200 giáo viên, người lao động hiến máu tình nguyện

Bá Mạnh |

Ngày 17.12, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, CĐ ngành Giáo dục của tỉnh đã tổ chức ngày hộ hiến máu tình nguyện, thu hút 200 giáo viên, người lao động tham gia.

Theo đó, trong nhiều năm, ngày hội hiến máu tình nguyện ngành giáo dục và đào tạo đã trở thành ngày hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với thông điệp "mỗi giọt máu – một tấm lòng”, kết thúc ngày hội hiến máu, ban tổ chức đã thu nhận được 132 đơn vị máu. Đây là hoạt động ý nghĩa của cán bộ, viên chức ngành giáo dục và đào tạo trong việc chung tay chia sẻ giọt máu hồng nhân ái vì người bệnh.

Đồng chí Phạm Đồng Huynh - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục tỉnh - cho biết, hằng năm, ngoài các chương trình như trao “Mái ấm Công đoàn”, phát áo ấm cho các em nhỏ trên các vùng cao thì chương trình hiến máu nhân đạo cũng là một trong những chương trình thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động trong toàn ngành tham gia. Với những ý nghĩa và kết quả nhân đạo cao cả của các chương trình thiện nguyện thì trong những năm tiếp theo CĐ ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo các CĐCS làm tốt hơn nữa, làm tăng thêm sự lan tỏa tinh thần chia sẻ, lá lành đùm lá rách trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Việt Nam "quyết tâm nói không với thuốc lá"

PHI LONG - ÁNH DƯƠNG |

Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam vừa phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động "xây dựng môi trường y tế, bệnh viện, trường y dược không có khói thuốc lá” tại Quảng Bình.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn mới

XUÂN TRƯỜNG |

Nắm chắc việc sau đại hội CĐCS sẽ có những nơi có sự thay đổi cán bộ chủ chốt của CĐCS, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã lên kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ cho đối tượng là cán bộ chủ chốt ở các CĐCS, nhất là những cán bộ lần đầu giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BCH CĐCS.

Nguồn vốn để người lao động thoát nghèo

XUÂN TRƯỜNG |

Đối với những người được vay vốn, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội (Quỹ Trợ vốn) thực sự là nơi mang đến cho họ niềm vui và cả niềm tin sẽ thoát nghèo.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cánh chim bay trên quê hương Ronaldo

Minh Toàn |

Liệu một cô gái bé nhỏ từ Việt Nam có thể làm được chuyện gì ở một đất nước sản sinh ra những siêu sao bóng đá nổi tiếng thế giới như C.Ronaldo?

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Độc đáo mâm cỗ lá ngày Tết của người Mường Hoà Bình

Khánh Linh |

Cỗ lá là một trong những nét độc đáo không thể thiếu trong ngày Tết của người Mường Hoà Bình.

V.League cần học hỏi từ Thai League

TAM NGUYÊN |

Những điểm hay từ các giải đấu mạnh như Thai League là điều bóng đá Việt Nam và V.League cần học hỏi.

Công đoàn Y tế Việt Nam "quyết tâm nói không với thuốc lá"

PHI LONG - ÁNH DƯƠNG |

Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam vừa phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động "xây dựng môi trường y tế, bệnh viện, trường y dược không có khói thuốc lá” tại Quảng Bình.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn mới

XUÂN TRƯỜNG |

Nắm chắc việc sau đại hội CĐCS sẽ có những nơi có sự thay đổi cán bộ chủ chốt của CĐCS, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã lên kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ cho đối tượng là cán bộ chủ chốt ở các CĐCS, nhất là những cán bộ lần đầu giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BCH CĐCS.

Nguồn vốn để người lao động thoát nghèo

XUÂN TRƯỜNG |

Đối với những người được vay vốn, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội (Quỹ Trợ vốn) thực sự là nơi mang đến cho họ niềm vui và cả niềm tin sẽ thoát nghèo.