13 CNVCLĐ ngành caosu nhận giải thưởng "Phú Riềng đỏ"

Nam Dương |

Mục tiêu phát triển các lĩnh vực hoạt động chính đến 2025, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp caosu Việt Nam (VRG) là 161.730 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 34.435 tỉ đồng.

Sáng 21.10, tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, VRG đã tổ chức 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành caosu Việt Nam (28.10.1929 -28.10.2022).

Ôm lại truyền thống 93 năm “Phú Riềng đỏ”, ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG – nhấn mạnh: “Từ chiếc nôi “Phú Riềng đỏ” đã ươm mầm giáo dục và rèn luyện nên biết bao tấm gương đấu tranh bất khuất, hi sinh kiên cường của các thế hệ công nhân caosu. Truyền thống đó sẽ mãi mãi được hun đúc, bền vững nhờ có tinh thần “Phú Riềng đỏ” với lập trường kiên định một lòng đi theo con đường Bác Hồ đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”.

Các cá nhân đoạt Gỉải thưởng “Caosu Việt Nam” năm 2022. Ảnh: Nam Dương
Các cá nhân đoạt Gỉải thưởng “Caosu Việt Nam” năm 2022. Ảnh: Nam Dương

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG – cho biết, VRG đang đẩy mạnh phát triển hiệu quả trên 5 lĩnh vực ngành nghề cốt lõi: Trồng, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cao su; Công nghiệp caosu; Chế biến gỗ; Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp/cụm công nghiệp trên đất caosu; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. VRG được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tiên phong có thành tích xuất sắc trong thực thi chiến lược phát triển bền vững, gắn với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội – Bảo vệ môi trường.

Năm 2021, VRG đạt doanh thu hơn 28.530 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 6.100 tỉ đồng; tiếp tục duy trì và tạo việc làm ổn định cho hơn 80.000 lao động. Mục tiêu phát triển các lĩnh vực hoạt động chính đến 2025, phấn đấu doanh thu hợp nhất của tập đoàn là 161.730 tỉ đồng (trung bình 32.300 tỉ đồng/năm), lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 34.435 tỉ đồng (trung bình 6.870 tỷ đồng/năm); lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ Tập đoàn 12.350 tỉ đồng (trung bình 2.470 tỉ đồng/năm, tăng trung bình 7%/năm).

"Toàn thể CNVCLĐ ngành caosu sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của ngành, tiếp tục phát huy tinh thần "Phú Riềng đỏ" đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hăng say lao động sản xuất; xây dựng ngành caosu phát triển bền vững - xứng đáng với công lao to lớn của các thế hệ tiền bối đã tạo dựng và xứng danh Huân chương Sao Vàng mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho ngành cao su Việt Nam", ông Kha nhấn mạnh.

CNVCLĐ ngành caosu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Phú Riềng đỏ” xây dựng ngành cao su phát triển bền vững. Ảnh: Nam Dương
CNVCLĐ ngành caosu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Phú Riềng đỏ” xây dựng ngành cao su phát triển bền vững. Ảnh: Nam Dương

Tại buổi lễ, VRG cũng đã trao Giải thưởng “Phú Riềng đỏ” cho 13 cá nhân; Giải thưởng “Caosu Việt Nam” cho 1 tập thể, 13 cá nhân; Giải thưởng “Thanh niên Tiêu biểu ngành Caosu” cho 34 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Công đoàn caosu Việt Nam trao Huy hiệu "Phú Riềng đỏ" năm 2022 cho 69 cá nhân và Huy hiệu "Caosu Việt Nam" cho 42 cá nhân.  

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.