10.000 phần quà tặng công nhân, người lao động khó khăn

Nam Dương |

Chương trình “10.000 phần quà gửi đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19” do HĐND TPHCM phát động, thực hiện.

Ngày 11.8, HĐND TPHCM bắt đầu thực hiện Chương trình “10.000 phần quà gửi đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19”.

Tại huyện Củ Chi, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đã đi thăm hỏi và trao quà cho các công nhân, người lao động đang ở trọ tại ấp Cậy Sộp (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi). Trong đợt này có 800 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng gồm đồng gồm gạo, đường, trứng, sữa, nước mắm, nước súc miệng, khẩu trang y tế) được trao trực tiếp cho các công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Củ Chi nhằm hỗ trợ công nhân lao động trong giai đoạn khó khăn.

Chương trình “10.000 phần quà gửi đến công nhân, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng COVID-19” được thực hiện làm hai đợt. Trong đợt 1, HĐND TPHCM sẽ trao 3.600 suất đến 7 quận, huyện; đợt 2, sẽ trao 6.400 suất đến các quận, huyện tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân, trao quà của HĐND TPHCM cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Ảnh: Đức Long
Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân, trao quà của HĐND TPHCM cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Ảnh: Đức Long

Cùng ngày, LĐLĐ Quận Bình Tân đã tiếp nhận 800 phần quà của chương trình và cùng đoàn đại biểu tổ 15,16 HĐND TPHCM trao gửi đến tận tay công nhân, người lao động của quận.

Cũng trong ngày 11.8, tổ đại biểu HĐND TPHCM số 10 cũng đến khu nhà trọ trên đường An Dương Vương, Phường 16, Quận 8 để trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các đại biểu đã trao tặng 115 phần quà, trong tổng số 400 phần quà do Thường trực HĐND TPHCM trao tặng. Các phần quà còn lại dự kiến tới đây sẽ được chuyển đến công nhân lao động tại các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 8.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Gần 42.000 công nhân ở Long An đã tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

Nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng trong công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Long An đã ưu tiên tập trung tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân lao động, trước mắt ở các doanh nghiệp đang hoặc chuẩn bị sản xuất “3 tại chỗ”.

Sẽ khởi tố vụ công nhân chết trên cột điện ở Lào Cai

Minh Nguyễn |

Liên quan đến vụ công nhân chết trên cột điện ở Lào Cai, vụ việc đang được cơ quan chức năng gia hạn điều tra và chắc chắn sẽ khởi tố vụ án.

Giữ nguồn công nhân tại chỗ, mời người lao động quay trở lại

Lê Thanh Phong |

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2021, tổ chức trực tuyến sáng 8.8 ở Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận diện và tổng hợp có 8 nhóm vấn đề khó khăn mà DN đang phải đối diện hiện nay. Trong đó, có một vấn đề rất quan trọng, đó là khó khăn về lao động.

Món quà đến với công nhân gặp khó khăn ngay tại hàng rào phong tỏa

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.8, những món quà từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động đã tiếp tục đến với các cảnh đời công nhân đang thực sự khó khăn ở trong các khu vực bị cách ly, phong toả tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Dù phải nhận quà ở ngay hàng rào phong toả, nhưng nhiều công nhân đã không giấu được sự xúc động vì sự chia sẻ kịp thời của báo Lao Động trong thời điểm công nhân đang khó khăn nhất vì dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: 240 công nhân khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” đã đến với huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đó 240 công nhân khó khăn được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Gần 42.000 công nhân ở Long An đã tiêm vaccine COVID-19

Kỳ Quan |

Nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng trong công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Long An đã ưu tiên tập trung tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân lao động, trước mắt ở các doanh nghiệp đang hoặc chuẩn bị sản xuất “3 tại chỗ”.

Sẽ khởi tố vụ công nhân chết trên cột điện ở Lào Cai

Minh Nguyễn |

Liên quan đến vụ công nhân chết trên cột điện ở Lào Cai, vụ việc đang được cơ quan chức năng gia hạn điều tra và chắc chắn sẽ khởi tố vụ án.

Giữ nguồn công nhân tại chỗ, mời người lao động quay trở lại

Lê Thanh Phong |

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2021, tổ chức trực tuyến sáng 8.8 ở Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận diện và tổng hợp có 8 nhóm vấn đề khó khăn mà DN đang phải đối diện hiện nay. Trong đó, có một vấn đề rất quan trọng, đó là khó khăn về lao động.

Món quà đến với công nhân gặp khó khăn ngay tại hàng rào phong tỏa

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.8, những món quà từ chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động đã tiếp tục đến với các cảnh đời công nhân đang thực sự khó khăn ở trong các khu vực bị cách ly, phong toả tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Dù phải nhận quà ở ngay hàng rào phong toả, nhưng nhiều công nhân đã không giấu được sự xúc động vì sự chia sẻ kịp thời của báo Lao Động trong thời điểm công nhân đang khó khăn nhất vì dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: 240 công nhân khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” đã đến với huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đó 240 công nhân khó khăn được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.