2 cách để công chức được nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn

Minh Phương |

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến Tết Nguyên đán năm 2021, nhiều công chức, viên chức, người lao động háo hức mong được nghỉ sớm để về quê đón Tết. Vậy công chức muốn nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn cần làm những gì?

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 công chức được nghỉ từ ngày 10.2.2021 đến hết ngày 16.2.2021.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH với lịch cụ thể như sau:

Nghỉ 02 ngày trước Tết, 03 ngày sau Tết Âm lịch. Do ngày Mùng 02 và Mùng 03 Tết Âm lịch tức là ngày 13 và ngày 14.2.2021 Dương lịch trùng với thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, công chức được nghỉ bù vào ngày Mùng 04, Mùng 05 Tết Âm lịch (tức ngày 15, 16.02.2021 Dương lịch).

Như vậy, Tết năm 2021 này, công chức sẽ được nghỉ liên tục 07 ngày từ thứ Tư ngày 10.02.2021 đến hết thứ Ba ngày 16.02.2021 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày Mùng 05 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Bởi vậy, việc nghỉ Tết của công chức cũng được quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019. Do đó, để được nghỉ Tết sớm hơn và dài hơn, công chức có thể thực hiện theo một số quy định nêu tại Điều 113 và Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2019.

Cụ thể:

Xin nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương

Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động, công chức sẽ được nghỉ phép hàng năm 12 ngày làm việc nếu làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày nếu làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 16 ngày nếu làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đặc biệt, cứ đủ 05 năm làm việc thì công chức sẽ được tăng thêm tương ứng 01 ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên làm việc.

Do đó, nếu vẫn còn ngày nghỉ phép hàng năm thì công chức có thể xin nghỉ phép hưởng nguyên lương trước hoặc sau Tết để nghỉ Tết sớm hoặc kéo dài thời gian nghỉ Tết.

Tuy nhiên, trường hợp này chỉ áp dụng với công chức đang còn ngày nghỉ hàng năm.

Xin nghỉ không lương

Ngoài cách nghỉ phép hàng năm nêu trên, công chức còn có thể xin nghỉ không lương bởi theo quy định tại khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động:

Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Như vậy, ngoài việc nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương trong trường hợp kết hôn; con đẻ, con nuôi kết hôn; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của mình hoặc của vợ/chồng chết; con đẻ, con nuôi chết… thì công chức còn có thể xin nghỉ không hưởng lương.

Do đó, nếu thỏa thuận được với cơ quan quản lý, sử dụng công chức về việc xin nghỉ không hưởng lương thì công chức có thể xin nghỉ trước hoặc sau dịp Tết năm 2021 để kéo dài thời gian nghỉ Tết của mình.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Tính đến 1.2, nhiều địa phương trên cả nước đã thay đổi lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngắm mai vàng rực rỡ, vượt gần nghìn km ra Hà Nội đón Tết

Phương Trang |

Còn gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều thương lái vượt gần nghìn km đưa mai vàng Bình Định ra Hà Nội phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân thủ đô.

Trắng đêm "cõng việc Tết", thợ cắm hoa thu nhập gần 10 triệu đồng mỗi ngày

Hoài Trang |

Những ngày này, trong các gian hàng trưng bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, thợ cắm hoa tất bật ngày đêm, kiếm tiền triệu từ việc tạo hình, lên chậu cho hoa để phục vụ nhu cầu mua sắm hoa Tết của người dân.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Tính đến 1.2, nhiều địa phương trên cả nước đã thay đổi lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngắm mai vàng rực rỡ, vượt gần nghìn km ra Hà Nội đón Tết

Phương Trang |

Còn gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều thương lái vượt gần nghìn km đưa mai vàng Bình Định ra Hà Nội phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân thủ đô.

Trắng đêm "cõng việc Tết", thợ cắm hoa thu nhập gần 10 triệu đồng mỗi ngày

Hoài Trang |

Những ngày này, trong các gian hàng trưng bán hoa lan hồ điệp tại Hà Nội, thợ cắm hoa tất bật ngày đêm, kiếm tiền triệu từ việc tạo hình, lên chậu cho hoa để phục vụ nhu cầu mua sắm hoa Tết của người dân.