3 nguyên tắc cải cách để giải quyết chênh lệch lương hưu trước và sau 1993

Hà Chung Vương |

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, lương hưu hiện nay của những người nghỉ hưu trước năm 1993 rất thấp, để giải quyết phải cải cách theo 3 nguyên tắc.

Sẽ cải cách tiền lương theo 3 nguyên tắc

Tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 6.11, đại biểu Hoàng Văn Liên (Đoàn Long An) đặt câu hỏi về việc hiện nay, lương hưu của người nghỉ hưu trước năm 1993 và sau năm 1993 có khoảng chênh lệch rất lớn, lương hưu của người nghỉ hưu trước năm 1993 rất thấp, đời sống rất khó khăn, đâu là lý do và giải pháp cơ bản để điều chỉnh chế độ tiền lương đối với người nghỉ hưu trước năm 1993 để có thể bảo đảm được cuộc sống.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, đây là vấn đề đúng và cũng là một day dứt trong quá trình làm chính sách. Theo ông Dung, số người hưởng lương hưu, trước 1993 hiện nay là 592.000 người và thời gian vừa qua, có 3 lý do căn bản. Thứ nhất, phần đa số này thời gian hưởng lương trước đây rất thấp. Thứ hai, 60% số này nghỉ hưu sớm trước tuổi, còn lại 1/3 là trong lực lượng vũ trang.

"Thời gian vừa qua, ý thức được chuyện này, từ năm 2008 đến nay, Chính phủ đã 12 lần điều chỉnh mức lương hưu theo mức cao hơn bình quân. Tuy nhiên, mức lương hưu hiện nay của những người nghỉ hưu trước năm 1993 rất là thấp, thấp nhất hiện nay là 3 triệu đồng/người, cao nhất là 8 triệu đồng/người" - Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.

Để giải quyết vấn đề căn bản này, ông Dung cho hay chỉ có thể giải quyết căn bản khi điều chỉnh thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo 3 nguyên tắc.

Thứ nhất, thực hiện nguyên tắc đóng - hưởng về chính sách bảo hiểm xã hội. Thứ hai, sẽ tính toán thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với người đang làm việc.

Thứ ba, điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 95 nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch nghiệp tiền lương của người nghỉ hưu cùng chức vụ, cùng vị trí việc làm và cân đối giữa các thời kỳ. Theo 3 phương án này thì sẽ giải quyết được căn bản vấn đề đặt ra.

Giảm gần 12% biên chế người hưởng lương so với năm 2015

Trả lời câu hỏi của đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Đoàn Tây Ninh) về vấn đề kết quả sắp xếp các đơn vị công, giảm biên chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 của Đảng đã giao nhiệm vụ rất rõ đến năm 2020 phải thực hiện được 3 mục tiêu.

Một là, tổ chức, sắp xếp lại, giảm 10% số đơn vị sự nghiệp công lập. Hai là, thực hiện tinh giản 10% những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các doanh nghiệp công lập. Ba là, thực hiện tự chủ 10% đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

"Đến giờ này đối với Trung ương đã giảm được 9,09%. Đối với địa phương đã giảm được 7,34% đối với các đơn vị sự nghiệp công lập về mặt sắp xếp, tổ chức" - ông Tân cho biết.

Về tinh giản biên chế những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, đến giờ này, đối với những đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm được 11,98% số biên chế được giao so với năm 2015, không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Hà Chung Vương
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về chi phí làm sách giáo khoa

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ đã tiết kiệm được 29,7 triệu USD từ nguồn vốn vay World Bank và ngân sách để đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sạt lở đất đá do nhiều loại hình thiên tai

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, sạt lở đất đá là do nhiều loại hình thiên tai.

Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động hưởng lương hưu?

phạm hằng |

Công ty tôi ký hợp đồng lao động với một người đang hưởng lương hưu. Công ty tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người này không?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói về chi phí làm sách giáo khoa

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ đã tiết kiệm được 29,7 triệu USD từ nguồn vốn vay World Bank và ngân sách để đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sạt lở đất đá do nhiều loại hình thiên tai

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, sạt lở đất đá là do nhiều loại hình thiên tai.

Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động hưởng lương hưu?

phạm hằng |

Công ty tôi ký hợp đồng lao động với một người đang hưởng lương hưu. Công ty tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người này không?