3 lý do công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy

LƯƠNG HẠNH |

Mức lương thấp, chế độ đãi chưa đủ tốt, đời sống tinh thần nghèo nàn... là các lý do chủ yếu khiến nhiều công nhân trẻ không còn muốn gắn bó lâu dài với nhà máy. Theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thời gian trung bình một lao động gắn bó với doanh nghiệp là từ 1 đến 3 năm...

Chán nản công việc với mức lương gần 5 triệu đồng/tháng

Tính đến nay, chị Cao Thị Tuyết Nhung (SN 2000, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) làm công nhân tại Khu công nghiệp Phú Hà (Phú Thọ) đã được hơn 1 năm. Mức lương cơ bản của chị Nhung là 4,3 triệu đồng/ tháng. Nếu tính thêm các loại phụ cấp, một tháng chị Nhung cũng kiếm được khoảng 4,8 triệu đồng.

Số tiền không đủ để chị chi trả mọi chi phí sinh hoạt. Riêng tiền thuê trọ, điện, nước… của chị đã tốn trên 1,1 triệu đồng mỗi tháng.

Năm 2002, công ty ít việc, chị Nhung thường xuyên bị cho nghỉ việc ở nhà với mức lương hỗ trợ gần 2 triệu đồng/tháng. Lúc đó, chị Nhung đã tính đến chuyện nghỉ việc, xin làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) với hy vọng cải thiện thu nhập.

Cuộc sống chỉ quẩn quanh trong nhà máy - phòng trọ đã khiến chị Nhung quyết định nghỉ hẳn làm công nhân, tìm lối đi khác. Không chỉ vậy, nỗi lo về người anh trai mắc bạo bệnh ở quê càng khiến chị chán nản công việc với mức lương chỉ khoảng gần 5 triệu đồng.

“Đa số công nhân làm cùng tôi đều có ý làm một thời gian rồi nghỉ, tìm công việc khác. Bây giờ chúng tôi còn trẻ, còn có thể chuyển việc. Còn những công nhân có gia đình, lớn tuổi, nhiều gánh nặng hơn rất khó để chuyển việc” - chị Nhung tâm sự.

Tính chuyện nhảy việc

Anh L.V.B (SN 2002, ở Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) đang làm việc tại Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam. Theo anh B, khoảng 3 tháng cuối năm 2022, việc làm của công nhân giảm đi rất nhiều. Chuyện tăng ca, làm thêm với công nhân gần như không có.

Tết Dương lịch 2023, anh B được nghỉ đến 18 ngày. Bắt đầu từ ngày 17.12.2022, công ty cho công nhân nghỉ làm vì không có đơn hàng. Công ty sẽ dồn phép năm 2022 của người lao động vào những ngày nghỉ đó. Ngoài phép năm được hưởng nguyên lương, những ngày nghỉ còn lại người lao động sẽ không có bất kỳ hỗ trợ gì.

Anh B nhớ lại tháng 11.2022, thu nhập của anh chỉ vỏn vẹn 4,6 triệu đồng. Đầu tháng mới nhận lương thì vẫn ăn uống đầy đủ, còn một tuần cuối tháng anh chỉ ăn mì tôm cho qua bữa.

Thời gian nghỉ quá dài, thu nhập giảm sút, anh B ranh thủ lúc rảnh rỗi, đăng ký làm lái xe công nghệ.

“Thi thoảng tôi mới được tăng ca. Nói chung, tôi cũng tính dần đến việc đi học nghề, tìm kiếm việc làm mới trong tương lai” - anh B nói.

Cũng theo nam công nhân này, anh đang tìm hiểu đến công việc sửa chữa ôtô. Trước đây, khi tốt nghiệp cấp 3, anh chỉ mong muốn được đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, không nghĩ nhiều đến tương lai. Song, cho đến hiện tại, anh lại bắt đầu nghĩ dần đến chuyện học nghề lâu dài cho riêng mình.

Theo báo cáo mới nhất của VCCI, thời gian trung bình một lao động gắn bó với doanh nghiệp là từ 1 đến 3 năm, từ phản hồi của gần 1/2 doanh nghiệp FDI.

Lao động ở một số doanh nghiệp FDI khác có thời gian làm việc trung bình dài hơn, từ 3 đến 5 năm chiếm 29% doanh nghiệp FDI và từ 5 năm trở lên chiếm 18%. Việc giữ chân lao động trở nên khó khăn hơn sau đại dịch.

Theo kết quả điều tra PCI - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: Vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện chất lượng lao động ở các tỉnh.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công nhân trẻ khởi nghiệp giúp 30 lao động có việc làm

Đình Trọng |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, anh Võ Minh Lý (32 tuổi, quê Kiên Giang) là một công nhân nghỉ việc ở công ty đã mạnh dạn mở xưởng may gia công. Đến nay cơ sở đã tạo việc làm cho 30 lao động thất nghiệp có mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/tháng.

Bình Dương: Công nhân trẻ khởi nghiệp giúp 30 lao động có việc làm

ĐÌNH TRỌNG - NGUYỄN LY |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, anh Võ Minh Lý (32 tuổi, quê Kiên Giang) là một công nhân nghỉ việc ở công ty đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng việc mở xưởng may gia công. Từ chỗ nhỏ lẻ, chỉ tạo việc làm cho 3-5 người, cứ có thêm đơn hàng mới anh Lý lại tuyển thêm người. Đến nay cơ sở may Minh Lý đang tạo việc làm cho khoảng 30 lao động, mỗi người có thu nhập trung bình từ 6 - 7 triệu đồng/tháng, có người làm giỏi có thể đạt 9-10 triệu đồng/tháng.

Hà Nội: Nhiều công viên bị “xẻ thịt” làm điểm kinh doanh

Nguyễn Thúy |

Các hạng mục tại nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội đang xuống cấp. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm làm điểm kinh doanh tại đây gây mất mỹ quan, khiến người dân bức xúc.

Trưa nay có thể thấy nhật thực hiếm gặp, TP Hồ Chí Minh ảnh hưởng gì?

HẠ MÂY |

Vào trưa nay (ngày 20.4), tại TP Hồ Chí Minh và một số khu vực phía Nam sẽ quan sát được một giai đoạn ngắn của nhật thực một phần.

Bộ Tài chính sẽ đề xuất giảm thêm 35 khoản phí, lệ phí

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có trao đổi về các giải pháp giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất áp dụng cho năm 2023. Lãnh đạo ngành tài chính khẳng định luôn hướng về phía người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn.

Chủ động ngăn chặn link bẩn tấn công website giáo dục và cơ quan Nhà nước

Mỹ Linh |

Tình trạng web cá độ, cờ bạc giả mạo tên miền các cơ sở giáo dục, cơ quan Nhà nước lại nở rộ khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo và tìm giải pháp xử lí.

Chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng sau năm 2023?

Trang Hà |

Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay thì có thể từ sau năm 2023 các chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Bản tin công đoàn: Trợ cấp một lần của NLĐ khi có tỷ lệ lương hưu trên 75%

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân gặp sự cố tụt lò ở Quảng Ninh kể lại khoảnh khắc giữ được mạng sống; Còn 84 người lao động tại Công ty Haprosimex chưa được chốt sổ BHXH; Tỷ lệ lương hưu hàng tháng là 76%, mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Công nhân trẻ khởi nghiệp giúp 30 lao động có việc làm

Đình Trọng |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, anh Võ Minh Lý (32 tuổi, quê Kiên Giang) là một công nhân nghỉ việc ở công ty đã mạnh dạn mở xưởng may gia công. Đến nay cơ sở đã tạo việc làm cho 30 lao động thất nghiệp có mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/tháng.

Bình Dương: Công nhân trẻ khởi nghiệp giúp 30 lao động có việc làm

ĐÌNH TRỌNG - NGUYỄN LY |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, anh Võ Minh Lý (32 tuổi, quê Kiên Giang) là một công nhân nghỉ việc ở công ty đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng việc mở xưởng may gia công. Từ chỗ nhỏ lẻ, chỉ tạo việc làm cho 3-5 người, cứ có thêm đơn hàng mới anh Lý lại tuyển thêm người. Đến nay cơ sở may Minh Lý đang tạo việc làm cho khoảng 30 lao động, mỗi người có thu nhập trung bình từ 6 - 7 triệu đồng/tháng, có người làm giỏi có thể đạt 9-10 triệu đồng/tháng.