Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty:

176 tỷ đồng hỗ trợ và bảo vệ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân |

Trong năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã huy động mọi nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để hỗ trợ và bảo vệ người lao động với tổng số tiền là hơn 176 tỷ đồng.

Chiều 17.3, Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phụ trách Khối thi đua dự.

Các Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trong Khối thi đua đều là những ngành kinh tế mũi nhọn, là các doanh nghiệp quan trọng của đất nước, với tổng số người lao động là 541.139; tổng số đoàn viên công đoàn là 505.435, trong đó lao động nữ là 180.389 (chiếm tỷ lệ 33%).

Trong năm 2020, các đơn vị trong Khối đã bám sát tình hình thực tế của đơn vị để chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; phối hợp với chuyên môn chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Khối đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch để hoàn thành được chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt kế hoạch tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, kịp thời hỗ trợ người lao động khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ của Khối cho người lao động nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 là hơn 145 tỷ đồng và Xuân Tân Sửu 2021 là hơn 147 tỷ đồng.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng bà Nghiêm Thuỳ Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Khối trưởng và ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Khối phó chủ trì hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (giữa) cùng bà Nghiêm Thuỳ Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Khối trưởng (ngoài cùng bên phải) và ông Lê Phan Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (ngoài cùng bên trái), Khối phó chủ trì hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Ngoài ra, trong năm 2020, các công đoàn trong Khối thi đua đã chủ động ban hành nhiều công văn chỉ đạo để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện phương án sắp xếp cán bộ làm việc trực tuyến tại nhà, làm việc luân phiên và bố trí một bộ phận tối thiểu làm việc trực tiếp tại trụ sở các đơn vị; phát động đợt cao điểm hiến kế, phát huy trí tuệ trong công tác phòng chống dịch và sáng kiến sáng chế để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống, việc làm cho người lao động. Qua đó đã có rất nhiều sáng kiến, giải pháp hay đã được áp dụng vào thực tế và nhận khen thưởng của cấp đơn vị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các Công đoàn trong Khối thi đua đã huy động mọi nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch để hỗ trợ và bảo vệ người lao động với tổng số tiền là hơn 176 tỷ đồng.

Ông Tạ Thiên Long, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Ông Tạ Thiên Long, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá, trong bối cảnh khó khăn chồng chất, nặng nề, Công đoàn các Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nỗ lực vượt khó, có nhiều sáng tạo, thi đua triển khai thực hiện tốt 5 nội dung công tác: Phòng chống COVID-19; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn; vượt khó, thích nghi với bối cảnh mới; chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ, sự kiện lớn. Bên cạnh đó, hoạt động của Khối thi đua ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu, có nhiều sáng tạo; tinh thần chia sẻ, đoàn kết, năng lực thích nghi với khủng hoảng và vai trò của tổ chức công đoàn được nâng lên.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, trong năm 2021, Khối thi đua cần tiếp tục đổi mới hoạt động; tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 07; tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp vượt khó, triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, trong đó có phong trào sáng kiến, sáng tạo; tuyên truyền, đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống gắn với chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở”.

Ông Ngọ Duy Hiểu đã ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị trong Khối, nhất là về công tác tổ chức, bộ máy để nghiên cứu, tháo gỡ, góp phần giúp hoạt động công đoàn của Khối ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Nghệ An đồng hành, bảo vệ người lao động

QUANG ĐẠI |

Năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tích cực đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.

Nhiệm vụ trọng yếu của công đoàn là chăm lo, bảo vệ người lao động

Văn Thắng |

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định ưu tiên số một của tổ chức công đoàn vẫn là làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cần tập trung đổi mới công tác chăm lo đại diện bảo vệ người lao động

Bảo Hân |

Ngày 26.11, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công đoàn Nghệ An đồng hành, bảo vệ người lao động

QUANG ĐẠI |

Năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tích cực đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động.

Nhiệm vụ trọng yếu của công đoàn là chăm lo, bảo vệ người lao động

Văn Thắng |

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 7 (khoá XII), đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định ưu tiên số một của tổ chức công đoàn vẫn là làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cần tập trung đổi mới công tác chăm lo đại diện bảo vệ người lao động

Bảo Hân |

Ngày 26.11, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam khi nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.