27 tỉnh nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động

ANH THƯ |

Đến nay, mới có 27/61 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động.

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho hay, tính đến 10h00 ngày 16.6, đã có 27 tỉnh có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động.

Theo đó, số hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được là 3.980 doanh nghiệp với 189.931 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ là 103,614 tỉ đồng.

Trong đó, 46.212 lao động được phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với kinh phí là 27,203 tỉ đồng. Tiền hỗ trợ đã đến tay 16.240 lao động thuộc 7 tỉnh thành phố là Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Bình Dương và Cà Mau.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Cục Việc làm cho hay, hiện nay, điều kiện, thủ tục để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà rất đơn giản. Đặc thù của chính sách là người lao động đề nghị hỗ trợ từ việc xác nhận của chủ nhà trọ. Sau khi họ hoàn thiện xong thủ tục, doanh nghiệp nộp hồ sơ lên các cấp.

"Vì vậy, thời gian thực hiện hỗ trợ chủ yếu từ người lao động, trong doanh nghiệp. Đơn vị đã đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tập trung đẩy nhanh tốc độ triển khai. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan phê duyệt hồ sơ cũng đảm bảo đúng thời gian thực hiện" - lãnh đạo Cục Việc làm nói.

Trao đổi tại Chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân diễn ra sáng 12.6, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân được triển khai nhanh nhất, sớm nhất. Hiện nay, có 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu không có đối tượng, còn 61 tỉnh thành đã tập hợp xong, dự kiến có khoảng 3,4 triệu lượt người sẽ được hỗ trợ.

Đối tượng được hỗ trợ gồm 2 nhóm: Hỗ trợ người lao động kiên trì bám trụ sản xuất và hỗ trợ người lao động quay trở lại sản xuất.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện các địa phương bắt đầu hỗ trợ. Tuy nhiên, tiền hỗ trợ chậm đến tay công nhân vì 2 lý do.

"Nhiều địa phương quá trình tiếp thu chính sách rất nhanh, rất gọn. Cũng còn nhiều địa phương thêm thủ tục, niêm yết công khai. Chính sách cho phép nhận theo tháng hoặc nhận 1 lần cho 3 tháng. Một bộ phận công nhân muốn để tròn 3 tháng, tức là hết tháng 6 mới tiến hành" - ông Dung nói.

Ngoài nguyên nhân trên, ông Dung cho rằng, tổng số tiền dự kiến của gói hỗ trợ là 6.600 tỉ đồng, trích từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương. Hiện nay, một số địa phương đề nghị Trung ương cho ứng tiền hỗ trợ.

Sau khi xin ý kiến Thủ tướng, chiều 11.6, ông Dung và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thống nhất, xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội cho phép ứng 70% kinh phí này, để tất cả địa phương triển khai đảm bảo đúng ngày 15.8 là kết thúc chính sách này với kết quả tốt nhất.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tiền hỗ trợ thuê nhà: Lúc nào công nhân sẽ được nhận?

LƯƠNG HẠNH |

Bên trong những khu nhà trọ xập xệ tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), công nhân sốt ruột từng ngày trông đợi tiền hỗ trợ thuê nhà. Chính sách đã ban hành từ cuối tháng 3.2022, đến nay, sau gần 3 tháng, nhiều người vẫn chưa thấy tăm hơi tiền về...

Gỡ vướng để đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến việc chậm triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động.

Sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà được ưu đãi giá điện ra sao?

Cường Ngô |

Người thuê trọ được ưu tiên áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (từ 101-200kWh) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiền hỗ trợ thuê nhà: Lúc nào công nhân sẽ được nhận?

LƯƠNG HẠNH |

Bên trong những khu nhà trọ xập xệ tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), công nhân sốt ruột từng ngày trông đợi tiền hỗ trợ thuê nhà. Chính sách đã ban hành từ cuối tháng 3.2022, đến nay, sau gần 3 tháng, nhiều người vẫn chưa thấy tăm hơi tiền về...

Gỡ vướng để đẩy nhanh tiến độ triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

ANH THƯ |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến việc chậm triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động.

Sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà được ưu đãi giá điện ra sao?

Cường Ngô |

Người thuê trọ được ưu tiên áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (từ 101-200kWh) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ...