1,4% người lao động dệt may, da giày phải vay tín dụng đen với lãi suất cao

Kiều Vũ |

Hà Nội – Tỉ lệ người lao động Dệt may, Da giày phải vay tín dụng đen với lãi suất cao để trang trải cuộc sống là 1 trong những số liệu được Viện Công nhân và Công đoàn đưa ra ngày 28.12, từ kết quả khảo sát được thực hiện tại 6 tỉnh, thành phố thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai.

Số liệu này là một phần kết quả khảo sát đã được tách riêng của người lao động trong ngành dệt may và da giày và được chia sẻ tại Toạ đàm “Tác động của COVID-19 tới lao động ngành dệt may, da giày và hoạt động của tổ chức Công đoàn” do Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức với sự hỗ trợ của Công đoàn Hà Lan (CNV).

Khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 10.2021 tại 64 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với tổng quy mô lao động hơn 65.000 người. Tổng số mẫu khảo sát là 2100 người.

Kết quả khảo sát cho thấy COVID-19 ảnh hưởng đến trên 94% người lao động tham gia khảo sát, trong đó có 60.6% ngừng việc, 27.3% làm việc 3 tại chỗ, 6.3% làm việc luân phiên.

Trước sự tác động của COVID-19 đến thu nhập, đời sống đã có 48.6% người lao động phải tiết kiệm triệt để các khoản chi tiêu trong gia đình; 25.9% người lao động phải sử dụng đến tiền tiết kiệm; 20.1% người lao động phải vay mượn người thân/ngân hàng; 1.4% người lao động phải vay tín dụng đen với lãi suất cao để trang trải cuộc sống.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tác động của COVID-19 tới lao động ngành Dệt may, Da giày

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 28.12, Viện Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Toạ đàm “Tác động của COVID-19 tới lao động ngành Dệt may, Da giày và hoạt động của tổ chức Công đoàn” với sự hỗ trợ của Công đoàn Hà Lan (CNV). Theo TS. Nhạc Phan Linh – Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, một câu hỏi đặt ra là sự hồi phục, tăng trưởng dương của 2 ngành Dệt may và Da giày có tạo ra sự tỉ lệ thuận trong vấn đề việc làm và đời sống của người lao động hay không.

Phấn đấu đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022, phấn đấu 02 năm 2022 và 2023 đội ngũ Công nhân lao động Thủ đô (khối doanh nghiệp) đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch.

Cảnh báo lừa đảo: Giả chuyển khoản nhầm, rồi ép trả lãi suất "cắt cổ"

Việt Dũng |

Hà Nội - Công an Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi bằng việc giả chuyển khoản tiền nhầm, rồi "đòi nợ" với lãi suất cao.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tác động của COVID-19 tới lao động ngành Dệt may, Da giày

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 28.12, Viện Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Toạ đàm “Tác động của COVID-19 tới lao động ngành Dệt may, Da giày và hoạt động của tổ chức Công đoàn” với sự hỗ trợ của Công đoàn Hà Lan (CNV). Theo TS. Nhạc Phan Linh – Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, một câu hỏi đặt ra là sự hồi phục, tăng trưởng dương của 2 ngành Dệt may và Da giày có tạo ra sự tỉ lệ thuận trong vấn đề việc làm và đời sống của người lao động hay không.

Phấn đấu đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2022, phấn đấu 02 năm 2022 và 2023 đội ngũ Công nhân lao động Thủ đô (khối doanh nghiệp) đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng chống dịch.

Cảnh báo lừa đảo: Giả chuyển khoản nhầm, rồi ép trả lãi suất "cắt cổ"

Việt Dũng |

Hà Nội - Công an Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi bằng việc giả chuyển khoản tiền nhầm, rồi "đòi nợ" với lãi suất cao.