2.400 có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ, tặng thẻ BHYT

H.T |

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1910/KH-BHXH tổ chức chương trình huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tích cực quyên góp hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 với mục đích góp phần tăng tỉ lệ bao phủ BHYT, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn được trích một phần từ nguồn kinh phí đóng góp 1 ngày lương của cán bộ, viên chức và người lao động ngành BHXH để thực hiện các hoạt động xã hội tình nghĩa trong năm; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Từ tháng 6 - 12.2019, chương trình sẽ hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho khoảng 2.400 người có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng, miền của đất nước gồm: Yên Bái, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Tiền Giang. Các nhóm đối tượng hướng đến là: Người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, chương trình cũng kêu gọi sự chung tay, vào cuộc của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ tài chính, hiện vật cho khoảng 40 bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số bệnh viện tuyến Trung ương như: Bạch Mai, Việt Đức, Huyết học và Truyền máu Trung ương, Ung bướu Trung ương.

H.T
TIN LIÊN QUAN

Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ bị xử lý như thế nào?

H.A ghi |

Ông Phan Chí Hiếu (Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy): Hiện nay tình trạng DN nợ, trốn đóng BHXH diễn ra nhiều, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ. Xin cơ quan BHXH cho biết DN trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động bị xử lý như thế nào?

Đã có 84 triệu người tham gia BHYT

P.V |

BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 5.2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,6 triệu người; BHXH tự nguyện là 347 nghìn người; BH thất nghiệp (BHTN) là 12,87 triệu người; BHYT là 84 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 89% dân số.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ bị xử lý như thế nào?

H.A ghi |

Ông Phan Chí Hiếu (Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy): Hiện nay tình trạng DN nợ, trốn đóng BHXH diễn ra nhiều, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ. Xin cơ quan BHXH cho biết DN trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động bị xử lý như thế nào?

Đã có 84 triệu người tham gia BHYT

P.V |

BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 5.2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,6 triệu người; BHXH tự nguyện là 347 nghìn người; BH thất nghiệp (BHTN) là 12,87 triệu người; BHYT là 84 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 89% dân số.