2.000 phần quà đến với công nhân tỉnh Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Đêm 17.1, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức đêm văn nghệ mừng xuân, mừng Đảng và tổ chức “Tết Sum vầy” cho công nhân tại Khu Công nghiệp An Nghiệp. Đồng chí Lầm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng dự “Tết Sum vầy” với công nhân tỉnh Sóc Trăng.

Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban Chính sách Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho công nhân (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho công nhân. Ảnh Nhật Hồ

Ông Ngô Thái Trân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cho biết, để có gần 2.000 phần quà trị giá hơn 1 tỉ đồng đến tai NLĐ trước Tết, các cấp công đoàn đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch LĐLĐ Sóc Trăng Ngô Thái Chân chia sẻ khó khăn với công nhân tại “Tế Sum vầy” (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ Sóc Trăng Ngô Thái Chân chia sẻ khó khăn với công nhân tại “Tết Sum vầy”.

LĐLĐ Sóc Trăng chủ động phối hợp với các địa phương đảm bảo chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động trong dịp Tết này.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng chia sẻ khó khăn của công nhân, chúc công nhân có cái tết vui tươi, an lành (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng chia sẻ khó khăn của công nhân, chúc công nhân có cái tết vui tươi, an lành.

Chia sẻ với các công nhân tại “Tết Sum vầy”, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng biểu dương các cấp công đoàn trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chia sẻ, động viên kịp thời những khó khăn của đoàn viên, NLĐ trong dịp Tết.

Những tiết mục ca mua mừng Đảng, mừng xuân thu hút khá đông công nhân đến xem (ảnh Nhật Hồ)
Những tiết mục ca múa mừng Đảng, mừng xuân thu hút khá đông công nhân đến xem.

Về phía người lao động, đồng chí Lâm Văn Mẫn cũng đề nghị công nhân cần có ý thức, tác phong công nghiệp, tự học hỏi, nâng cao trình độ, tay nghề vừa giúp tăng năng suất lao động cho mình, cho doanh nghiệp, tạo thêm nhiều lợi nhuận hơn.

Trao Mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (ảnh Nhật Hồ)
Trao Mái ấm công đoàn cho 5 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tại “Tết Sum vầy”, Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

2.000 phần quà trị giá gần 1 tỉ đồng đến với công nhân tỉnh Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều nhà tài trợ cho chương trình "Tết Sum vầy".

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cũng trao 5 Mái ấm Công đoàn cho những đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Gần 2.000 phần quà, trị giá trên 1 tỉ đồng đến với công nhân Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Gần 2.000 phần quà, trị giá trên 1 tỉ đồng đến với công nhân Sóc Trăng.

Trước đó, sáng 17.1 cũng tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, diễn ra “Phiên chợ nghĩa tình” thu hút rất đông công nhân đến tham quan, mua sắm Tết.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tết Sum vầy dành cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội biên phòng ở Lạng Sơn

AT |

Chương trình “Tết sum vầy Mừng Xuân, ơn Đảng năm 2020” là năm thứ 5 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng giáo viên, cán bộ, chiến sỹ biên phòng, học sinh và cha mẹ học sinh, nhân dân các dân tộc ở các tỉnh Chương trình được tổ chức.

340 đoàn viên và con công nhân nhận quà "Xuân yêu thương- Tết sum vầy"

Phương Linh |

Ngày 17.1, tại Trung tâm Văn hoá thể thao Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Công đoàn các Khu Công nghiệp- Khu Kinh tế phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương-Tết sum vầy” cho toàn thế đoàn viên, công nhân khu công nghiệp. Hơn 400 đoàn viên công nhân lao động, đoàn viên thanh niên đến từ 35 doanh nghiệp tham gia.

Công nhân lao động huyện Quỳnh Phụ vui Tết Sum vầy

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức Tết Sum vầy, trao quà cho đoàn viên, người lao động, con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Long An: Tết sum vầy mừng Xuân ơn Đảng

Kỳ Quan |

Tối 16.1, tại Khu Công nghiệp Tân Đức (huyện Đức Hòa), LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức chương trình "Tết sum vầy mừng Xuân ơn Đảng" nhân dịp tết Canh Tý 2020.

Mang nhiều ý nghĩa nhân văn

Nhóm PV |

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - đánh giá cao chương trình Tết Sum vầy do Tổng LĐLĐVN phát động. Phó Thủ tướng nói rằng, đây là một trong những chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn, huy động được sự đóng góp và tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm, tổ chức trong và ngoài nước cho công tác an sinh xã hội.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tết Sum vầy dành cho giáo viên và chiến sỹ bộ đội biên phòng ở Lạng Sơn

AT |

Chương trình “Tết sum vầy Mừng Xuân, ơn Đảng năm 2020” là năm thứ 5 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng giáo viên, cán bộ, chiến sỹ biên phòng, học sinh và cha mẹ học sinh, nhân dân các dân tộc ở các tỉnh Chương trình được tổ chức.

340 đoàn viên và con công nhân nhận quà "Xuân yêu thương- Tết sum vầy"

Phương Linh |

Ngày 17.1, tại Trung tâm Văn hoá thể thao Suối Dầu (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa), Công đoàn các Khu Công nghiệp- Khu Kinh tế phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương-Tết sum vầy” cho toàn thế đoàn viên, công nhân khu công nghiệp. Hơn 400 đoàn viên công nhân lao động, đoàn viên thanh niên đến từ 35 doanh nghiệp tham gia.

Công nhân lao động huyện Quỳnh Phụ vui Tết Sum vầy

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức Tết Sum vầy, trao quà cho đoàn viên, người lao động, con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Long An: Tết sum vầy mừng Xuân ơn Đảng

Kỳ Quan |

Tối 16.1, tại Khu Công nghiệp Tân Đức (huyện Đức Hòa), LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức chương trình "Tết sum vầy mừng Xuân ơn Đảng" nhân dịp tết Canh Tý 2020.

Mang nhiều ý nghĩa nhân văn

Nhóm PV |

Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - đánh giá cao chương trình Tết Sum vầy do Tổng LĐLĐVN phát động. Phó Thủ tướng nói rằng, đây là một trong những chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn, huy động được sự đóng góp và tình cảm của cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm, tổ chức trong và ngoài nước cho công tác an sinh xã hội.