Tại buổi làm việc, ông Đoàn Sỹ Lợi trình bày, đến hôm nay giữa Cty Trường Lợi và TCty Bến Thành vẫn chưa thống nhất được thời gian và giá thuê mới.
Theo ông Lợi, Cty buộc phải tiếp tục hoạt động vì các đơn hàng đã ký đến hết năm 2019. Năm 2020 sẽ làm các công tác di dời, sắp xếp lại lao động, tìm phương án hỗ trợ cho NLĐ nếu công ty chuyển ra khỏi KCN Bình Chiểu.
“Khi di dời, chúng tôi sẽ chịu rất nhiều thiệt hại. Về phía Cty, 70% máy móc hư hại vì lắp đặt theo dây chuyền, nhà xưởng phải đập bỏ. 4 triệu USD đầu tư ban đầu vào đây xem như mất. Về phía NLĐ, CN sẽ mất việc, khó tìm được việc làm mới vì lớn tuổi”, ông Lợi nói.
“Trước đó, anh chị em CN rất lo lắng, nhiều CN lớn tuổi xin nghỉ việc để nhận BHXH 1 lần. CĐ và ban giám đốc động viên anh chị em tiếp tục làm việc, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho toàn thể anh chị em CN. Sau này nếu di dời, công ty cũng sẽ không để anh chị em thiệt thòi. Những ngày cuối năm 2018, CĐ và công ty nhận được hồi đáp của Tổng LĐLĐ Việt Nam về sự việc này, CN rất phấn khởi, hiện tại CN cũng an tâm hơn”, ông Đoàn Văn Vỹ - Chủ tịch CĐ Cty Trường Lợi cho hay.
Ông Huỳnh Văn Tuấn – Chủ tịch CĐ các KCX – CN TPHCM ghi nhận sự nỗ lực của ban giám đốc và CĐ Cty Trường Lợi vì trong lúc khó khăn vẫn đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, đặc biệt là cao điểm Tết Nguyên đán.
“Quan điểm của tổ chức CĐ là bảo vệ công ăn việc làm cho đoàn viên, NLĐ. Trước kiến nghị của CĐ cơ sở và ban giám đốc Cty Trường Lợi, CĐ các KCX – CN TPHCM sẽ có văn bản gửi LĐLĐ TP. Thực tế cho thấy, gia hạn thời gian thuê đất 2 năm là phù hợp để DN sắp xếp hoạt động kinh doanh và đào tạo NLĐ. Giá thuê đất cũng cần được thương lượng, không nên áp mức giá tăng 12 lần so với giá cũ vì như vậy khác nào ép DN phải di dời”, ông Tuấn chia sẻ.
Liên quan đến chủ trương xây nhà xưởng cao tầng tại KCN Bình Chiểu, các DN bị buộc phải di dời cho biết, nhiều năm qua, họ nhiều lần đề nghị TCty Bến Thành cung cấp chủ trương xây nhà xưởng cao tầng tại KCN Bình Chiều được UBND TP phê duyệt nhưng không được.
Trong khi đó, việc thí điểm xây nhà xưởng cao tầng tại các KCN, KCX đến nay hiệu quả ra sao cũng chưa được đánh giá. Đất ở các KCN, KCX khác vẫn còn trống vậy có nhất thiết phải xây nhà xưởng cao tầng trên đất đang có DN hoạt động ổn định?
Trong khi đó, theo Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn hoạt động của KCN Bình Chiểu còn chưa đến 30 năm… Như vậy, xây nhà xưởng cao tầng, kêu gọi đầu tư mới vào KCN Bình Chiểu thời điểm này liệu có hiệu quả?
Trước đó, tại buổi làm việc có 6 đơn vị gồm HEPZA, TCty Bến Thành, Cty Trường Lợi, LĐLĐ TP, Sở LĐTBXH TP, UBND quận Thủ Đức diễn ra vào ngày 14.9.2018, ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP có ý kiến:
“Trong KCN thường ưu tiên đầu tư dài hạn, TCty Bến Thành tham mưu xây nhà xưởng cao tầng nên cân nhắc bài toán hiệu quả kinh tế. Vấn đề NLĐ lâu dài, Bến Thành nên có chia sẻ, lắng nghe thêm nhiều thông tin và có hướng hỗ trợ DN Việt Nam”.