1.144 vận động viên tham gia Giải bóng đá Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Giải bóng đá HEZU CUP 2020 do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức có sự tham gia của 52 đội bóng với 1.144 vận động viên là công nhân, lao động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Sáng 7.6, tại sân vận động Trường đại học Hàng Hải Việt Nam, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức khai mạc giải bóng đá công nhân lao động - HEZU CUP năm 2020 chào mừng kỉ niệm 15 năm ngày thành lập (17.6.2005 – 17.6-2020).

Chủ tịch Công đoàn KKT Hải Phòng tặng cờ lưu niệm, hoa các đội tuyển. Ảnh MD
Chủ tịch Công đoàn KKT Hải Phòng tặng cờ lưu niệm, hoa các đội tuyển. Ảnh MD

Giải bóng đá HEZU CUP 2020 có sự tham gia của 52 đội bóng đến từ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, thi đấu 146 trận trong thời gian hơn 2 tháng. Điểm mới trong giải bóng đá năm nay là Ban tổ chức chia các đội thành 5 cụm (Nomura – Nam Cầu Kiền; Tràng Duệ – An Dương; VSIP; Đình Vũ và Đồ Sơn), thi đấu ở các địa điểm gần khu công nghiệp để thuận tiện cho người lao động.

Giải bóng đá là hoạt động thường niên được Công đoàn Khu kinh tế duy trì tổ chức 9 năm qua. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh cho hàng nghìn lượt công nhân, lao động, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong công nhân lao động. Đồng thời, nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, thắt chặt tình đoàn kết giữa các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở…

Giải bóng thu hút cả vận động viên nữ tham gia. Ảnh ĐL
Giải bóng thu hút cả vận động viên nữ tham gia. Ảnh ĐL

Tại lễ khai mạc, Liên đoàn bóng đá Hải Phòng và Công ty CP Động Lực trao tặng 30 quả bóng đá tặng giải đấu, trong đó, tặng 5 quả cho các đội bóng đá nữ tham gia mùa giải năm nay và 4 đội nam có thành tích xuất sắc ở giải đấu năm 2018.

Hơn 1.000 vận động viên tham gia màn đồng diễn chào mừng 15 năm ngày thành lập Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Cáp treo vượt biển Hải Phòng có trụ cáp cao nhất thế giới

Mai Dung |

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long (Hải Phòng) lập kỷ lục “Trụ cáp treo cao nhất thế giới” với chiều cao 214,8m, công suất 4.500 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển tới Cát Bà từ 20 phút bằng phà xuống 9 phút bằng cáp treo.

Khai trương bãi biển nhân tạo đầu tiên tại Hải Phòng

Mai Dung |

Bãi biển nhân tạo đầu tiên Hải Phòng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) trải dài hơn 1km, rộng 23ha. Bãi biển có thảm cát vàng, hàng dừa xanh, nước biển xanh, khu quảng trường khoảng 7 ha với cảnh quan hấp dẫn...

Khi công ty, công đoàn là "Vitamin C" của người lao động mùa nắng nóng

Mai Dung |

Để bảo đảm sức khỏe cho công nhân thường xuyên làm việc dưới thời tiết nắng nóng cao điểm của mùa hè, Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng phối hợp với công đoàn cơ sở triển khai nhiều giải pháp chống nóng, bổ sung nước, khoáng chất cần thiết cho người lao động.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cáp treo vượt biển Hải Phòng có trụ cáp cao nhất thế giới

Mai Dung |

Tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long (Hải Phòng) lập kỷ lục “Trụ cáp treo cao nhất thế giới” với chiều cao 214,8m, công suất 4.500 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển tới Cát Bà từ 20 phút bằng phà xuống 9 phút bằng cáp treo.

Khai trương bãi biển nhân tạo đầu tiên tại Hải Phòng

Mai Dung |

Bãi biển nhân tạo đầu tiên Hải Phòng (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) trải dài hơn 1km, rộng 23ha. Bãi biển có thảm cát vàng, hàng dừa xanh, nước biển xanh, khu quảng trường khoảng 7 ha với cảnh quan hấp dẫn...

Khi công ty, công đoàn là "Vitamin C" của người lao động mùa nắng nóng

Mai Dung |

Để bảo đảm sức khỏe cho công nhân thường xuyên làm việc dưới thời tiết nắng nóng cao điểm của mùa hè, Công ty Môi trường Đô thị Hải Phòng phối hợp với công đoàn cơ sở triển khai nhiều giải pháp chống nóng, bổ sung nước, khoáng chất cần thiết cho người lao động.