Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN:

“30 sản phẩm chính là sự khẳng định trí tuệ Việt Nam”

THÙY TRANG |

Sáng 22.4, 30 sản phẩm sáng tạo của người lao động trên cả nước đã được tôn vinh tại chương trình “Trí tuệ Việt Nam” được tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Từ năm 2016, nhằm cổ vũ, động viên CNVC – LĐ toàn quốc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả lao động khẳng định vai trò của công nhân, Tổng LĐLĐ đã tổ chức chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” nhằm lựa chọn và vinh danh những sản phẩm xuất sắc 100% made in Việt Nam.

Năm 2017, 30 sản phẩm được lựa chọn trưng bày dịp này đã đại diện cho bàn tay sáng tạo của người lao động. Đây là 30 sản phẩm được chọn ra từ 80 sản phẩm đề cử.

Ông Trần Thanh Hải bày tỏ sự vui mừng và khích lệ người lao động tiếp tục có những sáng tạo mới trong tương lai để khẳng định trí tuệ Việt Nam. Ảnh: HL

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn LĐVN bày tỏ sự vui mừng trước thành quả lao động sáng tạo của những người công nhân đang vinh danh trí tuệ Việt.

Ông Trần Thanh Hải chia sẻ: “Thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tác giả đã tích cực tham gia Chương trình tự hào trí tuệ Việt Nam năm 2017. Tổng liên đoàn hy vọng, thông qua hoạt động này sẽ tạo thêm động lực động viên người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm.

Đặc biệt, qua những sản phẩm lần này, chúng ta nhận thấy những giá trị lớn lao. Đó là tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với đơn vị và đất nước, trình độ tay nghề, khả năng tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ của người lao động. Tôi mong muốn người sử dụng lao động nhìn nhận đúng mức tinh yêu nghề, trí tuệ và tay nghề của người lao động để động viên, thực hiện các chính sách sáng tạo cơ hội cho người lao động”.

Những cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Tổng LĐLĐVN năm 2017. Ảnh: HL

 

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.