CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

3 khâu đột phá chiến lược để hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả

TRẦN LƯU - HOÀNG TÂN |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐ TP.Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá cao kết quả đạt được của LĐLĐ TP.Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra 3 khâu đột phá chiến lược để CĐ TP.Cần Thơ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Tự hào, nhưng không được bằng lòng, thỏa mãn

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động CĐ ở Cần Thơ đã đạt được những thành quả lớn, nổi bật là công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ đã vận động CNVCLĐ đóng góp, ủng hộ Quỹ “Tấm lòng vàng CĐ Cần Thơ” được 12,07 tỉ đồng, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã xét hỗ trợ 9,5 tỉ đồng để sửa chữa, xây mới 266 “Mái ấm CĐ”, đạt 106,4% chỉ tiêu nhiệm kỳ; thăm hỏi ốm đau 193 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Trung - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ ở các cấp CĐ từng bước được nâng lên; tổ chức CĐ phát triển ngày càng vững mạnh. Những kết quả đạt được của các cấp CĐ thành phố đã góp phần làm cho CNVCLĐ, đoàn viên ngày càng tin tưởng, gắn bó hơn và coi tổ chức CĐ là chỗ dựa vững chắc, là mái ấm của đoàn viên và NLĐ, từ đó nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

“Chúng ta có quyền tự hào, nhưng không được bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đạt được, vì thực tiễn cho thấy hoạt động CĐ vẫn còn tồn tại một số hạn chế” - ông Trần Quốc Trung nói và đề nghị, các cấp CĐ thành phố tập trung thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ. Phải coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong phong trào thi đua yêu nước với phương châm thiết thực, cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với điều kiện, yêu cầu và nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, từng loại hình doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNLĐ, cảnh giác trước các âm mưu phản động, lôi kéo kích động công nhân gây rối, đình công trái luật; qua đó tạo môi trường “sạch” về an ninh trật tự để các doanh nghiệp an tâm đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho CNLĐ.

3 khâu đột phá chiến lược

Đại hội CĐ TP.Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra mục tiêu: “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ theo hướng thiết thực hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp CĐ; coi trọng vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên; hoàn thiện phương thức hoạt động CĐ, phát huy vai trò đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (ngoài cùng bên trái) trao tượng trưng kinh phí đầu tư dự án thiết chế Công đoàn Cần Thơ trị giá 550 tỉ đồng cho LĐLĐ TP.Cần Thơ. Ảnh: PV
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (ngoài cùng bên trái) trao tượng trưng kinh phí đầu tư dự án thiết chế Công đoàn Cần Thơ trị giá 550 tỉ đồng cho LĐLĐ TP.Cần Thơ. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường biểu dương những thành tích của các cấp CĐ TP.Cần Thơ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, và đề nghị đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích rõ nguyên nhân và tìm ra các giải pháp để khắc phục. Theo đó, các cấp CĐ cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNLĐ. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến lao động, CĐ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên và NLĐ, chú trọng lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức CĐ mang lại cho đoàn viên.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có khả năng làm chủ công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, góp phần xây dựng TP.Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt là xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, chăm lo đội ngũ cán bộ CĐ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, xứng đáng là thủ lĩnh của đoàn viên và CNLĐ.

Để hoạt động CĐ TP.Cần Thơ thực sự mang lại hiệu quả, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chỉ ra 3 khâu đột phá chiến lược để CĐ TP.Cần Thơ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ quyền lợi NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là người đứng đầu phải giỏi ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để CĐ TP.Cần Thơ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ba đột phá này phải được cụ thể hóa bằng đề án để làm cơ sở cho các giải pháp khả thi sau đó.

Dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao tượng trưng kinh phí đầu tư dự án thiết chế CĐ Cần Thơ trị giá 550 tỉ đồng cho LĐLĐ TP.Cần Thơ. Đại hội sẽ kết thúc vào hôm nay (28.6).

TRẦN LƯU - HOÀNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Thị trường chứng khoán đang vận động theo diễn biến của khối ngoại

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán muốn khởi sắc trở lại cần sự đồng thuận của nhiều nguồn lực tham gia. Bên cạnh dòng vốn mới từ khối ngoại thì dòng vốn trong nước cũng rất quan trọng.