116 đơn vị tuyển dụng, với hơn 31.000 vị trí việc làm tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến

MINH ÁNH |

Sáng 29.10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ phối hợp cùng 12 Sở LĐTBXH tại khu vực ĐBSCL, TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương tổ chức Lễ khai mạc Phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực ĐBSCL - TP.Hồ Chí Minh - Bình Dương đợt 1 năm 2021.

Hàng nghìn việc làm chờ lao động

Bà Nguyễn Thị Bích Vân -  Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP.Cần Thơ - cho biết, phiên giao dịch lần này có 116 đơn vị tham gia tuyển dụng, với hơn 31.000 vị trí việc làm trống, cần tuyển với các ngành nghề như: Trưởng phòng phát triển kinh doanh, trường nhóm phòng thí nghiệm, nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên tư vấn, nhân viên hành chính quản trị, kỹ sư điện - điện tử, nhân viên bán hàng, tài xế xe, lao động phổ thông.

Riêng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ, 3 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và 13 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tuyến. Trong đó, 11 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm trong nước và 5 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm ngoài nước, với gần 3.000 vị trí việc làm trống cần tuyển với các ngành nghề phù hợp với người lao động. Bên cạnh đó, 36 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác với hơn 1.200 vị trí việc làm cần tuyển.

Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao như: Công ty May mặc ALLIANCE ONE (Bến Tre) tuyển 3.000 lao động phổ thông với mức lương từ 5,5 triệu đồng/tháng trở lên; Công ty TNHH Sài Gòn STEC với 1.000 lao động; Công ty TNHH Teakwang Cần Thơ tuyển dụng 2.000 lao động...

Ông Lê Ngọc Trường Giang - Trưởng phòng hành chính, kiêm các vấn đề tuyển dụng trực tiếp của Công ty CP MK, thuộc mảng giáo dục tiểu học và mầm non tại TP.Cần Thơ cho biết: “Sau một thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều nhân sự của công ty phải nghỉ làm, trong đó có nhiều giáo viên đã chuyển sang ngành nghề khác. Vì vậy, nhu cầu tìm nhân sự của công ty cũng rất cao”.

Người lao động tự tin tìm cơ hội mới

Do “hết duyên” với nghề lái xe taxi, lại thêm những ảnh hưởng của dịch bệnh nên anh Sở Thanh Tâm (44 tuổi) vẫn lặn lội từ Châu Thành, Hậu Giang tới Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ để ứng tuyển việc làm tại Công ty Taekwang.

Anh Tâm cho biết: “3 tháng nghỉ dịch, khiến gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, nên tôi muốn đi tìm một công việc ổn định hơn nghề lái taxi”. Anh nói thêm: “Công ty Taekwang trong thời điểm dịch vừa qua vẫn duy trì tốt sản xuất, nên tôi muốn ứng tuyển”.

Cũng mong muốn tìm kiếm được việc làm tốt hơn, anh Quách Hoàng Phương (Bình Thuỷ, Cần Thơ) đến tham gia phiên giao dịch việc làm với sự chuẩn bị chu đáo. Do phỏng vấn trực tuyến, ứng tuyển vào vị trí trưởng nhóm phòng thí nghiệm của Công ty Masan Hậu Giang, nên anh Phương cũng có phần hồi hộp, lo lắng.

“Trước khi tham gia phiên giao dịch ngày hôm nay, tôi đã phải tập dượt rất nhiều lần ở nhà, tự tưởng tượng câu hỏi và trả lời. Hôm nay đến tham gia phỏng vấn trực tuyến, tôi cũng lo lắng là nhà tuyển dụng có thể không thấy hết năng lực của mình, phần vì lo lắng trong lúc mình phỏng vấn gặp sự cố nào đó” - anh Phương nói. Tuy nhiên, đến lượt phỏng vấn, anh Phương đã bình tĩnh, tự tin trả lời lưu loát các câu hỏi của nhà tuyển dụng.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Cần Thơ - cho biết, các Trung tâm có hỗ trợ ứng viên trước khi tham gia thông qua buổi hướng dẫn ứng viên phương thức tham gia và hướng dẫn kỹ năng tham gia phỏng vấn trực tuyến.

Cần Thơ vốn là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL vì vậy việc kết nối, thực hiện các phiên giao dịch việc làm, tạo cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động ở các tỉnh, thành trong khu vực và các vùng lân cận là việc làm cần thiết và kịp thời.

Phát biểu tại Phiên giao dịch Việc làm trực tuyến khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận lần thứ 1, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực, đúng thời điểm nhằm tạo cơ hội việc làm cho người lao động, góp phần nâng tỉ lệ người thất nghiệp quay lại thị trường lao động trong và ngoài nước, đồng thời cung ứng cho doanh nghiệp nguồn ứng viên phù hợp với nhu cầu để trở lại sản xuất, kinh doanh sau thời gian trực tiếp chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19”.

Được biết, trong thời gian tới, Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ sẽ có những phương án, kế hoạch tạo cơ hội việc làm cho người lao động, cho sinh viên các trường cũng như đáp ứng thật tốt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại TP.Cần Thơ nói riêng, doanh nghiệp trong khu vực ĐBSCL, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương nói chung.

MINH ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Số F0 tăng nhanh, Cần Thơ dự kiến “đổi màu” từ xanh sang vàng

Minh Ánh |

CẦN THƠ - Trong vòng 7 ngày qua, TP. Cần Thơ nhiều ca mắc mới qua sàng lọc y tế, riêng ngày 28.10 ghi nhận đỉnh dịch mới kể từ đầu dịch (11.7). Vì vậy, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 đã có tờ trình gửi Thành ủy và Ban chỉ đạo về việc thay đổi cấp độ dịch trên địa bàn.

Vụ ẩu đả, nổ súng táo tợn ở Cần Thơ: Các bị cáo lĩnh án hơn 50 năm tù

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Ngày 29.10, phiên tòa xét xử vụ án nổ súng gây rúng động Cần Thơ đã khép lại.

BVĐK S.I.S Cần Thơ đạt tiêu chuẩn Bạch kim trong điều trị đột quỵ

Minh Ánh |

CẦN THƠ - Theo BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ, số lượng bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu trong "thời gian vàng" giảm đáng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Điều này khiến tỷ lệ tử vong và tàn phế cho bệnh nhân gia tăng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Số F0 tăng nhanh, Cần Thơ dự kiến “đổi màu” từ xanh sang vàng

Minh Ánh |

CẦN THƠ - Trong vòng 7 ngày qua, TP. Cần Thơ nhiều ca mắc mới qua sàng lọc y tế, riêng ngày 28.10 ghi nhận đỉnh dịch mới kể từ đầu dịch (11.7). Vì vậy, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 đã có tờ trình gửi Thành ủy và Ban chỉ đạo về việc thay đổi cấp độ dịch trên địa bàn.

Vụ ẩu đả, nổ súng táo tợn ở Cần Thơ: Các bị cáo lĩnh án hơn 50 năm tù

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Ngày 29.10, phiên tòa xét xử vụ án nổ súng gây rúng động Cần Thơ đã khép lại.

BVĐK S.I.S Cần Thơ đạt tiêu chuẩn Bạch kim trong điều trị đột quỵ

Minh Ánh |

CẦN THƠ - Theo BVĐK Quốc tế S.I.S Cần Thơ, số lượng bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu trong "thời gian vàng" giảm đáng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Điều này khiến tỷ lệ tử vong và tàn phế cho bệnh nhân gia tăng.