Thái Bình: Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ Luật LĐ

Bá Mạnh |

LĐLĐ tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo công đoàn các cấp và các Ban, ngành chức năng của tỉnh.

Dự có các đồng chí: Dương Văn Lễ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Văn Thưởng – Phó Chủ tịch MTTQ VN tỉnh; Trần Thiên Thai – Phó giám đốc BHXH tỉnh; Bùi Xuân Vinh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng các đồng chí phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở, lãnh đạo các đơn vị...

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ cho ý kiến đóng góp vào các nhóm nội dung cụ thể: Hợp đồng lao động và mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Chương III của dự thảo); Mở rộng khung thỏa thuận về thời giờ làm thêm tối đa (Chương VII); Về Tiền lương (Chương VI); Về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu (Chương XII); Thương lượng tập thể (Chương V); Giải quyết tranh chấp lao động và đình công (Chương XIV); Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (Chương XIII); Những quy định riêng đối với lao động nữ và thúc đẩy bình đẳng giới (Chương X); Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch và bổ sung 01 ngày nghỉ lễ ngày thương binh liệt sỹ 27.7 (Chương VII).

Đồng chí: Hán Thành Chung – Phó phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở tư pháp phát biểu ý kiến đóng góp vào các nhóm nội dung.
Đồng chí Hán Thành Chung – Phó phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp phát biểu ý kiến đóng góp vào các nhóm nội dung.

Kết thúc hội thảo đã có 13 đại biểu nêu ý kiến đóng góp vào các nhóm nội dung trên và các ý kiến của đại biểu chủ yếu vào các nhóm: Hợp đồng lao động và mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có 6 ý kiến; Mở rộng khung thỏa thuận về thời giờ làm thêm tối đa có 8 ý kiến; Về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu 8 ý kiến; Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch và bổ sung 1 ngày nghỉ lễ ngày thương binh liệt sỹ 27.7 có 8 ý kiến còn lại có vài ý kiến cho các nhóm nội dung khác. Các ý kiến của đại biểu đều xuất phát từ thực tiễn trong quá trình công tác và trực tiếp tham gia vào giải quyết những nội dung trên.

Theo đồng chí Bùi Xuân Vinh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội thảo, tất cả những ý kiến đóng góp cho các nhóm nội dung trong buổi Hội thảo sẽ được LĐLĐ tỉnh tổng hợp, coi đây là một kênh thông tin và LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục lấy ý kiến từ các cán bộ công đoàn đã từng tham gia vào các hoạt động giải quyết tranh chấp lao động trực tiếp ở cơ sở hoặc tham gia vào sửa đổi Bộ luật Lao động, sau đó sẽ tập hợp thành văn bản gửi về Tổng Liên đoàn trình Quốc hội xem xét cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) theo sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN đã đảm bảo được sự tham gia đóng góp ý kiến của các Ban, ngành, đoàn thể, của các cấp công đoàn, của người sử dụng lao động và CNLĐ, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, CNLĐ từ đó tổng hợp các ý kiến, đề xuất kiến nghị lên Quốc hội sửa đổi, bổ sung đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: LĐLĐ huyện Mường La tổ chức giải bóng bàn CNVCLĐ

Văn Tuấn |

LĐLĐ huyện Mường La (Sơn La) phối hợp Trung tâm Truyền thông văn hóa huyện tổ chức giải bóng bàn CNVCLĐ mở rộng năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai đẩy mạnh phát triển CĐCS khu vực ngoài Nhà nước

Phạm Dung |

LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy Lào Cai do đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - làm trưởng đoàn.

Biểu dương lao động giỏi tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Chi |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, LĐLĐ huyện Tiên Lãng đã tổ chức Lễ biểu dương Lao động giỏi và Doanh nghiệp chăm lo NLĐ tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng).

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Sơn La: LĐLĐ huyện Mường La tổ chức giải bóng bàn CNVCLĐ

Văn Tuấn |

LĐLĐ huyện Mường La (Sơn La) phối hợp Trung tâm Truyền thông văn hóa huyện tổ chức giải bóng bàn CNVCLĐ mở rộng năm 2019.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai đẩy mạnh phát triển CĐCS khu vực ngoài Nhà nước

Phạm Dung |

LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy Lào Cai do đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - làm trưởng đoàn.

Biểu dương lao động giỏi tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Chi |

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, LĐLĐ huyện Tiên Lãng đã tổ chức Lễ biểu dương Lao động giỏi và Doanh nghiệp chăm lo NLĐ tại Khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng).