2 ca COVID-19 là công nhân: Công nhân KCN Thăng Long tăng cường cảnh giác

Bảo Hân |

Thông tin 2 công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) dương tính với COVID-19 khiến nhiều công nhân đang làm việc tại đây xôn xao, tăng cường cảnh giác hơn trước dịch bệnh.

Hai ca tại Hà Nội được xác định dương tính với COVID-19 là công nhân Nhà máy Panasonic và Nhà máy Vico (Khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội).

Ngay sau khi báo chí đăng thông tin này, nhóm chat Zalo của các Trưởng tầng chung cư CT1A (khu chung cư dành cho công nhân thuê) đã khẩn trương trao đổi thông tin để phòng chống dịch.

“Nhà chúng ta có ai làm ở nhà máy Panasonic và nhà máy Vico không nhỉ. Toà chúng ta cần phải chủ động phòng dịch nhé”- anh Nguyễn Văn Thăng, một trưởng tầng tại toà nhà nhắn trong chat.

Anh Thăng cũng nhắn một trưởng tầng khác nhờ Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà ở xã hội (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) thông báo cho các hộ làm ở 2 công ty trên (nếu có) để chủ động phòng dịch và có kế hoạch phòng dịch ở tòa nhà, vì sau khi nghỉ lễ, mọi người từ khắp nơi đổ về. “Rất mong mọi người có ý thức phòng bệnh nghiêm túc để bảo vệ bản thân và cộng đồng; khai báo y tế đầy đủ và thực hiện thông điệp 5K triệt để nhé”- anh Thăng nhắn thêm.

Sau tin nhắn của anh Thăng, các trưởng tầng đã chủ động thông tin xem mình và những hộ trong tầng mình có làm ở 2 công ty trên không, chủ động "tự truy vết" để phòng chống dịch.

Ngoài ra, các gia đình trong toà nhà CT1A đang vận động mọi người chung tay phòng chống COVID-19 bằng cách mua nước rửa tay diệt khuẩn (đặt trước các cửa cầu thang máy); nhắc nhở mọi người vào toà nhà phải đeo khẩu trang; khách lạ thì phải khai báo y tế đầy đủ tại chốt bảo vệ trực ở sảnh. Đặc biệt, mọi người trong khu nhà đã nhận thức được đợt dịch này rất nghiêm trọng, vì vậy để bảo vệ bản thân và cộng đồng, anh chị em công nhân sẽ thực hiện 5K, chủ động khai báo y tế đầy đủ, không hoang mang... Nếu người nào có tiếp xúc với các ca nghi lây nhiễm thì cần thông báo ngay tới chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, phòng chống dịch hiệu quả...

Còn chị Lê Thị Thu Hiền (công nhân Công ty FCC) cho biết, sau khi có thông tin trên, công ty nơi chị làm việc đã thông tin đến các công nhân nếu có ai tiếp xúc với công nhân 2 công ty trên thì báo cáo lên để công ty chủ động nắm bắt, phòng tránh.

“Thời gian vừa rồi, tôi không tiếp xúc với ai làm ở 2 công ty trên, chỉ đi làm ở nhà xưởng rồi về nhà trọ thôi”- chị Hiền cho hay. Chị thông tin thêm, công ty nơi chị làm việc vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang tại nơi làm việc, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt… trước khi vào làm việc.

Gia đình chị Hiền đã dự định về quê ở Hà Nam dịp nghỉ lễ 30.4, nhưng do dịch diễn biến phức tạp nên chị quyết định ở lại nhà trọ, đảm bảo an toàn cho gia đình mình và người khác. Chị luôn tuân thủ quy định đeo khẩu trang mỗi khi phải có việc ra ngoài, khi đến chỗ đông người.

Mặc dù quê không quá xa nơi trọ, nhưng Tết vừa rồi, chị cũng không về quê để phòng chống dịch.

“Như vậy là gần 1 năm rồi tôi chưa về quê, tôi mong dịch sớm qua đi, mọi việc trở lại bình thường để gia đình tôi có thể thoải mái về quê mà không còn phải lo lắng nguy cơ dịch bệnh”- chị chia sẻ.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Kích hoạt các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Vân Tiến |

Trước tình hình dịch COVID- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ bùng phát trong dịp lễ 30.4 và 1.5. UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tái kích hoạt các Tổ công tác liên ngành tại các huyện Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu bắt đầu từ 15h ngày 28.4.

Cách ly 3 người ở Bình Phước đi trên chuyến bay VJ133 có người mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan y tế đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 3 người ở Bình Phước đi trên chuyến bay VJ 133 có người mắc COVID-19.

Ở nhà nghỉ lễ vì COVID-19: Vẫn có thể khám phá bằng cách du lịch online

Đình Trường - Phan Cúc |

Những hình ảnh, tư liệu lịch sử đươc tái hiện sinh động, chân thực trên không gian mạng mang đến cho người dân trải nghiệm không hề thua kém tham quan trực tiếp. Du lịch online đang là một lựa chọn lên ngôi trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Sơn La: Kích hoạt các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Vân Tiến |

Trước tình hình dịch COVID- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ bùng phát trong dịp lễ 30.4 và 1.5. UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tái kích hoạt các Tổ công tác liên ngành tại các huyện Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu bắt đầu từ 15h ngày 28.4.

Cách ly 3 người ở Bình Phước đi trên chuyến bay VJ133 có người mắc COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan y tế đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 3 người ở Bình Phước đi trên chuyến bay VJ 133 có người mắc COVID-19.

Ở nhà nghỉ lễ vì COVID-19: Vẫn có thể khám phá bằng cách du lịch online

Đình Trường - Phan Cúc |

Những hình ảnh, tư liệu lịch sử đươc tái hiện sinh động, chân thực trên không gian mạng mang đến cho người dân trải nghiệm không hề thua kém tham quan trực tiếp. Du lịch online đang là một lựa chọn lên ngôi trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.