“100 ngày đêm thi đua” đạt năng suất cao của Mitraco Hà Tĩnh

VĂN LƯU - T. TUẤN |

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, Công đoàn Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) phối hợp với chuyên môn đã phát động phong trào “100 ngày đêm thi đua” lao động sản xuất được đông đảo người lao động tích cực hưởng ứng, cho năng suất cao.

Theo đó, Công đoàn và chuyên môn đã thành lập Ban chỉ đạo phong trào và các tổ theo dõi, chỉ đạo phong trào thi đua tại các đơn vị; ban hành kế hoạch thực hiện và giao chỉ tiêu thi đua, tiêu chí chấm điểm của phong trào.

Ngay từ khi phong trào được phát động, đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong đoàn viên, công nhân lao động.

Song song với việc thực hiện Phong trào “100 ngày đêm thi đua”, các công đoàn cơ sở đã phát động các phong trào khác theo các chuyên đề như tăng năng suất, tiết kiệm dầu điện, phong trào lao động sáng tạo, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, Công đoàn cơ sở các đơn vị đã tổ chức các hoạt động quan tâm, chăm lo đến đời sống việc làm của đoàn viên, công nhân lao động, nâng mức lương cho người lao động trong tháng 5, tổ chức tri ân, cảm ơn người lao động…

Công nhân Công ty CP Chăn nuôi Mitraco tích cực thi đua tăng năng suất, tăng lợi nhuận.
Công nhân Công ty CP Chăn nuôi Mitraco tích cực thi đua tăng năng suất, tăng lợi nhuận.

Từ đó đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong phong trào lao động sản xuất của đoàn viên, công nhân lao động, góp phần đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và các Công ty, Xí nghiệp đạt kết quả cao hơn.

Mặc dù phong trào thi đua được phát động trong thời điểm dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị chịu ảnh hưởng lớn nhưng Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và đoàn viên, công nhân lao động các đơn vị đã làm tốt công tác phòng chống dịch, cùng nhau vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất ngay sau ảnh hưởng của đợt dịch.

Qua hơn 2/3 thời gian thực hiện phong trào thi đua, đến nay kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói chung và một số đơn vị đã đạt và vượt kế hoạch ban đầu đề ra. Sau hơn 70 ngày đêm thi đua, doanh thu của Tổng công ty gần 278 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hơn 46 tỉ đồng đạt gần 198 % kế hoạch giao.

Từ các kết quả đạt được trong phong trào thi đua, với những số liệu biết nói về doanh thu lợi nhuận, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động được nâng lên, tạo động lực mới để các đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

Khen thưởng đơn vị  Công ty CP Phát triển Nông lâm có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “100 ngày đêm thi đua”
Khen thưởng đơn vị Công ty CP Phát triển Nông lâm có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “100 ngày đêm thi đua”

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, Tổng công ty đã thưởng nóng 2 đợt cho 5 đơn vị tiêu biểu vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao và triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID -19 với số tiền 75 triệu đồng. Đây là nguồn động viên, cổ vũ các đơn vị thi đua và quyết tâm hơn nữa để vượt các chỉ tiêu trong thời gian tiếp theo của phong trào.

VĂN LƯU - T. TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ phát triển, xây dựng nông thôn mới

Kiều Vũ - Nguyễn Hải |

Chiều 8.6, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết tịch số 02/NQLT/TLĐ-NN&PTNT về việc Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2009- 2019.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động

Bá Mạnh |

Vừa qua công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2016-2020) phong thi đua yêu nước trong cán độ, đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động huyện Điện Biên đẩy mạnh các phong trào thi đua

Hải Vân |

Xác định thi đua là một trong những biện pháp quan trọng, thúc đẩy công nhân viên chức lao động phát huy sáng tạo, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đổi mới sáng kiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng công việc, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ phát triển, xây dựng nông thôn mới

Kiều Vũ - Nguyễn Hải |

Chiều 8.6, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết tịch số 02/NQLT/TLĐ-NN&PTNT về việc Đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2009- 2019.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động

Bá Mạnh |

Vừa qua công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2016-2020) phong thi đua yêu nước trong cán độ, đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động huyện Điện Biên đẩy mạnh các phong trào thi đua

Hải Vân |

Xác định thi đua là một trong những biện pháp quan trọng, thúc đẩy công nhân viên chức lao động phát huy sáng tạo, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đổi mới sáng kiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng công việc, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.