2 tỷ đồng trao cho công nhân lao động khó khăn trong "Tết sum vầy"

HOÀNG TÂN |

Ngày 17.1, Đại hội Công đoàn TX. Long Mỹ  lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 102 đại biểu chính thức đại diện cho 2.120 CNVCLĐ trong toàn TX. Đồng chí Lê Thị Thanh Lam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các CĐCS trên địa bàn TX. Long Mỹ đã vận động cán bộ CNVCLĐ đóng góp xây dựng “Mái ấm CĐ” được 581 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 23 căn cho đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn (do chia tách địa giới hành chính nên LĐLĐ TX chỉ lấy số liệu 2 năm gần đây). Các CĐCS còn đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng được 272.840.000 đồng, đã trao 451 suất học bổng cho con CB, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, vận động đóng góp Quỹ "Thiên tai lũ lụt", Quỹ "Vì người nghèo" trên 1 tỉ đồng.

Thực hiện Chương trình “Tết Sum vầy” hàng năm, LĐLĐ thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức và chỉ đạo CĐCS trực thuộc tổ chức hoạt động chăm lo cho NLĐ dịp Tết Nguyên đán rộng khắp từ thị xã đến cơ sở. Các cấp CĐ đã tổ chức thăm, tặng quà hơn 3.000 lượt CNLĐ nghèo hoàn cảnh khó khăn, gia đình CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 2 tỉ đồng. Các CĐCS còn tổ chức, duy trì hình thức hùn vốn xoay vòng không tính lãi trong CNVCLĐ (số tiền góp hàng tháng từ 200.000 - 1 triệu đồng/người)...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thị Thanh Lam đánh giá cao những thành tựu mà cán bộ, đoàn viên LĐLĐ TX.Long Mỹ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị BCH nhiệm kỳ mới với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, các cấp CĐ TX. Long Mỹ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ, nâng cao năng lực cán bộ CĐ các cấp theo hướng vì ĐV và NLĐ, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp phát cho ĐV, NLĐ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh…..

Đại hội bầu ra BCH TX. Long Mỹ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 với 15 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; bà Hồ Thị Út tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TX. Long Mỹ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

HOÀNG TÂN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Đưa văn hóa ẩm thực Nam Bộ đến với CNVCLĐ

Xuân Trường |

Ban Nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 17.1 cho biết, nhân dịp chào mừng xuân Mậu Tuất 2018 và chào mừng Đại hội Công đoàn (CĐ) huyện Phúc Thọ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban nữ công LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Cty TNHH Ba Huân Hà Nội và một số doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nam Bộ. 

Hải Phòng: Kỳ vọng sự nỗ lực vì lợi ích thiết thực của đoàn viên

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 15.1, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tới dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng; Đại diện LĐLĐ quận, huyện và các CĐ ngành TP.Hải Phòng.

Các cấp công đoàn TP.Hà Nội: Khép lại năm 2017 với nhiều kết quả ấn tượng

XUÂN TRƯỜNG |

Trong năm 2017, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các mặt công tác. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ đã tạo được ấn tượng lớn với CNVCLĐ và tổ chức CĐ trong cả nước.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

LĐLĐ huyện Phúc Thọ: Đưa văn hóa ẩm thực Nam Bộ đến với CNVCLĐ

Xuân Trường |

Ban Nữ công LĐLĐ TP. Hà Nội ngày 17.1 cho biết, nhân dịp chào mừng xuân Mậu Tuất 2018 và chào mừng Đại hội Công đoàn (CĐ) huyện Phúc Thọ lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban nữ công LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Cty TNHH Ba Huân Hà Nội và một số doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình trải nghiệm văn hóa ẩm thực Nam Bộ. 

Hải Phòng: Kỳ vọng sự nỗ lực vì lợi ích thiết thực của đoàn viên

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 15.1, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tới dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng; Đại diện LĐLĐ quận, huyện và các CĐ ngành TP.Hải Phòng.

Các cấp công đoàn TP.Hà Nội: Khép lại năm 2017 với nhiều kết quả ấn tượng

XUÂN TRƯỜNG |

Trong năm 2017, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các mặt công tác. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ đã tạo được ấn tượng lớn với CNVCLĐ và tổ chức CĐ trong cả nước.