150 công nhân ở Bình Dương được tặng vé tàu về quê ngày 28 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Trưa 7.2 (28 Tết), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tiễn 150 công nhân lao động lên tàu về quê ăn Tết.

Đến ga Dĩ An (Bình Dương) tiễn công nhân có ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương và ông Đặng Tấn Đạt - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay đơn vị trao 1.450 vé tàu cho công nhân các tỉnh miền Trung và miền Bắc về quê đón Tết. Trong đó, có 450 vé do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng, 1.000 vé là của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Chuyến tàu trưa 7.2 là đợt cuối của chương trình “Chuyến tàu Xuân nghĩa tình năm 2024" do Công đoàn tổ chức đưa công nhân lao động Bình Dương về quê. Trong đợt này có 150 công nhân lao động về quê các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

sff
Ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương tặng quà tiễn công nhân về quê. Ảnh: Đình Trọng

Các công nhân về quê trên chuyến tàu hôm nay làm việc ở Công ty TNHH Tans (VN), công nhân Công ty TNHH Phước Ý, Công ty TNHH HanTex, Công ty TNHH Giày Thông dụng, Công ty TNHH Chí Hùng. Tất cả 150 công nhân đều được hỗ trợ miễn phí vé tàu khứ hồi để về quê và trở lại Bình Dương sau Tết.

Vợ chồng chị Đàm Thị Nam làm việc tại Công ty TNHH Chí Hùng (Tân Uyên) cùng con trai được trao tặng 3 vé tàu khứ hồi về quê Quảng Xương, Thanh Hóa. Chị Nam chia sẻ: "Đã hơn 4 năm rồi tôi chưa được về quê. Những năm gần đây dịch bệnh, công việc, thu nhập cũng không cao nên không dám về quê dịp Tết. Năm nay, 3 người gia đình tôi được Công đoàn tặng vé tàu khứ hồi để về quê. Đã 28 Tết rồi, chúng tôi hồi hộp giờ phút sum họp cùng gia đình lắm! Thực sự gia đình tôi cảm ơn Công đoàn rất nhiều".

ƯGG
Gia đình chị Đàm Thị Nam được tặng vé tàu về quê đón Tết. Ảnh: Đình Trọng

"Thu nhập của công nhân chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày, không có tích lũy nên đã nhiều năm liền không dám về quê. Năm nay, được hỗ trợ vé tàu về quê tôi mừng lắm. Ăn Tết xong vợ chồng tôi sẽ trở lại Bình Dương để tiếp tục công việc" - chị Mai Thị Duệ (sinh năm 1983, quê Quảng Trị) - nói.

ggg
Chị Mai Thị Duệ được tặng vé tàu về quê ngày 28 Tết. Ảnh: Đình Trọng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao quà tiễn công nhân về quê. Ảnh: Đình Trọng
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao quà tiễn công nhân về quê. Ảnh: Đình Trọng
Chuyến tàu đưa công nhân lao động ở Bình Dương về quê đón Tết. Ảnh: Đình Trọng
Chuyến tàu đưa công nhân lao động ở Bình Dương về quê đón Tết. Ảnh: Đình Trọng

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiễn công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lên xe về quê ăn Tết. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đã ra tiễn công nhân về quê.

Tặng vé tàu khứ hồi cho nữ công nhân 18 năm liền chưa về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. 200 công nhân được tặng vé tàu khứ hồi đợt này, trong đó, có người 18 năm liên tiếp chưa về quê. Nhận tấm vé tàu miễn phí, ai cũng xúc động.

Tặng quà Tết bệnh nhân nghèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bình Dương được các cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ để Tết ở bệnh viện ấm áp hơn.

Bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Lâm Đồng trên đường chạy trốn cùng balo chứa 3 tỉ đồng

Mai Hương |

Rạng sáng 8.2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Gió mùa Đông Bắc tràn về, cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa phát đi tin cảnh báo gió mùa Đông Bắc. Trong đợt lạnh này, nhiệt độ một số nơi có thể giảm xuống dưới 5 độ C.

Sức mua giảm một nửa tại chợ hoa 29 Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn - Tường Vân |

Ngày 29 Tết Nguyên đán 2024, hàng trăm tiểu thương bày bán đào, mai, quất.. với đủ hình dáng tại các chợ hoa truyền thống. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người bán, sức mua năm nay giảm so với năm ngoái, thậm chí giảm một nửa.

Đa dạng giá dịch vụ mâm cúng giao tận nhà ngày Tết

THÙY TRANG |

Với nhiều gia đình bận rộn công việc, con cái đến tận ngày 30 Tết thì việc làm mâm cúng tất niên khiến họ áp lực. Người thì không giỏi nấu nướng, người thì không có thời gian, vậy nên dịch vụ làm mâm cúng đưa đến tận nhà ra đời với nhiều mức giá, đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Rộn ràng làng nghề vót tre làm đũa vào mùa Tết

NGUYÊN ANH |

Những ngày giáp Tết, đến ấp Xẻo Cui, xã Hòa Thuận, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang từ xa đã nghe những tiếng nói cười giòn giã của chị em phụ nữ làm nghề vót đũa tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiễn công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lên xe về quê ăn Tết. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đã ra tiễn công nhân về quê.

Tặng vé tàu khứ hồi cho nữ công nhân 18 năm liền chưa về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 4.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết. 200 công nhân được tặng vé tàu khứ hồi đợt này, trong đó, có người 18 năm liên tiếp chưa về quê. Nhận tấm vé tàu miễn phí, ai cũng xúc động.

Tặng quà Tết bệnh nhân nghèo ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại Bình Dương được các cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ để Tết ở bệnh viện ấm áp hơn.