19.851 người lao động được công đoàn can thiệp, bảo vệ

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tạo sự khác biệt giữa đoàn viên và người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Sơn Tùng

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung; Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn; Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh tham dự hội nghị. Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính điều hành hội nghị.

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, chủ đề hoạt động công đoàn của năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Chủ đề này có tác động sâu rộng đến nhận thức và hành động cả hệ thống Công đoàn.

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐVN, đây là lần đầu tiên có sự chỉ đạo thống nhất, quyết liệt và sự triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo và thúc đẩy việc chăm lo các lợi ích cho đoàn viên công đoàn, tạo sự khác biệt bước đầu giữa người đoàn viên và người lao động chưa là đoàn viên công đoàn về lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị.

Kết quả, các cấp công đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với 27.866 bản, tăng 817 bản so với năm 2016; có 1.196 công đoàn cơ sở đối thoại, thương lượng thành công nâng giá trị bữa ăn ca của 275.698 người lao động từ 15.000 đồng trở lên.

Tham gia với doanh nghiệp tổ chức 30.641 cuộc đối thoại định kỳ 3 tháng 1 lần, tăng gần 39% và 3.101 cuộc đối thoại đột xuất, tăng gần 21% so với năm 2016, góp phần kịp thời giải quyết nhiều vướng mắc, bức xúc của người lao động ở cơ sở.

Có hơn 99% số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, 24.878 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, tăng 83% đơn vị so với năm 2016. Các cấp công đoàn tham gia 24.446 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động, tăng gần 4.000 cuộc so với năm 2016, kiến nghị kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Hệ thống trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật của công đoàn đã nỗ lực tư vấn, hỗ trợ bảo vệ tại tòa án cho 1.565 người lao động, có 19.851 người lao động bị xâm phạm quyền, lợi ích được tổ chức công đoàn can thiệp, bảo vệ...

Chuẩn bị khởi công xây dựng 12 thiết chế công đoàn

Để góp phần giải quyết những bức xúc của công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, ngày 12.5.2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 655/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đầu tư xây các dựng thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, theo đề xuất của Tổng Liên đoàn, gồm: Nhà trẻ, nhà ở, siêu thị, nhà văn hóa, cơ sở vật chất hoạt động thể dục, thể thao...

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn ban hành Nghị quyết 9c về tiết kiệm 10% chi hành chính, chi hoạt động phong trào tại Công đoàn các cấp từ Tổng Liên đoàn đến công đoàn cơ sở, tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thành lập Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn theo quy định của pháp luật, chọn lựa những cán bộ chuyên nghiệp về đầu tư, xây dựng cơ bản, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Đến nay, Tổng Liên đoàn đã có quyết định đầu tư, chuẩn bị đồng loạt khởi công 12 thiết chế công đoàn trong năm 2018 và phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 50 thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước đi vào hoạt động; đến năm 2030 tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước đều có thiết chế của Công đoàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên công đoàn là công nhân.

Cùng với đó, Chương trình phúc lợi đoàn viên lần đầu tiên triển khai, tạo sự chuyển động quan trọng về ý thức trách nhiệm của cán bộ và tổ chức công đoàn trong việc trực tiếp mang lại lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Tổng Liên đoàn tiếp tục ký kết với 9 đối tác, nâng tổng số thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn với các tập đoàn, tổng công ty lên 18 đơn vị, mang lại lợi ích cho đoàn viên công đoàn với mức giảm giá từ 5-25% so với giá niêm yết.

Các cấp Công đoàn chủ động đàm phán, ký kết 562 thỏa thuận với các doanh nghiệp, các đối tác; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tạo điều kiện cho 786.586 đoàn viên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đạt trên 83 tỉ đồng...

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hà Nội, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tránh tình trạng nể nang trong kiểm tra, giám sát

Xuân Trường |

Chiều 10.1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị lần thứ 11 (khóa XI) nhằm đánh giá công tác kiểm tra CĐ các cấp năm 2017 và dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐ các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Thưởng Tết Mậu Tuất 2018: “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”

LÊ TUYẾT |

Theo kết quả báo cáo từ 1.961 doanh nghiệp (DN) gửi về Sở LĐTBXH TPHCM cho thấy, mức thưởng Tết năm 2018 cao nhất tại TPHCM là 1,5 tỉ đồng cho một cá nhân làm việc tại một ngân hàng có vốn đầu tư của nước ngoài. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Nhóm phóng viên |

Sáng 12.1, tại Hà Nội, Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tránh tình trạng nể nang trong kiểm tra, giám sát

Xuân Trường |

Chiều 10.1, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị lần thứ 11 (khóa XI) nhằm đánh giá công tác kiểm tra CĐ các cấp năm 2017 và dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của CĐ các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Thưởng Tết Mậu Tuất 2018: “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”

LÊ TUYẾT |

Theo kết quả báo cáo từ 1.961 doanh nghiệp (DN) gửi về Sở LĐTBXH TPHCM cho thấy, mức thưởng Tết năm 2018 cao nhất tại TPHCM là 1,5 tỉ đồng cho một cá nhân làm việc tại một ngân hàng có vốn đầu tư của nước ngoài.