Tổng LĐLĐVN giao ông Nguyễn Văn Bắc làm Giám đốc Nhà khách Tổng Liên Đoàn

Hùng Quang |

Ngày 2.11, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Tống Văn Băng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN đã công bố Quyết định số 5538/QĐ - TLĐ ngày 1.11.2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc tiếp nhận, phân công và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang làm Giám đốc Nhà khách Tổng Liên Đoàn, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1.11.2022.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Nhà khách Tổng Liên Đoàn, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, Nhà khách Tổng Liên Đoàn vừa là đơn vị kinh doanh, vừa là đơn vị phục vụ, do đó tập thể cán bộ, nhân viên Nhà khách cần phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy định chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tập trung, thẳng thắn, đoàn kết để cùng xây dựng đơn vị lớn mạnh. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kỳ vọng ông Nguyễn Văn Bắc sẽ cùng tập thể lãnh đạo, nhân viên Nhà khách thay đổi tư duy, định hướng vào mục tiêu chung, phát triển Nhà khách đảm bảo là đơn vị sự nghiệp tự chủ, góp phần củng cố nguồn lực cho tổ chức Công đoàn…

Ông Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN  và các cán bộ, nhân viên Nhà khách Tổng Liên Đoàn phối hợp, giúp đỡ ông Nguyễn Văn Bắc phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Bắc - tân Giám đốc Nhà khách Tổng Liên Đoàn đã trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đối với ông.

“Đây là lĩnh vực tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, do đó tôi nhận thức sâu sắc, mình cần phải tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang; phấn đấu nhiều hơn nữa; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân viên… vì sự phát triển của Nhà khách. Trong thời gian tới, tôi hứa cùng tập thể Nhà khách nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đảm bảo tốt việc làm, thu nhập của cán bộ, nhân viên” - ông Nguyễn Văn Bắc chia sẻ.

Hùng Quang
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn: Tập huấn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội

Mai Chi |

Ngày 27.10, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội nghị tập huấn đối thoại, tham vấn ý kiến của công nhân và cán bộ Công đoàn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội.

Tổng Liên đoàn dự kiến tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 19.10, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 30 (khoá XII) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tới dự có các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng Trung ương. Một trong những nội dung được bàn tại Hội nghị là dự kiến Tổng liên đoàn tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương có đông công nhân lao động và vùng sâu, vùng xa.

Mỗi người lao động đều là tài sản vô giá của doanh nghiệp

Thu Trà thực hiện |

Để doanh nghiệp phát triển bền vững cần xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của mối quan hệ này là doanh nghiệp phải thực sự coi mỗi người lao động là tài sản vô giá của mình và mỗi người lao động đều phải thấy trách nhiệm của bản thân với doanh nghiệp. Đó cũng chính là một trong những trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công đoàn đã đồng hành để giúp doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội như thế nào?

Vụ xây 680 căn nhà không phép ở Đồng Nai: Hàng loạt sai phạm của lãnh đạo huyện Trảng Bom

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty cổ phần đầu tư LDG (gọi tắt là Công ty LDG) làm chủ đầu tư - xây dựng không phép 680 căn biệt thự và nhà liên kế. Theo kết luận thanh tra của tỉnh, bà Vũ Thị Minh Châu - Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cùng các lãnh đạo khác của huyện này đã thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về đất đai...

Mỹ tin Ukraina sẽ phải trả giá đắt trong xung đột với Nga

Song Minh |

Mỹ tin rằng chính Ukraina sẽ phải trả giá đắt trong cuộc xung đột kéo dài với Nga với rất ít cơ hội chiến thắng hoặc đàm phán.

Xuất hiện loạt chuyên gia bất động sản tự xưng tung hoành trên Tiktok

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều ''chuyên gia'' bất động sản sản xuất nội dung mang tính cảm quan, một chiều, thiếu căn cứ nhằm mục đích bán hàng để thu lợi cá nhân.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Bị cáo nhận mức án 1 năm 9 tháng tù

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, TAND huyện tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quảng 1 năm 9 tháng tù, những bị cáo còn lại nhận bản án nhẹ hơn.

Siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng khi bị tố trục lợi, ăn chặn tiền quyên góp

ĐÔNG DU |

Ngày 14.4, siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng về những thông tin trái chiều thời gian qua. Cô nói bản thân muốn lên tiếng một lần để khán giả hiểu sự việc liên quan đến cố đạo diễn Vũ Minh.

Tổng Liên đoàn: Tập huấn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội

Mai Chi |

Ngày 27.10, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội nghị tập huấn đối thoại, tham vấn ý kiến của công nhân và cán bộ Công đoàn về chính sách, pháp luật an sinh xã hội.

Tổng Liên đoàn dự kiến tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Sáng 19.10, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 30 (khoá XII) đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tới dự có các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng Trung ương. Một trong những nội dung được bàn tại Hội nghị là dự kiến Tổng liên đoàn tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương có đông công nhân lao động và vùng sâu, vùng xa.

Mỗi người lao động đều là tài sản vô giá của doanh nghiệp

Thu Trà thực hiện |

Để doanh nghiệp phát triển bền vững cần xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của mối quan hệ này là doanh nghiệp phải thực sự coi mỗi người lao động là tài sản vô giá của mình và mỗi người lao động đều phải thấy trách nhiệm của bản thân với doanh nghiệp. Đó cũng chính là một trong những trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công đoàn đã đồng hành để giúp doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội như thế nào?