200 công nhân vệ sinh ở TP.Buôn Ma Thuột trước nguy cơ bị sa thải: Đã có phản hồi, giúp trấn an NLĐ...

BẢO TRUNG |

Những ngày qua, hàng trăm công nhân lao động (CNLĐ) ở công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường (ĐT&MT) Đắk Lắk lo lắng, bất an trước thông tin đơn vị chủ quản có thể cắt giảm nhân sự (sau khi có công văn thông báo của UBND TP.Buôn Ma Thuột - PV) khiến họ đứng trước nguy cơ mất việc làm ở độ tuổi “xế chiều”, các chế độ phúc lợi xã hội khó được đảm bảo. Các bên liên quan đã có ngay phản hồi, trấn an người lao động...

Dự tính cắt giảm nhân sự

Cuối tháng 1.2021, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ra công văn số 388/UBND-TCKH về chủ trương ký hợp đồng đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố trong năm 2021.

Tiếp nhận công văn trên, công ty ĐT&MT Đắk Lắk đã đưa ra bản dự toán thực hiện dịch vụ đô thị công ích trong năm nay để trình UBND thành phố phê duyệt. Trong đó, giá trị dự toán thực hiện dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt; thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị và công tác quản lý công viên, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè... đều giảm đáng kể so với hồi năm 2020.

Đại diện Công ty ĐT&MT Đắk Lắk thông tin, căn cứ việc thực hiện theo Công văn 388 của UBND thành phố và các biên bản liên quan thì khối lượng, tần suất công việc, giá trị dịch vụ ở các hạng mục mà đơn vị triển khai trong năm 2020 sẽ bị cắt giảm khoảng 30%. Ngoài ra, nếu cắt giảm thì đơn vị có thể sẽ sa thải khoảng 200 CNLĐ.

Trước đó, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch (UBND TP.Buôn Ma Thuột) đã có biên bản làm việc với công ty ĐT&MT Đắk Lắk về nội dung: “Thống nhất khối lượng thực hiện và tỉ lệ tiết kiệm đối với các dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích đô thị đặt hàng trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột năm 2021”. Ví như nhiều tuyến đường ở thành phố trong năm 2020, thực hiện quét 1 ngày/lần nay giảm xuống 2 ngày/lần; tuyến đường quét 2 ngày/lần giảm xuống 5 ngày/lần; tuyến quét 5 ngày/lần thì giảm xuống 10 ngày/lần và có một số tuyến đường không thực hiện quét. Dịch vụ chiếu sáng công cộng cũng giảm từ 180 lần/năm xuống 90 lần/năm...

Ông Bùi Văn Quý - Tổng Giám đốc Công ty CP ĐT&MT Đắk Lắk - cho biết:” Việc cắt giảm các tuyến đường quét duy trì ca ngày sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị (nhất là trong mùa lá rụng). Riêng đối với lĩnh vực kiểm tra vận hành hệ thống thoát nước thải khi cắt giảm cũng sẽ dễ gây xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân và đơn vị đấu nối... Ngoài ra, tất cả các hạng mục cắt giảm buộc doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, nếu sự cố phát sinh liên quan đến công tác vệ sinh sẽ gây khó khăn cho đơn vị khi huy động CNLĐ xử lý sự cố kịp thời.

Trấn an CNLĐ

Sau khi nhận được công văn thông báo của UBND thành phố và biên bản làm việc của công ty chủ quản với các phòng chuyên môn (trực thuộc UBND TP.Buôn Ma Thuột) rất nhiều CNLĐ lo lắng, bất an sợ bị chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn và các chế độ phúc lợi không được đảm bảo khi tuổi đã cao. Lãnh đạo CĐCS công ty đã có động thái tuyên truyền, trấn an tâm lý anh chị em CNLĐ. Bởi, sự việc trên vẫn chưa ngã ngũ, cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn đang xem xét, tính toán phương án điều chỉnh phù hợp. Điều quan trọng nhất lúc này đó là CNLĐ cần làm tốt nhiệm vụ được giao, không bỏ bê công việc.

“Hiện đơn vị vẫn chưa được phê duyệt dự toán và sẽ có khả năng điều chỉnh lại nhưng nếu triển khai theo kế hoạch thì sẽ tác động khá lớn đến công tác nhân sự ở công ty. Năm ngoái, ở lĩnh vực công ích thì công ty được chi khoảng 100 tỉ đồng thì năm nay nếu giảm sẽ chỉ còn 74,8 tỉ đồng (thực chi). Trước thông tin trên, rất nhiều CNLĐ đang công tác cảm thấy hoang mang. Công ty đang có tổng cộng 681 cán bộ, CNVCLĐ, tiền lương chi trả tối thiểu ở mức 7 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, đều đặn đóng tiền BHXH mỗi tháng gần 1 tỉ đồng để đảm bảo quyền lợi cho CNLĐ” - ông Quý nói.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: “Đang cho anh em các ban chuyên môn tập hợp hồ sơ vào tuần tới (sau ngày 22.3) sẽ mời ban lãnh đạo Công ty ĐT&MT Đắk Lắk lên làm việc. Đây không phải là chủ trương cắt giảm khoảng 30% chi phí mà là việc điều hành của UBND thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi đã cho Phòng Quản lý Đô thị ký hợp đồng nguyên tắc theo hướng thoả thuận với Cty. Bản thân lãnh đạo công ty chưa hề làm việc gì với lãnh đạo thành phố, mà chỉ trao đổi với các phòng chuyên môn. Trong quá trình điều hành của nhà nước về lĩnh vực công ích, UBND thành phố tiến theo nguyên tắc chung và vẫn đang thảo luận với phía công ty”.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: 600 công nhân Cty Poyun Việt Nam đi làm trở lại

Hoàng Hoan |

Sau nhiều ngày ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sáng ngày 18.3, Công ty TNHH Poyun Việt Nam (KCN Cộng Hòa, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) - nơi xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại địa bàn - đã chính thức hoạt động trở lại.

Đồng Nai: Triển khai gói hỗ trợ 2 tỉ giúp 1.000 CN nữ nâng cao đời sống

HÀ ANH CHIẾN |

Để chia sẻ khó khăn với công nhân nữ, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - vừa triển khai gói dự án “Nâng cao đời sống cho nữ công nhân - Sáng kiến “Tôi mạnh mẽ” mở rộng”, trị giá 2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho 1.000 nữ công nhân.

Cán bộ, người lao động Tổng Công ty Đường sắt hiến 263 đơn vị máu

Chu Trung Kiên |

Ngày 18.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Dương: 600 công nhân Cty Poyun Việt Nam đi làm trở lại

Hoàng Hoan |

Sau nhiều ngày ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sáng ngày 18.3, Công ty TNHH Poyun Việt Nam (KCN Cộng Hòa, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) - nơi xuất hiện ổ dịch đầu tiên tại địa bàn - đã chính thức hoạt động trở lại.

Đồng Nai: Triển khai gói hỗ trợ 2 tỉ giúp 1.000 CN nữ nâng cao đời sống

HÀ ANH CHIẾN |

Để chia sẻ khó khăn với công nhân nữ, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - vừa triển khai gói dự án “Nâng cao đời sống cho nữ công nhân - Sáng kiến “Tôi mạnh mẽ” mở rộng”, trị giá 2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ cho 1.000 nữ công nhân.

Cán bộ, người lao động Tổng Công ty Đường sắt hiến 263 đơn vị máu

Chu Trung Kiên |

Ngày 18.3, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện.