CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG:

18 công nhân được hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn

T/H |

Trong 9 tháng của năm 2019, Công đoàn (CĐ) Khu kinh tế Hải Phòng đã nộp quỹ Mái ấm CĐ 335/656 triệu đồng. Tổng số CNLĐ được hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm CĐ từ đầu năm đến nay là 18 người với tổng số tiền 510 triệu đồng.

Bên cạnh đó CĐ Khu kinh tế Hải Phòng còn tổ chức 32 buổi phát cháo, sữa từ thiện tại Bệnh viện Việt Tiệp cho trên 11.200 bệnh nhân; hỗ trợ một phần viện phí cho 10 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi với tổng số tiền gần 25 triệu đồng.

Tặng quà Tết Nguyên đán cho 20 cựu thanh niên xung phong quận Hải An; 45 gia đình chính sách của phường Thành Tô, phường Thượng Lý; 60 CNLĐ thuộc LĐLĐ huyện An Dương, quận Đồ Sơn, mỗi suất quà trị giá từ 300.000-500.000 đồng...HƯƠNG ANH

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM: Đánh giá kết quả hoạt động của Tổ Tư vấn pháp luật

Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật. Theo đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGDVN, chức năng, nhiệm vụ của Tổ Tư vấn pháp luật cần được điều chỉnh, bổ sung trong thời gian tới.

Cùng với hoạt động tư vấn theo đơn, thư yêu cầu của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) sẽ phải tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đến đoàn viên và CBNGNLĐ; giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật để CBNGNLĐ tự bảo vệ mình.

Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ, nhất là các chuyên gia cần phải đồng hành với ngành trong việc tham gia xây dựng chính sách, các văn bản luật liên quan đến quyền, lợi ích của CBNGNLĐ; phát hiện những bất cập, vi phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách và có tiếng nói, có giải pháp kịp thời để bảo vệ CBNGNLĐ.P.V

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH HẬU GIANG: Ra mắt mô hình chung tay giảm thiểu chất thải nhựa

Chiều 1.10, Công đoàn ngành Y tế Hậu Giang tổ chức lễ ra mắt mô hình “Công đoàn ngành Y tế chung tay giảm thiểu chất thải nhựa”.

Mô hình được triển khai nhằm kêu gọi, vận động mỗi đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động cần thực hiện không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa sử dụng một lần hoặc nylon khó phân hủy tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác của cơ quan; thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng. THÀNH NHÂN

Ủng hộ giảm thời gian làm việc của người lao động

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV với chuyên đề: Đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Cử tri là lãnh đạo, chủ tịch công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ) của một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, nhiều cử tri ủng hộ dự thảo với quy định giảm thời gian làm việc của người lao động (NLĐ) từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần. Cử tri cũng kiến nghị xem xét, bổ sung quy định về trách nhiệm của DN đối với bữa ăn ca cho NLĐ; đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành về khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa. Nhiều cử tri bày tỏ không đồng tình với việc tăng tuổi nghỉ hưu, nhất là đối với CNLĐ trực tiếp.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng kiến nghị bổ sung quy định bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ, như: Nên có thêm quy định yêu cầu chủ DN bố trí kinh phí lắp đặt cabin vắt, trữ sữa; khi lao động nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng mà hết hạn hợp đồng lao động thì chủ sử dụng phải gia hạn hợp đồng, ít nhất đến khi con nhỏ đủ 12 tháng trở lên... B.HÂN

T/H
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: LĐLĐ huyện Kiến Xương trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm CĐ

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tổ chức khánh thành trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

LĐLĐ Ninh Bình: Trao 90 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ xây nhà “Mái ấm công đoàn”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.9, Liên đoàn lao động Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình đã tới thăm và trao số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 3 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ các huyện trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

BÁ MẠNH |

LĐLĐ huyện Tiền Hải, LĐLĐ huyện Vũ Thư và LĐLĐ thành phố Thái Bình vừa khánh thành và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Kiến Xương trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm CĐ

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình tổ chức khánh thành trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

LĐLĐ Ninh Bình: Trao 90 triệu đồng hỗ trợ CNLĐ xây nhà “Mái ấm công đoàn”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 27.9, Liên đoàn lao động Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình đã tới thăm và trao số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 3 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

LĐLĐ các huyện trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn

BÁ MẠNH |

LĐLĐ huyện Tiền Hải, LĐLĐ huyện Vũ Thư và LĐLĐ thành phố Thái Bình vừa khánh thành và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.