2 trường hợp được đóng bù bảo hiểm xã hội tự nguyện

Minh Hương |

Căn cứ Điều 9 và Điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, người lao động sẽ được đóng bù bảo hiểm xã hội tự nguyện trong 2 trường hợp.

Trường hợp 1: Đóng bù bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những năm còn thiếu khi đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Theo đó, để được đóng bù bảo hiểm xã hội tự nguyện trong trường hợp này, người lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 10 năm (120 tháng).

Lúc này, người lao động sẽ được đóng bù để tích lũy đủ 20 năm bảo hiểm xã hội và được giải quyết hưởng lưu hưu hằng tháng.

Trường hợp 2: Đóng bù cho thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gián đoạn.

Quá thời điểm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 134 mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không đóng bảo hiểm xã hội thì được coi là tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Người đang tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Theo đó, nếu đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà có thời gian gián đoạn do không đóng bảo hiểm xã hội đúng hạn thì người lao động sẽ được đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó.

Việc đóng bù sẽ giúp người lao động nhanh chóng tích lũy đủ ít nhất 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi đủ tuổi.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có được nhận hỗ trợ theo NQ 68?

Minh Hương |

Chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Vật giá tăng khi lương công nhân chỉ ở mức thoát nghèo

Hương Chi |

“Nếu lương công nhân có tăng thêm 10%, thì các mặt hàng khác cũng sẽ tăng 20-30%” – anh Trần Văn Khôi công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) chia sẻ.

Chi tiết cách tính tiền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mã số sổ bảo hiểm xã hội của tôi: 0115102xxx, tôi có nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần vào ngày 28.1.2022 với số tiền hơn 45 triệu (thời gian tham gia là 5 năm 5 tháng). Tôi thử tính thì số tiền nhận được là 51 triệu đồng. Vậy cách tính thế nào mới đúng?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có được nhận hỗ trợ theo NQ 68?

Minh Hương |

Chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Vật giá tăng khi lương công nhân chỉ ở mức thoát nghèo

Hương Chi |

“Nếu lương công nhân có tăng thêm 10%, thì các mặt hàng khác cũng sẽ tăng 20-30%” – anh Trần Văn Khôi công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) chia sẻ.

Chi tiết cách tính tiền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mã số sổ bảo hiểm xã hội của tôi: 0115102xxx, tôi có nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần vào ngày 28.1.2022 với số tiền hơn 45 triệu (thời gian tham gia là 5 năm 5 tháng). Tôi thử tính thì số tiền nhận được là 51 triệu đồng. Vậy cách tính thế nào mới đúng?