1.200 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động dệt may, du lịch Hà Nội

Kiều Vũ |

Tiếp tục hành trình không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, ngày 14.9, thay mặt Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, các Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, Phạm Bá Vĩnh đã chủ trì 04 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tới thăm hỏi và trao 1.200 Túi An sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động ngành dệt may và du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Lê Đình Hùng trao cho đoàn viên, người lao động Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội 500 suất và Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố 200 suất.

Ông Phạm Bá Vĩnh trao 500 “Túi An sinh Công đoàn” động viên đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 và Công ty TNHH Minh Trí.

Tại mỗi điểm dừng của chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, các Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quan hệ lao động tại đơn vị. Đồng thời thăm hỏi đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Chị Phạm Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội (Công viên nước Hồ Tây) cho biết: Ngay sau khi Hà Nội xuất hiện các ca F0 trong đợt bùng phát lần thứ 4, đơn vị đã phải tạm dừng hoạt động từ tháng 5.2021 để phòng, chống dịch. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội, công ty đã cho người lao động tạm nghỉ việc luân phiên.

“Công viên nước Hồ Tây có doanh thu phụ thuộc hoàn toàn theo mùa. Năm nay dịch bệnh phức tạp đúng vào thời điểm mùa hè - mùa cao điểm đón khách nên đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống việc làm của 165 đoàn viên, người lao động. Mặc dù khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng duy trì các chế độ cho nhân viên, những tháng trước đây công ty trả lương đầy đủ cho nhân viên, đến tháng 8 thì giảm còn 50%. Ngoài ra, Công đoàn Công ty cũng nỗ lực phối hợp với ban lãnh đạo chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Tuy nhiên, dịch bệnh kéo dài sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống, người lao động vẫn cần sự quan tâm, động viên kịp thời để ổn định cuộc sống” – chị Phương chia sẻ.

Xúc động khi được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố quan tâm, chị Nguyễn Thị Dung – Phân xưởng cắt 3, Công ty Cổ phần Dệt 10/10 tâm sự, dịch bệnh xảy ra ảnh hưởng rất nhiều đời sống của toàn thể người lao động nói chung và công nhân ngành may nói riêng. Bản thân chị đã phải làm luân phiên nhiều tháng nay, thu nhập giảm đi gần một nửa, chồng lao động tự do không có việc làm, lại nuôi 2 con nhỏ đang trong độ tuổi đi học. Cuộc sống hết sức khó khăn, chi tiêu dè sẻn và phải dựa vào gia đình nhà nội để lo tiền học, tiền sữa cho con.

“Nhận quà từ phía LĐLĐ Thành phố tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Món quà là nguồn động viên kịp thời để tôi và gia đình vượt qua khó khăn hiện tại. Người lao động chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cấp Công đoàn”, chị Dung bày tỏ.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn với “Vùng xanh doanh nghiệp”

Kiều Vũ |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động vận động đoàn viên, công nhân lao động, trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn “vùng xanh”, đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn, có thể chia thành phân khu trong phân vùng để tổ chức thực hiện đảm bảo “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến” trong vùng 2 cho các khu công nghiệp lớn vận hành thuận lợi.

Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm chủng, sớm mở cửa du lịch hộ chiếu vaccine

Hữu Long |

Trong tình hình mới, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiêm vaccine cho hàng ngàn lao động trước khi mở lại hoạt động du lịch. Xa hơn nữa, tỉnh Khánh Hòa cũng xây dựng kế hoạch đón khách du lịch hộ chiếu vacine.

CĐ Dệt may Việt Nam tập trung nguồn lực cho đoàn viên ảnh hưởng vì COVID-19

Hải Anh |

Nhân dịp 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (14.9.1996-14.09.2021), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã gửi thư đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ngành. Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn Dệt may Việt Nam cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Công đoàn với “Vùng xanh doanh nghiệp”

Kiều Vũ |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động vận động đoàn viên, công nhân lao động, trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn “vùng xanh”, đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn, có thể chia thành phân khu trong phân vùng để tổ chức thực hiện đảm bảo “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến” trong vùng 2 cho các khu công nghiệp lớn vận hành thuận lợi.

Khánh Hòa đẩy nhanh tiêm chủng, sớm mở cửa du lịch hộ chiếu vaccine

Hữu Long |

Trong tình hình mới, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiêm vaccine cho hàng ngàn lao động trước khi mở lại hoạt động du lịch. Xa hơn nữa, tỉnh Khánh Hòa cũng xây dựng kế hoạch đón khách du lịch hộ chiếu vacine.

CĐ Dệt may Việt Nam tập trung nguồn lực cho đoàn viên ảnh hưởng vì COVID-19

Hải Anh |

Nhân dịp 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (14.9.1996-14.09.2021), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã gửi thư đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ngành. Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn Dệt may Việt Nam cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.