CÔNG ĐOÀN QUÂN KHU 9:

100% CĐCS ký kết thỏa ước lao động theo đúng quy định

TRẦN LƯU |

Ngày 26.10, Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn (CĐ) lần thứ VIII, giai đoạn 2018 - 2023.

Tính đến nay, CĐ Quân khu 9 có 3.422 đoàn viên, trong đó có 117 sĩ quan, 726 quân nhân chuyên nghiệp, 458 lao động quốc phòng, CNVC và trên 2.000 lao động hợp đồng. Những năm qua, các cấp CĐ luôn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ). Hằng năm, có 100% CĐCS khối doanh nghiệp, đơn vị chuyên kinh tế tổ chức tốt hội nghị NLĐ, ký kết thỏa ước lao động theo đúng quy định. Đại diện Ban Chấp hành CĐCS đã tham gia vào các hội đồng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của CĐ trong việc chăm lo cho NLĐ, cụ thể như xét nâng lương cho 630 đồng chí, chuyển từ lao động hợp đồng sang công nhân viên quốc phòng 126 đồng chí, từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp 35 đồng chí; đã tổ chức cho hơn 8.455 lượt gia đình cán bộ tham quan, nghỉ dưỡng với tổng kinh phí 8 tỉ đồng.

Các hoạt động xã hội cũng luôn được đẩy mạnh, nhất là phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổ chức thăm, tặng quà cho 1.054 lượt gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng (mỗi suất từ 500.000 - 2.000.000 đồng) với tổng kinh phí trên 3 tỉ đồng. Bên cạnh đó đã triển khai hiệu quả nguồn vốn vay của Ban CĐ quốc phòng cho 19 CĐCS với 91 dự án của 480 hộ gia đình để phát triển kinh tế (số tiền vay 10 triệu đồng/hộ), qua đó, giúp mọi người có thêm thu nhập từ 500.000 - 1.000.000 đồng/tháng. Ngoài ra các đoàn viên còn tham gia các tổ góp vốn, tiết kiệm chi tiêu bằng sổ tiết kiệm, huy động được thêm số tiền trên 3,8 tỉ đồng, giúp 1.377 lượt hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế (số tiền vay từ 5-10 triệu đồng/hộ). Đặc biệt, Ban CĐ Quân khu đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sửa chữa, xây mới 45 “Mái ấm CĐ nghĩa tình đồng đội” cho những đoàn viên khó khăn về nhà ở; góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát, giúp NLĐ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo Đại hội CĐ Quân đội và sửa đổi Điều lệ CĐ Việt Nam. Đại hội cũng đã bầu ra 9 đồng chí đại diện cho CĐ Quân khu 9 đi dự Đại hội đại biểu CĐ Quân đội lần thứ IX.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Phạm Văn Chua - Phó Chính ủy Quân khu 9 - đề nghị các cấp CĐ tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của các cấp Trung ương. Đặc biệt là nắm vững nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy với công tác CĐ trong quân khu. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ quốc phòng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của quân khu. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, cải tiến chế độ quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện phát huy năng lực làm chủ của CNLĐ trong các đơn vị doanh nghiệp.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.