2 vợ chồng làm công nhân thì có được hưởng gói hỗ trợ thuê nhà?

Hà Anh |

Mới đây, tại buổi giao lưu trực tuyến do LĐLĐ quận Tây Hồ (Hà Nội) và Báo Lao Động Thủ Đô tổ chức, anh Nguyễn Văn Vũ (Công ty TNHH N.A Motor Việt Nam) hỏi: Hiện nay, tôi được biết Chính phủ đang triển khai gói hỗ trợ thuê nhà trọ cho công nhân lao động, tôi muốn hỏi trong trường hợp cả 2 vợ chồng cùng là công nhân tại khu công nghiệp thì chỉ 1 người hay cả 2 người được hưởng?

Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trả lời: Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28.3.2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đây là chủ trương rất lớn để đảm bảo an cư lạc nghiệp, động viên khích lệ người lao động sau dịch COVID-19.

Theo Quyết định này, không phải tất cả người lao động đều được hưởng; đối tượng được hưởng gồm: Người lao động làm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó Hà Nội là một trong 24 tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm.

Thời điểm áp dụng tối đa không quá 3 tháng, mức tiền được hưởng 500 nghìn đồng/tháng/người lao động. Trường hợp cả 2 vợ chồng đều là công nhân, nếu cả 2 vợ chồng đều thuộc các đối tượng được hưởng trong quy định thì sẽ được giải quyết theo 2 chế độ bình thường.

Để thực hiện quyền lợi, người lao động phải làm đơn kê khai theo đúng biểu mẫu hướng dẫn của Quyết định số 08, nộp cho doanh nghiệp tại nơi làm việc, doanh nghiệp thực hiện lập danh sách gửi tới cơ quan có thẩm quyền.

Để được hưởng chế độ này, người lao động phải xác lập hợp đồng thuê nhà trước ngày 1.4.2022. Thời gian được hỗ trợ là các tháng 4, 5 và 6.2022.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Nâng số lượng công nhân, lao động trực tiếp được khen thưởng

Đức Việt |

Lạng Sơn - LĐLĐ tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2025.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động của người lao động

Bảo Hân (T/H) |

Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lạng Sơn: Nâng số lượng công nhân, lao động trực tiếp được khen thưởng

Đức Việt |

Lạng Sơn - LĐLĐ tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2025.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua

Hà Anh |

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tận dụng cơ hội, khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động của người lao động

Bảo Hân (T/H) |

Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động.