10.000 người lao động khó khăn Hà Nội được nhận tiền mặt dịp Tết Nguyên đán

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết sẽ trao 10.000 suất quà bằng tiền mặt cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Mức quà là 1 triệu đồng/suất. Trong 10.000 suất, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ trao 200 suất, chi tiền mặt tại Tết Sum vầy – 2022 do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức. 9.800 suất còn lại chuyển khoản về Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố trao trực tiếp 9.800 suất quà bằng tiền mặt nói trên đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ trước ngày 28.1.2022.

Trong số tiền 10 tỉ đồng chi quà cho 10.000 đoàn viên, người lao động khó khăn nói trên có 5 tỉ đồng do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội hỗ trợ, 5 tỉ đồng từ nguồn tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến 17 tỉ đồng lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho người lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí - Bình an” trên tinh thần tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai chương trình thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Xử lý nghiêm vi phạm đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ dịp Tết Nguyên đán 2022

LƯƠNG HẠNH |

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 35/CT-TTG ngày 31.12.2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trên 44.400 nữ công nhân lao động tại doanh nghiệp được tư vấn tiền thưởng

Hải Anh |

Hà Nội - Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội cho biết đã tổ chức 400 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp cho 44.435 nữ công nhân lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Dự kiến 17 tỉ đồng lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho người lao động Dầu khí

Kiều Vũ |

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí - Bình an” trên tinh thần tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai chương trình thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Xử lý nghiêm vi phạm đổi tiền mặt mệnh giá nhỏ dịp Tết Nguyên đán 2022

LƯƠNG HẠNH |

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 35/CT-TTG ngày 31.12.2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trên 44.400 nữ công nhân lao động tại doanh nghiệp được tư vấn tiền thưởng

Hải Anh |

Hà Nội - Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội cho biết đã tổ chức 400 cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật lưu động tại các doanh nghiệp cho 44.435 nữ công nhân lao động về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động.