CÔNG ĐOÀN CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN:

10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

PHẠM CHÍ |

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19.5 năm nay cũng là mốc son đánh dấu Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên tròn 10 năm đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động ở các KCN trong tỉnh. Hoạt động của Công đoàn các KCN tỉnh Hưng Yên đã góp phần tích cực vào việc duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đến với tỉnh Hưng Yên.

Trên 70% DN có CĐCS đã ký kết TƯLĐTT

Ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên - cho biết, một trong những hoạt động quan trọng được đơn vị đặc biệt chú ý thời gian qua là tham gia quản lý nhà nước, hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh và chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Đến nay, các cấp CĐ các KCN tỉnh đã chủ động, tích cực vận động và tổ chức 107 hội nghị lấy ý kiến của hơn 9 nghìn lượt CNVCLĐ đóng góp ý kiến tham gia xây dựng luật; các văn bản quy phạm pháp luật; các chính sách về tiền lương, BHXH... phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi của NLĐ tại các DN trong KCN; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức (CBCC) và hội nghị NLĐ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN. Kết quả, hằng năm, 100% cơ quan HCSN tổ chức hội nghị CBCC và khoảng trên 42% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ.

Để thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”, đồng thời xác định rõ tầm quan trọng của TƯLĐTT trong doanh nghiệp, CĐ các KCN đã tổ chức 23 lớp tập huấn cho hơn 1.440 lượt cán bộ CĐCS về kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Đến nay, thương lượng tập thể tại cơ sở đã đi vào những nội dung cụ thể, thực chất; số lượng ngày càng tăng và chất lượng các bản TƯLĐTT ngày càng nâng cao. Hiện trên 70% DN có CĐCS trực thuộc đã ký kết được TƯLĐTT, các điều khoản trong các bản TƯLĐTT đều có lợi hơn cho NLĐ so với luật. Những việc đó đã góp phần quan trọng vào việc chăm lo, bảo vệ tốt quyền lợi cho NLĐ.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Việc phối hợp với các DN cũng là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động của các cấp CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên. Từ việc phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho CNLĐ, cho đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho họ… đều được CĐ và DN ở các KCN phối hợp rất tốt.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, “Công nhân giỏi”… được các cấp CĐ và các DN phối hợp tổ chức thường xuyên. Từ các phong trào đó, trên 20 nghìn lượt CNLĐ trực tiếp sản xuất đã được biểu dương khen thưởng tại cơ sở, 137 NLĐ giỏi được CĐ các KCN biểu dương khen thưởng, 14 CNLĐ giỏi xuất sắc được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; 2 đồng chí được tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen,..

Việc phối hợp với DN còn được thể hiện qua kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Khi thành lập đi vào hoạt động 10 năm trước, CĐ các KCN tỉnh có 30 CĐCS; đến nay 206 DN có tổ chức CĐ với hơn 43.000 đoàn viên, đạt tỉ lệ 85% tổng số CNLĐ. Bên cạnh đó, gần 250 hội diễn văn nghệ, các giải thể thao đã được CĐ các KCN tỉnh và một số CĐCS tổ chức, góp phần quan trọng vào việc tạo không khí vui tươi, đầm ấm tại nơi làm việc của đoàn viên, CNVCLĐ. Từ đó, CBCĐ ở các KCN tạo vị thế tốt, thuận lợi trong việc giải quyết các tranh chấp lao động tại cơ sở, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong DN.

PHẠM CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Các cấp công đoàn tôn vinh lao động giỏi

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Phong trào thi đua Lao động giỏi được các cấp Công đoàn và CNLĐ trong cả nước tích cực triển khai, hưởng ứng, đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa. Trong thời gian qua, nhiều tấm gương công nhân giỏi hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi được tôn vinh xứng đáng.

Ra quyết định luân chuyển, nghỉ việc không thỏa đáng

Hữu Long |

Không chỉ quản lý tài chính hớ hênh mà còn để lâm tặc phá rừng nên hai đời lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã bị kỷ luật. Những lùm xùm của công ty này chưa kịp lắng xuống thì vừa qua, nhiều người lao động tại đây tiếp tục tố cáo bị lãnh đạo công ty chèn ép, ra các quyết định luân chuyển, nghỉ việc không thỏa đáng.

Trao 15/29 nhà Mái ấm Công đoàn trong Tháng Công nhân

KỲ QUAN |

Ngày 16.5, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bàn giao 2 nhà Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) cho 2 CNLĐ - CĐV Lê Thị Tám và Trần Hoàng Anh thuộc CĐCS Cty TNHH XNK thực phẩm Á Châu (Cty Á Châu), huyện Châu Thành.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Các cấp công đoàn tôn vinh lao động giỏi

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Phong trào thi đua Lao động giỏi được các cấp Công đoàn và CNLĐ trong cả nước tích cực triển khai, hưởng ứng, đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa. Trong thời gian qua, nhiều tấm gương công nhân giỏi hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi được tôn vinh xứng đáng.

Ra quyết định luân chuyển, nghỉ việc không thỏa đáng

Hữu Long |

Không chỉ quản lý tài chính hớ hênh mà còn để lâm tặc phá rừng nên hai đời lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã bị kỷ luật. Những lùm xùm của công ty này chưa kịp lắng xuống thì vừa qua, nhiều người lao động tại đây tiếp tục tố cáo bị lãnh đạo công ty chèn ép, ra các quyết định luân chuyển, nghỉ việc không thỏa đáng.

Trao 15/29 nhà Mái ấm Công đoàn trong Tháng Công nhân

KỲ QUAN |

Ngày 16.5, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bàn giao 2 nhà Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ) cho 2 CNLĐ - CĐV Lê Thị Tám và Trần Hoàng Anh thuộc CĐCS Cty TNHH XNK thực phẩm Á Châu (Cty Á Châu), huyện Châu Thành.