100.000 suất quà của công đoàn đến với công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi Tổng LĐLĐVN trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng cho tỉnh Đồng Nai gồm 100.000 suất quà để tăng cường nhu yếu phẩm cho đoàn viên lao động trong khu cách ly phong toả, đến nay các hoạt động chăm lo cho công nhân đã lan toả về tới từng phòng trọ công nhân. Nhiều doanh nghiệp, CĐCS đã hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động của tổ chức công đoàn, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để chăm lo cho công nhân vượt qua khó khăn.

Lo nhu yếu phẩm để đoàn viên lao động “ai ở đâu ở đấy”

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Tổng LĐLĐVN, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã ban hành các kế hoạch, công văn, hướng dẫn nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho ĐV&NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để ĐV&NLĐ an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tính đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chăm lo hàng chục nghìn lượt ĐV&NLĐ với kinh phí chăm lo gần 82 tỉ đồng.

Ông Kiều Minh Sinh - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho biết: Ngay sau khi Tổng LĐLĐVN tổ chức trao gói hỗ trợ 15 tỉ đồng cho ĐV&NLĐ tỉnh Đồng Nai bị cách ly, phong toả do dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh đã nhanh chóng triển khai hoạt động hỗ trợ. Đến nay LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ trên 85.000 ĐV&NLĐ tại 45.000 phòng trọ trong các khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Quà là nhu yếu phẩm (gạo, thịt, cá, rau củ…) với số tiền hơn 12,7 tỉ đồng.

Công đoàn cơ sở tăng cường vào cuộc chăm lo cho NLĐ

Không chỉ LĐLĐ tỉnh, các doanh nghiệp, công đoàn cấp cơ sở thấy được sự hiệu quả trong việc chăm lo cho NLĐ cũng đã nhanh chóng có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên lao động ở doanh nghiệp mình, các chủ tịch công đoàn cơ sở cũng đã đàm phán, thương lượng với chủ doanh nghiệp để đưa ra nhiều chính sách có lợi nhất cho NLĐ của công ty mình.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho biết: “Mặc dù tình hình công ty rất khó khăn, với gần 40.000 lao động, nhưng thấy được các hoạt động chăm lo cho công nhân, như gói hỗ trợ 15 tỉ đồng của Tổng LĐLĐVN thì Ban chấp hành CĐCS công ty cũng đã bàn bạc, thảo luận để thương lượng với Ban Giám đốc đưa ra nhiều chính sách có lợi nhất cho NLĐ. Theo đó, giữ được cho NLĐ mức lương ngừng việc tối thiểu là 170.000 đồng/ngày. Dịp 2.9 sắp tới, dù doanh nghiệp rất khó khăn nhưng chúng tôi cũng vận động doanh nghiệp tiếp tục thưởng cho NLĐ để động viên tinh thần họ vượt qua dịch bệnh”.

Còn tại CĐCS Công ty CP Taekwang Vina KCN Biên Hoà 2 cũng đã phát động chương trình “Gửi trọn yêu thương” để chăm lo cho đoàn viên lao động khu vực bị cách ly, phong toả. “Với thông điệp trên chúng tôi mong muốn, trong hoàn cảnh khó khăn này, các đoàn viên người lao động luôn dành tình cảm yêu thương nhau để vượt qua đại dịch. Sau khi hết dịch, công nhân và công ty sẽ cùng nhau lao động sản xuất để phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn” - ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Công ty CP Taekwang Vina chia sẻ.

Sau khi Tổng LĐLĐVN trao gói hỗ trợ gồm 100.000 suất quà để tăng cường nhu yếu phẩm cho đoàn viên lao động trong khu cách ly phong toả ở Đồng Nai thì CĐCS Công ty Taekwang Vina đã hưởng ứng, trao 2.000 phần quà cho công nhân đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn về lương thực, thực phẩm ở khu phong toả. Công ty này cũng đã tiếp viện cho các trường hợp F0 và F1 trong khu cách ly với số lượng 200 người; trao hỗ trợ cho gần 2.000 lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ, mỗi người 500.000 đồng tiền mặt.

Theo thống kê, đến nay các công đoàn cơ sở đã lo cho ĐV&NLĐ với tổng số tiền hỗ trợ ước tính là khoảng 43 tỉ đồng. Các CĐCS khối doanh nghiệp đã khẩn trương triển khai các gói hỗ trợ (tiền mặt, nhu yếu phẩm) cho người trên 140.000 công nhân lao động tại doanh nghiệp, điển hình như: Công ty TNHH Changshin Việt Nam đã chi hỗ trợ khoảng 6 tỉ đồng; Công ty CP Taekwang Vina đã chi 5,5 tỉ đồng; Các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Pouchen VN đã chi 2,5 tỉ đồng; các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Phong Thái đã chi khoảng 3 tỉ đồng…

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thành lập 4 Trạm hỗ trợ COVID-19 

Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐVN về phòng, chống đại dịch COVID-19 và hỗ trợ đời sống cho người dân, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ ngày 1.8, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã thành lập 4 Trạm hỗ trợ COVID-19 đặt tại Khu vực Hóa An - Tân Hạnh và các vùng lân cận (tại văn phòng Công đoàn Công ty Pouchen); Khu vực Trảng Dài - Tân Phong và các phường lân cận (tại Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật số 2); Khu vực Long Bình - Long Bình Tân và các phường lân cận (tại trụ sở Công đoàn KCN Biên Hòa); Khu vực Bắc Sơn - Hố Nai 3 (Trảng Bom) và các xã lân cận (tại Văn phòng Công ty CP phát triển KCN Sông Mây) và thành lập 4 Tổ hỗ trợ COVID-19 hỗ trợ tại 4 trạm trên, gồm các đồng chí cán bộ Công đoàn chuyên trách, cán bộ CĐCS và ĐV&NLĐ tình nguyện.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai khai giảng năm học mới vào ngày 12.9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.8, tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là ngày 12.9; giáo dục thường uyên là ngày 18.9.

Người đàn ông mang viên sỏi bàng quang bằng bàn tay suốt 20 năm ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Theo người bệnh cho biết, ông đã phát hiện viên sỏi ở bàng quang từ năm 1998 do một cơn đau quặn nhưng sau đó không có dấu hiệu gì nên chủ quan không vào bệnh viện khám và điều trị.

“Làm liều” chở khách từ Đồng Nai về Bình Thuận, 3 xe taxi bị xử lý

PHẠM DUY |

Trong ngày 21.8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 đóng tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) liên tiếp phát hiện, xử lý 3 xe taxi chở khách từ Đồng Nai về Bình Thuận không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đồng Nai khai giảng năm học mới vào ngày 12.9

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 23.8, tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày khai giảng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông là ngày 12.9; giáo dục thường uyên là ngày 18.9.

Người đàn ông mang viên sỏi bàng quang bằng bàn tay suốt 20 năm ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Theo người bệnh cho biết, ông đã phát hiện viên sỏi ở bàng quang từ năm 1998 do một cơn đau quặn nhưng sau đó không có dấu hiệu gì nên chủ quan không vào bệnh viện khám và điều trị.

“Làm liều” chở khách từ Đồng Nai về Bình Thuận, 3 xe taxi bị xử lý

PHẠM DUY |

Trong ngày 21.8, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 đóng tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) liên tiếp phát hiện, xử lý 3 xe taxi chở khách từ Đồng Nai về Bình Thuận không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm.