“1 triệu sáng kiến” phòng chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội

Việt Lâm |

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ký văn bản số 3259/Ctr-TLĐ về Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Chương trình nhằm thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch, với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, từng bước đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”; tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao đông nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và triển khai Chủ đề hoạt động năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”…

Thực hiện Chương trình, Tổng LĐLĐVN sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn tập trung thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn do COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn do COVID-19. Ảnh: Việt Lâm

Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo đời sống, ổn định việc làm cho đoàn viên, người lao động, góp phần phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình.

Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chương trình đặt ra mục tiêu, trong năm 2022 và 2023, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động cả nước đóng góp 1 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn.

Chương trình sẽ được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ nay đến hết tháng 5.2022): Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với mục tiêu 300.000 sáng kiến (sáng kiến được tính từ 1.9.2021).

Giai đoạn 2 (từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2023): Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023) và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII với mục tiêu 700.000 sáng kiến.

Từng cán bộ đoàn viên phải không ngừng sáng tạo

Theo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, để Chương trình đạt hiệu quả cao, từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực vượt khó, không ngừng sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và đất nước.

Cụ thể, các cán bộ công đoàn đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động đáp ứng yêu cầu của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; chủ động nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất; bản lĩnh, tâm huyết, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”. Tích cực tham gia phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, phát huy trí tuệ, hiến kế, đề xuất, thực hiện các giải pháp, biện pháp mới, khoa học, khả thi, thiết thực, hiệu quả trong quá trình tổ chức hoạt động và triển khai nhiệm vụ công tác, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ chuyên trách.

Công nhân lao động trong các doanh nghiệp cần phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất lao động. Ảnh minh hoạ: Việt Lâm
Công nhân lao động trong các doanh nghiệp cần phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất lao động. Ảnh minh hoạ: Việt Lâm

Vận động đoàn viên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động; là những hạt nhân tích cực tham gia phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và “Năng suất cao, chất lượng tốt”, góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Vận động đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng phục vụ, dịch vụ và hiệu quả kinh doanh; tích cực sáng tạo, tham mưu thực hiện tốt cơ chế tự chủ và có giải pháp thích ứng trong tình hình mới…

Tổng LĐLĐVN tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện Chương trình trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ở cơ sở được trực tiếp tham gia.

Chương trình cụ thể hóa gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 130/KH-TLĐ ngày 1.9.2021 của Tổng LĐLĐVN tổ chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao đông nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Các cấp công đoàn phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện từ nay đến Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Vận động thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tham gia, đồng hành với Chương trình bằng nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, các chế độ, chính sách động viên nỗ lực có hiệu quả của người lao động.

Tổng LĐLĐVN sẽ tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bám sát diễn biến tổ chức, triển khai Chương trình tại các cấp công đoàn, đặc biệt là hoàn cảnh xuất hiện sáng kiến, cải tiến, các giải pháp hay của các cấp công đoàn đã thực hiện, góp phần lan tỏa sâu rộng Chương trình, khích lệ đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng Chương trình…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên ngành Caosu có 1.413 sáng kiến làm lợi hơn 45 tỉ đồng

Hà Anh |

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được các cấp công đoàn Caosu Việt Nam triển khai sâu rộng và có tác động tích cực đến đông đảo cán bộ, công nhân viên; đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bổ sung hình thức khen thưởng cho NLĐ có sáng kiến, sáng tạo

Hà Anh |

Ngày 6.12, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (Công đoàn ĐLVN) cho biết, cùng với quá trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực VN, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các đơn vị hết sức quan tâm.

Đoàn viên ngành tàu thuỷ có 1.500 giải pháp, sáng kiến

Hà Anh |

Các phong trào thi đua lao động sản xuất do Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty phát động đã góp phần nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Đoàn viên ngành Caosu có 1.413 sáng kiến làm lợi hơn 45 tỉ đồng

Hà Anh |

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được các cấp công đoàn Caosu Việt Nam triển khai sâu rộng và có tác động tích cực đến đông đảo cán bộ, công nhân viên; đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bổ sung hình thức khen thưởng cho NLĐ có sáng kiến, sáng tạo

Hà Anh |

Ngày 6.12, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam (Công đoàn ĐLVN) cho biết, cùng với quá trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực VN, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các đơn vị hết sức quan tâm.

Đoàn viên ngành tàu thuỷ có 1.500 giải pháp, sáng kiến

Hà Anh |

Các phong trào thi đua lao động sản xuất do Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty phát động đã góp phần nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.