100% CĐCS của CĐ Dệt may Hà Nội có Ban chỉ đạo phòng chống dịch

Kiều Vũ |

Ngày 17.6, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết qua kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hoạt động các Tổ an toàn COVID-19 tại Công đoàn Dệt may Hà Nội cho thấy 49/49 Công đoàn cơ sở (đang hoạt động) đều có Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, trong đó 29/49 Công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động đã thành lập các Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp.

Ngay từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 27.4.2021, bám sát các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành đã triển khai xây dựng gần 20 văn bản theo đúng tinh thần của cấp trên để chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, công tác phòng chống dịch bệnh tại doanh nghiệp.

Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã thành lập 2 Tổ công tác phòng chống dịch cấp ngành để kịp thời triển khai, chỉ đạo và nắm bắt hoạt động tại Công đoàn cơ sở và báo cáo về LĐLĐ Thành phố theo yêu cầu. Phân công toàn bộ cán bộ chuyên trách trực, xử lý, hướng dẫn và nắm bắt thông tin tại cơ sở theo chế độ 24/7; khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở trực thuộc thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Cùng với công tác chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động các Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội cũng rất quan tâm đến công tác hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân, công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Công đoàn ngành đã chi hỗ trợ nhu yếu phẩm, quà tặng trị giá 22,4 triệu đồng cho 150 công nhân lao động Xí nghiệp May Minh Hà (chi nhánh Yên Lạc - Vĩnh Phúc) khó khăn bị nghỉ việc do nằm trong khu vực bị giãn cách xã hội…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Lập trường trước sau như một đoàn kết với Cuba

Kiều Vũ |

Sáng 17.6, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén - tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

CĐ Dệt may Việt Nam cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động

Kiều Vũ |

Đánh giá về hoạt động nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn Dệt May Việt Nam (giai đoạn 2018-2023) của Công đoàn Dệt may Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị cần chú trọng một số vấn đề, trong đó cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động như dịch bệnh, chiến tranh thương mại, cách mạng 4.0.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch

Hải Anh |

Ngày 15.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 LĐLĐ Thành phố và kiện toàn 5 tổ công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Lập trường trước sau như một đoàn kết với Cuba

Kiều Vũ |

Sáng 17.6, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén - tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

CĐ Dệt may Việt Nam cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động

Kiều Vũ |

Đánh giá về hoạt động nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn Dệt May Việt Nam (giai đoạn 2018-2023) của Công đoàn Dệt may Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị cần chú trọng một số vấn đề, trong đó cần quan tâm đến những yếu tố tác động người lao động như dịch bệnh, chiến tranh thương mại, cách mạng 4.0.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch

Hải Anh |

Ngày 15.5, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 LĐLĐ Thành phố và kiện toàn 5 tổ công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố.