1.000 đoàn viên vui “Tết Sum vầy 2019”

Việt Lâm - Sơn Tùng |

Sáng 12.1, trong không khí của mùa xuân, hơn 1.000 đoàn viên, NLĐ tỉnh Hưng Yên cùng nhau về Nhà Văn hoá LĐLĐ tỉnh để dự chương trình “Tết Sum vầy 2019” do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức. Trong chương trình, đoàn viên được thưởng thức các tiết mục văn hoá, văn nghệ đặc sắc do chính những đồng nghiệp của mình biểu diễn, được tặng “Mái ấm CĐ”, tặng quà, vé xe về quê đón Tết cùng gia đình, dự chương trình tư vấn pháp luật, bốc thăm trúng thưởng với những hiện vật có giá trị như tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm siêu tốc…

Các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động; Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cùng chung vui với đoàn viên NLĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao quà cho CNLĐ. Ảnh: S.T
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao quà cho CNLĐ. Ảnh: S.T

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết cho biết, để chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 cho đoàn viên, NLĐ, LĐLĐ tỉnh đã huy động được số tiền trên 20 tỉ đồng. Thường trực LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm và tặng quà trực tiếp cho 200 CNLĐ tiêu biểu tại các DN trên địa bàn tỉnh; bàn giao 11 Mái ấm CĐ cho NLĐ, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 2 gia đình công nhân - nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí Thư tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ trao hỗ trợ Mái ấm CĐ cho NLĐ. Ảnh: S.T
Bí Thư tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ trao hỗ trợ Mái ấm CĐ cho NLĐ. Ảnh: S.T

“Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, với phương châm “không để đoàn viên, NLĐ không có Tết”, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh xây dựng nhiều chương trình nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Và trong Chương trình “Tết Sum vầy 2019”, LĐLĐ tỉnh tặng 10 Mái ấm CĐ và 500 suất quà, vé xe cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 700 triệu đồng, tổ chức bán hàng giảm giá và các hoạt động văn nghệ, bốc thăm may mắn, đố vui có thưởng cho CNLĐ” - bà Tuyết cho biết.

Chị Hoàng Thị Hạnh (thứ hai từ phải sang) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: S.T
Chị Hoàng Thị Hạnh (thứ hai từ phải sang) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: S.T

Tham dự chương trình, đoàn viên Hoàng Thị Hạnh (Cty TNHH HoYa Class disk Việt Nam thuộc CĐ các Khu công nghiệp tỉnh) vui mừng, chia sẻ: “Ngay từ sáng sớm, CĐ đã điều ôtô đưa chúng tôi đến Nhà văn hoá LĐLĐ tỉnh Hưng Yên để dự “Tết Sum vầy 2019”. Trong năm 2018, CĐ đã tạo ra nhiều niềm vui cho tôi và gia đình. Đặc biệt, vào tháng 5.2018, tại Chương trình Thủ tướng gặp gỡ đoàn viên, NLĐ tại Hà Nam, tôi đã được gặp Thủ tướng và được Thủ tướng trao tặng 50 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng Mái ấm CĐ.

Hiện mẹ con tôi và mẹ tôi đã có được căn nhà mơ ước. Tôi rất biết ơn tổ chức CĐ, vì  CĐ đã giúp cho đoàn viên có cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Với những hoạt động thiết thực của tổ chức CĐ và lãnh đạo Cty đã khiến đoàn viên, NLĐ gắn bó với Cty”.

Chứng kiến niềm vui của đoàn viên, NLĐ tại Chương trình Tết Sum vầy 2019, do LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức, ông Đỗ Tiến Sỹ - Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã đánh giá cao hoạt động chăm lo đoàn viên, NLĐ của các cấp CĐ tỉnh Hưng Yên trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhất là chương trình “Tết Sum vầy”.

Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Chương trình. Ảnh: S.T
Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Chương trình. Ảnh: S.T

“Ngay những ngày đầu năm 2018, nhân dân, CNLĐ trong tỉnh đã vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN… đến thăm và động viên, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên to lớn, để cán bộ, nhân dân, CNLĐ hăng hái LĐ, giúp tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đạt nhiều thành tựu  phấn khởi, thu ngân sách hơn 13.168 tỉ đồng. Để đạt được kết quả đó cũng có sự đóng góp không nhỏ của gần 20 vạn đoàn viên, CNLĐ, các cấp CĐ tỉnh Hưng Yên. Trong đó, CĐ là cầu nối giữa đoàn viên và lãnh đạo DN, tạo sự đồng thuận trong DN, góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, DN ngày càng phát triển.

Ngoài ra, CĐ còn có những hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, NLĐ giúp họ vượt qua khó khăn, cuộc sống tươi mới hơn… Trong thời gian tới, tổ chức CĐ cần có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để thu hút NLĐ tham gia tổ chức CĐ và hăng hái thi đua phong trào do CĐ phát động” - ông Đỗ Tiến Sỹ phát biểu…

Đoàn viên, NLĐ mua hàng chất lượng cao - giảm giá tại Chương trình. Ảnh: S.T
Đoàn viên, NLĐ mua hàng chất lượng cao - giảm giá tại Chương trình. Ảnh: S.T

Tại Chương trình Tết Sum vầy, Bí thư tỉnh uỷ Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng… đã trao hỗ trợ Mái ấm CĐ, tặng quà, vé xe cho đoàn viên, NLĐ.

Việt Lâm - Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tết sum vầy, trao 125 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

TRẦN TUẤN |

Chiều 11.1, LĐLĐ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết sum vầy đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Mang “Tết sum vầy” đến với giáo viên, học sinh vùng cao

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn với học trò vùng cao và các thầy cô giáo kiên trì bám bản, những ngày đầu năm 2019, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, cùng Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình tình nguyện "Tết sum vầy - Đông ấm cho em". Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới các thầy cô và học trò nghèo.

Quảng Bình: Tất cả công đoàn cơ sở đều tổ chức Tết Sum vầy

LAM CHI - PHI LONG |

Ông Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - cho biết, các cấp công đoàn (CĐ) đang chuẩn bị tốt các nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2019.

700 đoàn viên công đoàn vui “Tết Sum vầy 2019”

Vũ Quỳnh |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với CĐCS Cty TNHH Daeseung Global Yên Bình tổ chức “Tết sum vầy” năm 2019 mang tết sớm đến cho 700 đoàn viên Cty. Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tới chung vui với đoàn viên.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tết sum vầy, trao 125 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

TRẦN TUẤN |

Chiều 11.1, LĐLĐ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức Chương trình Tết sum vầy đã trao nhiều suất quà cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Mang “Tết sum vầy” đến với giáo viên, học sinh vùng cao

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn với học trò vùng cao và các thầy cô giáo kiên trì bám bản, những ngày đầu năm 2019, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, cùng Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình tình nguyện "Tết sum vầy - Đông ấm cho em". Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới các thầy cô và học trò nghèo.

Quảng Bình: Tất cả công đoàn cơ sở đều tổ chức Tết Sum vầy

LAM CHI - PHI LONG |

Ông Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - cho biết, các cấp công đoàn (CĐ) đang chuẩn bị tốt các nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2019.

700 đoàn viên công đoàn vui “Tết Sum vầy 2019”

Vũ Quỳnh |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với CĐCS Cty TNHH Daeseung Global Yên Bình tổ chức “Tết sum vầy” năm 2019 mang tết sớm đến cho 700 đoàn viên Cty. Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tới chung vui với đoàn viên.