10 công nhân, kỹ sư vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng

LÊ TUYẾT - ANH TÚ |

Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 19 được tổ chức đúng Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 – 20.8.2019) đã tôn vinh 10 kỹ sư, công nhân tiêu biểu. Đó là những kỹ sư, công nhân đang lao động, làm việc ở các ngành trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giải thưởng do Ủy ban nhân dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố, thường trực Liên đoàn lao động Thành phố và đông đảo công nhân viên chức lao động thành phố đã dự lễ trao giải thưởng.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Kiều Ngọc Vũ nhấn mạnh, đây là giải thưởng cấp thành phố trao tặng các kỹ sư, công nhân tiêu biểu, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực, được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh, qua đó đã truyền lửa, nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn, truyền nghề cho công nhân trẻ khơi nguồn sáng tạo.

Đây cũng là một trong những hoạt động báo công của đội ngũ công nhân viên chức lao động thành phố trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người công nhân ưu tú, vị lãnh tụ kính yêu của giai cấp Công nhân và nhân dân Việt Nam.

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM và bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó ban Dân vận Thành ủy TP HCM, trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho các cá nhân
Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM và bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó ban Dân vận Thành ủy TP HCM, trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho các cá nhân. Ảnh: PV

Được Liên đoàn lao động TP tổ chức lần đầu vào năm 1999, 19 năm qua, đã có 201 anh chị công nhân tiêu biểu của Thành phố vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Nhiều anh chị được giải thưởng đã được lãnh đạo các đơn vị, chủ doanh nghiệp ghi nhận, tạo điều kiện thăng tiến, phát triển thành cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trên các lĩnh vực; là những tổ trưởng tổ kỹ thuật, quản đốc, trưởng phòng, giám đốc…

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Giải thưởng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng là giải thưởng danh giá dành cho đội ngũ kỹ sư, công nhân. Nếu khát vọng của người thợ thế hệ Tôn Đức Thắng là đấu tranh giải phóng dân tộc thì người thợ hôm nay chính là không ngừng phấn đấu để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, thành phố và đất nước.

Ông Ngọ Duy Hiểu (bìa phải), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho công nhân
Ông Ngọ Duy Hiểu (bìa phải), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho công nhân. Ảnh: PV

“Thay mặt Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tôi biểu dương sự nỗ lực và những đóng góp to lớn của các anh chị cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như đóng góp cho cộng đồng. Với giải thưởng danh giá và niềm tự hào này, tôi mong các anh chị hãy nhớ mãi giây phút này và lan tỏa niềm tự hào đến với người thân, đồng nghiệp. Đây không phải là nấc thang cuối cùng của sự phấn đấu mà sau giải thưởng, tôi tin rằng các anh, chị sẽ tiếp tục sáng tạo và lan tỏa cảm hứng sáng tạo đến những đồng nghiệp của mình để ngày càng có nhiều hơn những kỹ sư đích thực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” - Ông Hiểu nhấn mạnh.

Đồng nghiệp, người thân chúc mừng các cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019
Đồng nghiệp, người thân chúc mừng các cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019. Ảnh: PV

10 cá nhân đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2019 gồm: Ông Huỳnh Hữu Phúc (Công ty Truyền tải Điện 4), ông Nguyễn Ngọc Chiến (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Bến Nghé), ông Phan Trường Phát (Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân), ông Nguyễn Chánh Thi (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Unilever), ông Bùi Văn Trường (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh), ông Trần Quốc Toản (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Công trình Hùng Vương), ông Phạm Đình Dũng (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao), bà Nguyễn Thị Thúy Hà (Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất), ông Hà Trầm Huy (Công ty Cổ phần TICO), ông Bùi Thanh Nghị (Xí nghiệp bao bì An Khang Liksin).

LÊ TUYẾT - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

Giải cầu lông công nhân viên chức lao động lần thứ XVI năm 2019

Phương Thảo |

Từ 15-18.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động lần thứ XVI năm 2019 - Tranh cúp Ba Sao.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn Lào

Dương Tuấn |

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam phối hợp cùng Ban Tuyên truyền Giáo dục Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức tập huấn và trao chứng nhận tốt nghiệp cho cán bộ công đoàn Lào làm công tác giảng viên kiêm nhiệm.

Chăm lo cho người lao động là nhiệm vụ hàng đầu

NGỌC ÁNH |

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Công đoàn Cty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín (Sóc Sơn, Hà Nội) luôn đặt ra.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Giải cầu lông công nhân viên chức lao động lần thứ XVI năm 2019

Phương Thảo |

Từ 15-18.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động lần thứ XVI năm 2019 - Tranh cúp Ba Sao.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn Lào

Dương Tuấn |

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam phối hợp cùng Ban Tuyên truyền Giáo dục Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức tập huấn và trao chứng nhận tốt nghiệp cho cán bộ công đoàn Lào làm công tác giảng viên kiêm nhiệm.

Chăm lo cho người lao động là nhiệm vụ hàng đầu

NGỌC ÁNH |

Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Công đoàn Cty Cổ phần Dinh dưỡng Việt Tín (Sóc Sơn, Hà Nội) luôn đặt ra.