160 công nhân thi an toàn vệ sinh lao động - an toàn giao thông

Ngọc Ánh |

Với phương châm, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, an toàn khi tham gia giao thông chính là bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ tài sản, tài nguyên và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, mới đây, công đoàn phối hợp với lãnh đạo Công ty TNHH Toto Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu an toàn lao động, an toàn giao thông cho 160 đoàn viên, công nhân lao động.

Cuộc thi tìm hiểu “An toàn lao động - An toàn giao thông” vì một ngày mai tươi sáng thu hút được 32 đội thi (mỗi đội 5 thành viên) cùng đông đảo các cổ động viên là người lao động đến từ các tổ, xưởng sản xuất.

Tất cả các đội thi tranh tài qua vòng sơ khảo bằng những kiến thức tìm hiểu về luật an toàn vệ sinh lao động và luật giao thông đường bộ với 4 phần thi: chào hỏi, khởi động, tăng tốc và về đích.

Phần thi chào hỏi gây ấn tượng sâu sắc đối với khán giả với những tiết mục kịch, ca, múa giới thiệu về đội thi; các phần khởi động, tăng tốc, về đích là những phần thi đấu trí về những kiến thức hiểu biết của người lao động về luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 và luật giao thông đường bộ năm 2019 gắn với công việc, các tình huống thực tế.

6 đội thi xuất sắc được lựa chọn tham gia vòng chung khảo. Ngoài việc giới thiệu về chủ đề cuộc thi, các đội thi phải trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức an toàn lao động và an toàn giao thông; trả lời các hình ảnh thực tế xem có vấn đề gì không an toàn và rút ra bài học kinh nghiệm cho công việc, cuộc sống hàng ngày; xử lý các tình huống khi gặp sự cố tai nạn điện giật, khi có cháy, khi bị bỏng, các đội phải xắp sếp trình tự xử lý sao cho đúng nhất.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các đội thi đạt thành tích cao. Ảnh: Ngọc Ánh
Ban tổ chức cuộc thi trao giải cho các đội thi đạt thành tích cao. Ảnh: Ngọc Ánh

Cuộc thi là dịp để cán bộ công nhân viên Công ty giao lưu, học hỏi, hoàn thiện kiến thức và kinh nghiệm thực tế như rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn; quan trắc về môi trường lao động; kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động; những tình huống khi tham gia giao thông…cùng nhau xây dựng doanh nghiệp 3A - an toàn, an tâm và ấm áp.

Bà Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH ToTo Việt Nam cho biết: “Xác định đảm bảo an toàn cho người lao động là điều quý giá nhất, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong việc tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Ngoài việc định kỳ huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, căng treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về an toàn vệ sinh lao động, công đoàn luôn phối hợp tốt với người sử dụng lao động tổ chức cho công nhân viên Công ty các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, thi vẽ tranh và viết về những câu truyện an toàn lao động”.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích cho các đội thi có thành tích ấn tượng.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Điện Biên: Tai nạn giao thông làm thiệt mạng hàng chục người trong năm

Nguyễn Cường |

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông trong cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Tai nạn lao động liên tiếp tại công trình xây dựng: Đâu là nguyên nhân?

Thuỳ Trang |

Thời gian qua, tại TP.Đà Nẵng, liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn tại các công trình xây dựng, trong đó có vụ gây chết người. Một trong số những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do người lao động (NLĐ) tại các công trình trên được thuê theo ngày, theo mùa, không được đào tạo về an toàn lao động (ATLĐ).

Gần 7.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông năm 2019

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về tình hình tai nạn giao thông tháng 11 và 11 tháng năm 2019. Theo đó, 11 tháng năm 2019, toàn quốc xảy ra trên 15.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 7.000 người, bị thương trên 12.000 người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tỉnh Điện Biên: Tai nạn giao thông làm thiệt mạng hàng chục người trong năm

Nguyễn Cường |

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông trong cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Tai nạn lao động liên tiếp tại công trình xây dựng: Đâu là nguyên nhân?

Thuỳ Trang |

Thời gian qua, tại TP.Đà Nẵng, liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn tại các công trình xây dựng, trong đó có vụ gây chết người. Một trong số những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do người lao động (NLĐ) tại các công trình trên được thuê theo ngày, theo mùa, không được đào tạo về an toàn lao động (ATLĐ).

Gần 7.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông năm 2019

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về tình hình tai nạn giao thông tháng 11 và 11 tháng năm 2019. Theo đó, 11 tháng năm 2019, toàn quốc xảy ra trên 15.800 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 7.000 người, bị thương trên 12.000 người.