15.000 người lao động Thủ đô nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Kiều Vũ |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện 4 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng” cuối cùng trong Chương trình thí điểm mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ cho công nhân lao động đang ở cách ly tập trung và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, chế xuất, cụm công nghiệp…

4 chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đến quận Hà Đông, Hoàng Mai, huyện Chương Mỹ, Gia Lâm, Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Tổng Công ty Thương mại và Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. 3.297 suất hỗ trợ đã được Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Chính Hữu cùng các cán bộ Công đoàn Thủ đô trao tới đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn thuộc các đơn vị trên.

Trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã động viên và bày tỏ mong muốn đoàn viên, người lao động cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại, làm tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian toàn Thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở phát huy vai trò của mình trong việc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn vì dịch COVID-19.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” nằm trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc “ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19”. Từ nhu cầu thực tế và đề xuất của công nhân lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trích trên 3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Công đoàn Hà Nội để tổ chức những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”.

Sau 10 ngày thí điểm (từ 26.7), những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đã nhu yếu phẩm thiết yếu như: Khẩu trang, nước sát khuẩn, bánh, sữa, đồ ăn hộp… và 65 tấn gạo hỗ trợ cho 15.000 công nhân lao động tại khu cách ly, khu vực phong tỏa, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch nhằm giúp họ vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Được biết, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hỗ trợ các hàng hóa thiết yếu phục vụ công nhân lao động ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID, Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ các đối tượng, gồm người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 ở khu vực này.

Hành trình của những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” khép lại giai đoạn thí điểm sau 10 ngày lăn bánh tới khắp các khu công nghiệp, các doanh nghiệp khó khăn, khu nhà ở nhà trọ công nhân, công nhân đang ở những khu vực cách ly,… để mang quà, tình cảm nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô tới đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn một cách trọn vẹn.

Ngay sau chương trình, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ sơ kết rút kinh nghiệm hoàn thiện, xây dựng kế hoạch tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tiếp tục chỉ đạo kịp thời tới các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai các “gian hàng 0 đồng”,” siêu thị 0 đồng”, “ô tô siêu thị 0 đồng” hỗ trợ và giúp người lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch, đồng thời phát huy hiệu quả của hơn 11.400 Tổ an toàn COVID-19, xây dựng các “Vùng xanh doanh nghiệp” tạo môi trường sản xuất an toàn giúp người lao động yên tâm thực hiện chủ trương “Ai ở đâu, ở yên đấy” để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến vì sự an toàn của người lao động và chạy tàu

Linh Nguyên |

Thời gian gần đây, với sáng kiến “Phần mềm giám sát đường ngang Cảnh báo tự động qua mạng LAN/INTERNET” của anh Nguyễn Mạnh Dũng - chuyên viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh - công nhân đi đường ngang vừa giảm tải được công việc vừa nắm chính xác thông tin, đảm bảo an toàn cho đường sắt. Đây là một trong 130 sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐVN.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 đạt 1 triệu đoàn viên khu vực ngoài nhà nước

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có Nghị quyết về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Một trong những mục tiêu là đến năm 2030 phấn đấu đạt 01 triệu đoàn viên công đoàn; có từ 90% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có Công đoàn là đoàn viên Công đoàn.

Tiếp tục có trên 1.600 NLĐ được hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Hải Anh |

Ngày 2.8, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tiếp tục trao hỗ trợ từ Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cho trên 1.600 đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Những đoàn viên, người lao động này thuộc Công đoàn Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sáng kiến vì sự an toàn của người lao động và chạy tàu

Linh Nguyên |

Thời gian gần đây, với sáng kiến “Phần mềm giám sát đường ngang Cảnh báo tự động qua mạng LAN/INTERNET” của anh Nguyễn Mạnh Dũng - chuyên viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh - công nhân đi đường ngang vừa giảm tải được công việc vừa nắm chính xác thông tin, đảm bảo an toàn cho đường sắt. Đây là một trong 130 sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng LĐLĐVN.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 đạt 1 triệu đoàn viên khu vực ngoài nhà nước

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã có Nghị quyết về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”. Một trong những mục tiêu là đến năm 2030 phấn đấu đạt 01 triệu đoàn viên công đoàn; có từ 90% trở lên người lao động trong các doanh nghiệp có Công đoàn là đoàn viên Công đoàn.

Tiếp tục có trên 1.600 NLĐ được hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng"

Hải Anh |

Ngày 2.8, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tiếp tục trao hỗ trợ từ Chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cho trên 1.600 đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Những đoàn viên, người lao động này thuộc Công đoàn Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội và Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội.