Theo Ban Điều hành DA, từ khi tái khởi động, dưới sự điều hành của Tập đoàn Đèo Cả (tháng 3.2019) đến nay, chưa bao giờ DA Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận lại đương đầu khó khăn, thử thách rất lớn như thời điểm này.
Tháng 5.2021, dịch COVID-19 lan đến địa bàn tỉnh Tiền Giang, làm nhiều CNLĐ đang thi công DA Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mắc bệnh và hàng trăm CNLĐ khác vào diện F1, F2 phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại chỗ. Một số gói thầu phải tạm ngưng thi công, việc cung ứng vật liệu nhiều lúc bị tê liệt do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.
Khi dịch bùng phát tại tỉnh Tiền Giang, doanh nghiệp dự án đã chủ động kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang và Bộ Y tế phân bổ nguồn vaccine cho CNLĐ làm việc tại DA Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, chi phí do doanh nghiệp tự chi trả. Đến nay, toàn bộ cán bộ và người lao động thuộc DA Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã được tiêm vaccine COVID-19.
Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp khó lường, doanh nghiệp dự án đã chuẩn bị các phương án “sống chung với dịch bệnh”, tổ chức hoạt động “3 tại chỗ”, bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tổ chức thi công giữ vững mục tiêu hoàn thành DA.
Bằng nhiều biện pháp, kể cả tăng cường lực lượng từ các vùng miền khác đến và thi công liên tục 3 ca, nhà đầu tư và các đơn vị thi công đang dưa DA đến giai đoạn nước rút để hoàn thành vào cuối năm nay theo kế hoạch.
Theo doanh nghiệp dự án, hiện khối lượng toàn dự án đạt khoảng 80%, một số gói thầu đã thực hiện thảm bê tông nhựa và thi công hoàn thiện.