3.000 công nhân Công ty Changshin Việt Nam ở Long Thành có kết quả âm tính

HÀ ANH CHIẾN |

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Đặng Tuấn Tú, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (Đồng Nai) cho biết, trong ngày 16.7, Công ty đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho hơn 3.000 công nhân của công ty tại huyện Long Thành và đều có kết quả âm tính.

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cho biết, ngày 16.7, tỉnh đã ghi nhận thêm 102 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có nhiều ca phát hiện tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng đã thực hiện xét nghiệm test nhanh cho 26.300 công nhân toàn tỉnh, xác định có trên 60 trường hợp dương tính.

Sở Y tế nhận định, với số ca dương tính lớn và xuất hiện ở nhiều xưởng cho thấy đã có sự lây nhiễm thứ phát và lan rộng trong công ty. Đồng thời, có sự lây lan ngoài cộng đồng tại nhiều địa phương mà người lao động của công ty sinh sống.

Trước đó, ngày 14.7, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động về việc tạm ngừng hoạt động và cho toàn bộ hơn 40.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch do có ca mắc COVID-19.

Theo đó, 3 nhà máy VJ1 (huyện Vĩnh Cửu), VJ2 (huyện Long Thành) và VJ3 (huyện Tân Phú) tạm ngưng hoạt động từ 14h30 ngày 14.7 đến hết ngày 19.7. Đồng thời, hơn 40.000 công nhân được sắp xếp tạm diện nghỉ phép năm, ngoại trừ một số bộ phận liên quan phục vụ công tác phòng chống dịch.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho biết, để đảm bảo vệ sức khỏe cho người lao động, gia đình và cộng đồng, Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty đã quyết định cho công nhân tạm nghỉ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Một công ty có 40.000 công nhân ở Đồng Nai nhưng chỉ 8.000 người đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai có hơn 40.000 công nhân, nhưng nay chỉ có khoảng 8.000 công nhân đi làm sau khi công ty có trường hợp công nhân mắc COVID-19 và nhiều phường trên địa bàn thực hiện cách ly y tế.

Công ty ở Đồng Nai tạm cho 40.000 công nhân nghỉ việc do ca mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động (NLĐ) tạm ngừng hoạt động và cho toàn bộ hơn 40.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, do có ca mắc COVID-19.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Một công ty có 40.000 công nhân ở Đồng Nai nhưng chỉ 8.000 người đi làm

HÀ ANH CHIẾN |

Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai có hơn 40.000 công nhân, nhưng nay chỉ có khoảng 8.000 công nhân đi làm sau khi công ty có trường hợp công nhân mắc COVID-19 và nhiều phường trên địa bàn thực hiện cách ly y tế.

Công ty ở Đồng Nai tạm cho 40.000 công nhân nghỉ việc do ca mắc COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 14.7, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) đã ra thông báo đến người lao động (NLĐ) tạm ngừng hoạt động và cho toàn bộ hơn 40.000 công nhân đang làm việc tại 3 nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, do có ca mắc COVID-19.

Hàng loạt doanh nghiệp ở Đồng Nai xét nghiệm COVID-19 cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai đã ghi nhận nhiều trường hợp công nhân mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Do đó, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân đang được các doanh nghiệp này chủ động triển khai nhằm sàng lọc, kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp, ổn định sản xuất.