12,8 triệu người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19

Việt Lâm |

Trong quý II năm 2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Hội nghị diễn ra sáng 14.7, do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu các địa phương…

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các ông: Đào Ngọc Dung - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Hà Anh
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đào Ngọc Dung cho biết, làn sóng dịch COVID-19 thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4.2021 đã ảnh hưởng đến đà khôi phục việc làm và cải thiện thu nhập của người lao động trong quý II, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm lớn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận…

“Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ... đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Mới đây, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định lao động, việc làm, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động đảm bảo các nguyên tắc: Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; các chính sách hỗ trợ đảm bảo khả thi, hiệu quả, thiết thực để người lao động và người sử dụng lao động dễ tiếp cận dựa trên các tiêu chí, điều kiện hỗ trợ rõ ràng” - ông Đào Ngọc Dung cho hay.

Cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Ngày 9.7, cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do COVID-19. Ảnh: Việt Lâm

Tại hội nghị, đại diện Bộ LĐTBXH cho biết, trong quý II năm 2021, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Như vậy, so với quý I năm 2021, dịch COVID-19 đã làm tăng thêm 3,7 triệu lao động rơi vào tình trạng bị ảnh hưởng tiêu cực. Nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là nhóm lao động ở độ tuổi từ 25-54 với 75% lao động bị ảnh hưởng. Trong tổng số 12,8 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, có 557 nghìn người bị mất việc, chiếm 4,4% (quý I là 540.000 người); 4,1 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh, chiếm 31,8%; 4,3 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 34,1% và 8,5 triệu lao động bị giảm thu nhập, chiếm 66,4%.

Lao động khu vực thành thị chịu thiệt hại nhiều so với hơn khu vực nông thôn (có 21,9% lao động khu vực thành thị bị ảnh hưởng xấu, ở nông thôn là 14,3%).

Sự bùng phát lần thứ tư của dịch COVID-19 đã đẩy 1,8 triệu người lao động trên phạm vi cả nước vào tình trạng không có việc làm. Khu vực dịch vụ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, lao động có việc làm quý II là 19,4 triệu người, giảm 1,32% so với quý I.

Đợt dịch này đã xâm nhập và tác động vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung một lượng lớn lao động (khoảng 4 triệu người), có các doanh nghiệp lớn trong chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế, thu ngân sách. Một số ngành như giao thông vận tải, hàng không, du lịch, khách sạn, giải trí, bán lẻ, văn hóa, thể thao bị ảnh hưởng nặng nề, mất đi đà phục hồi của năm 2020 và sẽ chịu tác động mạnh mẽ hơn…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do COVID-19 thế nào?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói Nhà nước có chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do đại dịch COVID-19. Xin hỏi, hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ này gồm những gì?

Dịch bệnh COVID-19 phức tạp, giá hàng hóa trên cả nước vẫn ổn định

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi ngừng các hoạt động dịch vụ, kinh doanh hàng hóa không thiết yếu, nhưng giá lương thực, thực phẩm vẫn ổn định.

40 người lao động Phúc Thọ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do COVID-19 thế nào?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói Nhà nước có chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do đại dịch COVID-19. Xin hỏi, hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ này gồm những gì?

Dịch bệnh COVID-19 phức tạp, giá hàng hóa trên cả nước vẫn ổn định

Vũ Long |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nơi ngừng các hoạt động dịch vụ, kinh doanh hàng hóa không thiết yếu, nhưng giá lương thực, thực phẩm vẫn ổn định.

40 người lao động Phúc Thọ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được hỗ trợ

Hải Anh |

LĐLĐ huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.