1.050 viên chức hoạt động nghệ thuật nhận hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

ANH THƯ |

Đến nay, trên 13,5 triệu người lao động, đối tượng khác và hơn 375.800 người sử dụng lao động được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đến ngày 25.8, với nhóm chính sách về bảo hiểm, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan bảo hiểm xã hội đã rà soát và thông báo cho khoảng 375.200 đơn vị sử dụng lao động với gần 11,33 triệu người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7.2021 đến hết tháng 6.2022 với tổng số tiền (tạm tính) khoảng 4.322 tỉ đồng để người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động phòng, chống dịch COVID-19 (mua trang thiết bị phòng dịch, tiêm vaccine...).

Bên cạnh đó, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 45.000 người lao động, tổng số tiền tạm dừng đóng trên 293,6 tỉ đồng.

Với nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, đến nay đã hỗ trợ được cho khoảng 2,12 triệu người lao động với số tiền gần 3.290 tỉ đồng.

Trong đó, chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên 174,7 tỉ đồng; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc trên 4,3 tỉ đồng; chính sách hỗ trợ tiền ăn cho F0, F1 trên 117,8 tỉ đồng, hỗ trợ gần 1,2 triệu người lao động tự do với tổng kinh phí gần 2.180 tỉ đồng; hỗ trợ gần 700.000 đối tượng đặc thù với kinh phí trên 731 tỉ đồng…

Hỗ trợ cho 1.050 viên chức hoạt động nghệ thuật và 400 hướng dẫn viên du lịch với tổng số tiền hỗ trợ là trên 4,1 tỉ đồng. Riêng tại Hà Nội, đã phê duyệt và thực hiện chi trả hỗ trợ cho 99 viên chức hoạt động nghệ thuật với số tiền 367,29 triệu đồng.

Ngoài ra, gần 26.800 hộ kinh doanh được hỗ trợ với tổng số tiền hỗ trợ là gần 74,5 tỉ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân số tiền 185,5 tỉ đồng để trả lương cho 53.581 lượt người lao động.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng cộng đã hướng dẫn, hỗ trợ cho trên 13,5 triệu người lao động và đối tượng khác, trên 375.800 người sử dụng lao động với khoảng trên 8.000 tỉ đồng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện lao động nghỉ việc không lương được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Hương |

Người lao động nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ COVID-19 cần phải có 2 điều kiện.

92.778 lao động tự do tại Hà Nội có quyết định hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đã tiến hành hỗ trợ cho hàng chục nghìn người lao động tự do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Hà Nội: 99 viên chức hoạt động nghệ thuật nhận tiền hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội đã phê duyệt và thực hiện chi trả hỗ trợ cho 99 viên chức hoạt động nghệ thuật với số tiền 367,29 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điều kiện lao động nghỉ việc không lương được nhận hỗ trợ COVID-19

Minh Hương |

Người lao động nghỉ việc không hưởng lương được nhận hỗ trợ COVID-19 cần phải có 2 điều kiện.

92.778 lao động tự do tại Hà Nội có quyết định hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

ANH THƯ |

Hà Nội đã tiến hành hỗ trợ cho hàng chục nghìn người lao động tự do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Hà Nội: 99 viên chức hoạt động nghệ thuật nhận tiền hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội đã phê duyệt và thực hiện chi trả hỗ trợ cho 99 viên chức hoạt động nghệ thuật với số tiền 367,29 triệu đồng.