100% trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức

Hải Anh |

Hà Nội - Với sự hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân – Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021, đến nay 100% các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 đảm bảo tiến độ.

Để hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021, Uỷ ban nhân dân – Liên đoàn Lao động huyện đã ký liên tịch, trong đó hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021. Các nội dung này được thực hiện theo Hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Hội nghị Cán bộ, viên chức tại 78 trường trên địa bàn huyện được đánh giá cao về công tác phối hợp giữa Ban Giám hiệu với Ban Chấp hành công đoàn trong việc tổ chức đảm bảo nội dung quy định trong Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13.01.2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9.1.2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo hướng dẫn, Công đoàn các trường đã ký giao ước thi đua với Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, xây dựng “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt 02 Bộ quy tắc ứng xử của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong các nhà trường…

Đặc biệt, Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 – 2022 đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sự đoàn kết của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Tại hội nghị, các nhà trường đã chỉ rõ tồn tại, hạn chế về quản lý, dạy học cũng như những khó khăn vướng mắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2020 - 2021, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 khi vừa thực hiệnphòng chống dịch vừa tổ chức dạy học phù hợp với tình hình mới; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý được coi trọng, để nắm bắt mọi hoạt động có hiệu quả từ chuyên môn đến Công đoàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đánh giá cao những kết quả các nhà trường đã đạt được trong năm học 2020-2021 và định hướng nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022 với những nội dung trọng tâm, đề xuất chuyên môn quan tâm hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dạy học cũng như công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho giáo viên và người lao động…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hà Nội trao Sổ tiết kiệm cho con đoàn viên mẹ mất do COVID-19

Hải Anh |

Hà Nội - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm hỏi, động viên và trao Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho cháu Nguyễn Ngọc Bảo Anh – con chị Trần Thị Thu Hà, đoàn viên Công đoàn đã mất do dịch COVID-19.

Công đoàn tổ chức talkshow về sức khoẻ và cuộc sống

Hải Anh |

Để hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ người lao động trong điều kiện lao động “bình thường mới”, Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS đã tổ chức buổi trao đổi trực tuyến với nội dung “Ước mơ, hiện thực và chiến lược sống khỏe” dành cho toàn thể người lao động và gia đình.

Chủ tịch Đồng Tháp nói về công chức, viên chức không mặc quần jeans đi làm

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, quy định công chức, viên chức không được mặc quần jeans đi làm là vận dụng theo quy tắc của Bộ Nội vụ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

LĐLĐ TP.Hà Nội trao Sổ tiết kiệm cho con đoàn viên mẹ mất do COVID-19

Hải Anh |

Hà Nội - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã đến thăm hỏi, động viên và trao Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho cháu Nguyễn Ngọc Bảo Anh – con chị Trần Thị Thu Hà, đoàn viên Công đoàn đã mất do dịch COVID-19.

Công đoàn tổ chức talkshow về sức khoẻ và cuộc sống

Hải Anh |

Để hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ người lao động trong điều kiện lao động “bình thường mới”, Công đoàn Cơ quan Điều hành PV GAS đã tổ chức buổi trao đổi trực tuyến với nội dung “Ước mơ, hiện thực và chiến lược sống khỏe” dành cho toàn thể người lao động và gia đình.

Chủ tịch Đồng Tháp nói về công chức, viên chức không mặc quần jeans đi làm

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, quy định công chức, viên chức không được mặc quần jeans đi làm là vận dụng theo quy tắc của Bộ Nội vụ.