1.436 phần quà đến với người lao động tỉnh Sóc Trăng trong buổi Tết Sum vầy

NHẬT HỒ |

Ngày 20.1, tại Khu Công nghiệp An Nghiệp, Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - kết nối yêu thương" cho công nhân và người lao động nghèo của tỉnh đến vui chơi và mua sắm hàng hóa tiêu dùng với giá ưu đãi giảm 50%.

Tại chương trình, Liên đoàn lao động tỉnh Sóc Trăng đã trao 1.436 phần quà Tết với tổng trị giá 770 triệu đồng và tặng 9 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" với tổng trị giá 350 triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn về nhà ở; tặng quà cho đoàn viên, người lao động nghèo, mắc bệnh nan y có điều kiện vui xuân, đón Tết Tân Sửu 2021 đầm ấm, vui tươi.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại Tết sum vầy (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại Tết sum vầy (ảnh Nhật Hồ)

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn trong tỉnh Sóc Trăng hết sức quan tâm. Đặc biệt, mỗi khi tết đến xuân về, chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” hết sức có ý nghĩa đối với người lao động trong bối cảnh năm qua dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất cũng như đời sống người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cùng trao quà tết cho công nhân (ảnh Nhật Hồ)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào trao quà cho công nhân trong chương trình Tết Sum vầy (ảnh Nhật Hồ)

Theo LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, năm 2020, các cấp công đoàn đã tặng gần 49.000 phần quà, với trị giá hơn 26 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động nghèo. Trong "Tháng Công nhân" tổ chức thăm và tặng 3.752 suất quà với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công đoàn còn hỗ trợ và xây dựng mới 59 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" tổng trị giá 2,3 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động nghèo, khó khăn.

Có 9 mái ấm công đoàn cũng được trao trong dịp này (ảnh Nhật Hồ)
Có 9 mái ấm công đoàn cũng được trao trong dịp này (ảnh Nhật Hồ)

Đến nay, LĐLĐ Sóc Trăng đã thực hiện 23 Thỏa thuận hợp tác với các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 62 nghìn đoàn viên, người lao động được an cư, học bổng chăm sóc sức khỏe…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn trao quà cho công nhân (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thanh Sơn trao quà cho công nhân (ảnh Nhật Hồ)

Phát biểu tại chương trình “Tết Sum vầy”, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng biểu dương các cấp công đoàn trong tỉnh Sóc Trăng trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Đặc biệt là cùng chăm lo tốt cho người lao động nhân dịp đầu năm mới.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng chia sẻ khó khăn của các doanh nghiệp đồng thời đề nghị thời gian tới, tổ chức công đoàn làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm suất quà tặng công nhân ngành Xây dựng Hà Nội nhân Tết Sum vầy

Tú Quỳnh |

Sáng 20.1, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn Xã Việt Nam - đã tặng 50 suất quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Sum vầy 2021 do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức. Ngoài ra, người lao động của ngành Xây dựng Hà Nội cũng đón nhận sự quan tâm của các cấp Công đoàn với tổng cộng 572 suất quà.

CĐ ngành Giáo dục Quảng Bình tổ chức “Tết sum vầy” năm 2021

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.1, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã tổ chức “Tết sum vầy” năm 2021 cho đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở mới.

Tổ chức Tết Sum vầy, trao 100 suất quà cho công nhân gặp khó khăn

QUÁCH DU |

100 suất quà đã được trao cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương Xuân Tân Sửu 2021, do Công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa tổ chức.

Ấm áp "Tết sum vầy - kết nối yêu thương" cho gần 500 công nhân lao động

DIỆU ANH |

Ngày 19.1, LĐLĐ huyện Hoa Lư phối hợp với Công ty Cổ phần xi măng Hệ Dưỡng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" năm 2021 cho gần 500 CNLĐ.

LĐLĐ Bắc Kạn tặng quà Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Long Nguyễn - Văn Đức |

Sáng 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” và tiến hành trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Tết Sum vầy là dịp để đoàn kết, chia sẻ yêu thương

Bảo Hân - Trần Kiều |

Phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy kết nối yêu thương do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức sáng 19.1, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tết Sum vầy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong nhiều năm qua và cho rằng, đây là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ yêu thương những ngày Tết đến xuân về.

LĐLĐ Thái Thụy (Thái Bình): Ấm áp Tết sum vầy - kết nối yêu thương

Bá Mạnh |

Ngày 18.1, tại Trung tâm chính trị huyện Thái Thụy (Thái Bình), hàng trăm công nhân lao động phấn khởi tham gia chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” do Liên đoàn lao động huyện tổ chức.

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi kêu cứu, Sở GTVT TPHCM lên tiếng

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đơn kêu cứu của tập thể người lao động và thân nhân người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) về tạo điều kiện để nhà xe này hoạt động lại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM để làm rõ một số nội dung.

Hàng trăm suất quà tặng công nhân ngành Xây dựng Hà Nội nhân Tết Sum vầy

Tú Quỳnh |

Sáng 20.1, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn Xã Việt Nam - đã tặng 50 suất quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Sum vầy 2021 do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức. Ngoài ra, người lao động của ngành Xây dựng Hà Nội cũng đón nhận sự quan tâm của các cấp Công đoàn với tổng cộng 572 suất quà.

CĐ ngành Giáo dục Quảng Bình tổ chức “Tết sum vầy” năm 2021

LÊ PHI LONG |

Ngày 19.1, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã tổ chức “Tết sum vầy” năm 2021 cho đoàn viên công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở mới.

Tổ chức Tết Sum vầy, trao 100 suất quà cho công nhân gặp khó khăn

QUÁCH DU |

100 suất quà đã được trao cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương Xuân Tân Sửu 2021, do Công đoàn ngành xây dựng Thanh Hóa tổ chức.

Ấm áp "Tết sum vầy - kết nối yêu thương" cho gần 500 công nhân lao động

DIỆU ANH |

Ngày 19.1, LĐLĐ huyện Hoa Lư phối hợp với Công ty Cổ phần xi măng Hệ Dưỡng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương" năm 2021 cho gần 500 CNLĐ.

LĐLĐ Bắc Kạn tặng quà Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Long Nguyễn - Văn Đức |

Sáng 19.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” và tiến hành trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Tết Sum vầy là dịp để đoàn kết, chia sẻ yêu thương

Bảo Hân - Trần Kiều |

Phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy kết nối yêu thương do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức sáng 19.1, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tết Sum vầy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong nhiều năm qua và cho rằng, đây là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ yêu thương những ngày Tết đến xuân về.

LĐLĐ Thái Thụy (Thái Bình): Ấm áp Tết sum vầy - kết nối yêu thương

Bá Mạnh |

Ngày 18.1, tại Trung tâm chính trị huyện Thái Thụy (Thái Bình), hàng trăm công nhân lao động phấn khởi tham gia chương trình “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” do Liên đoàn lao động huyện tổ chức.