300.000 công nhân lao động Thanh Hóa chống dịch COVID-19

QUÁCH DU |

Ngày 20.8, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong công nhân lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó tạo nên sức mạnh đoàn kết, chung sức phòng, chống dịch COVID-19.

Tham dự lễ phát động có bà Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Lễ phát động thi đua với sự tham gia của đại diện công đoàn các cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Lễ phát động thi đua với sự tham gia của đại diện công đoàn các cơ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo LĐLĐ Thanh Hóa, việc phát động phong trào thi đua lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm động viên, khích lệ các đoàn viên, công nhân lao động và các cấp công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn để cùng với các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn thể người dân phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19.

Phong trào thi đua sẽ được phát động, triển khai sâu rộng trong các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức và tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên; khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thông qua kế hoạch về phong trào thi đua chống dịch COVID-19.
Ông Hà Xuân Thành - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thông qua kế hoạch về phong trào thi đua chống dịch COVID-19.

Thời gian phát động thi đua bắt đầu từ 20.8 đến 31.12, đối tượng tham gia là tất cả các tập thể công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh, công đoàn cơ sở, các tổ an toàn COVID-19 và đông đảo công nhân lao động trên địa bàn.

Với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có tính nêu gương, lan tỏa mạnh mẽ trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu kép, có ý tưởng mới, sáng tạo… mang lại hiệu quả cao trong phòng, chống dịch sẽ được lập hồ sơ, xét và đề nghị khen thưởng. Hình thức khen thưởng là Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Giấy khen của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở.

Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.
Ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Võ Mạnh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện này, thì việc đoàn kết, nâng cao ý thức trong công nhân lao động là yếu tố quan trọng để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Do đó, mong các cấp công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh, nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tăng cường công tác tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để công nhân lao động biết và tích cực tham gia vào phong trao thi đua phòng chống, dịch COVID-19.

“Yêu cầu công đoàn các cơ sở, công đoàn trực thuộc khẩn trương tuyên truyền sâu rộng đến công nhân, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong phòng chống dịch. Từ đó, lập hồ sơ, đề xuất công đoàn cấp trên ghi nhận, có hình thức khen thưởng phù hợp” - ông Sơn nhấn mạnh.

Thay mặt cho hơn 300.000 công nhân lao động trên địa bàn, ông Ngô Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa về công tác phòng, chống dịch bệnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động. Qua đó tạo nên một sức mạnh đoàn kết, chung sức, chung lòng để phòng chống và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn lời phát động của Thủ tướng về thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

. |

Ngày 14.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn lời phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát động phong trào cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”

Thảo Nguyên |

Năm 2021, làn sóng dịch bùng phát rộng và ngày càng diễn biến phức tạp. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đến tăng trưởng kinh tế, thu nhập, đời sống, việc làm của một bộ phận công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động phong trào của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Toàn văn lời phát động của Thủ tướng về thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19

. |

Ngày 14.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn lời phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Phát động phong trào cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

LĐLĐ tỉnh Lai Châu: “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”

Thảo Nguyên |

Năm 2021, làn sóng dịch bùng phát rộng và ngày càng diễn biến phức tạp. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đến tăng trưởng kinh tế, thu nhập, đời sống, việc làm của một bộ phận công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động phong trào của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.