Ông Phạm Viết Công tái cử Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 18.7, Công đoàn huyện Cẩm Xuyên tổ chức Đại hội lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn khóa 9 đã bầu ông Phạm Viết Công tái cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023 hoạt động công đoàn huyện Cẩm Xuyên gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động của dịch COVID-19 nhưng nhờ nỗ lực lớn nên đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên thành lập mới được 12 CĐCS đạt 120%, kết nạp mới 1095 đoàn viên đạt 128,8% chỉ tiêu Nghị quyết.

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động được quan tâm. LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng 1550 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị lũ lụt thiên tai, bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 775 triệu đồng.

Tặng quà cho con đoàn viên bị nhiễm chất độc điôxin, tàn tật, mồ côi, bệnh hiểm nghèo với 170 suất, tổng số tiền 57 triệu đồng. Các CĐCS đã trao tặng trên 1900 suất cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng bức trướng cho Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng bức trướng cho Công đoàn huyện Cẩm Xuyên tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.

Đề xuất và được Quỹ xã hội Công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ cho 27 đoàn viên làm nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 625 triệu đồng, đạt 108 % chỉ tiêu.

Phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn huyện Cẩm Xuyên tích cực hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua thi đua, có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ có 9 lượt tập thể và 346 lượt đoàn viên công đoàn được Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ thi đua và bằng khen các loại; 1 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Năm 2022, Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Xuyên được xếp thứ nhất toàn tỉnh, được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động khá toàn diện của các cấp Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ghi nhận đánh giá cao kết quả của Công đoàn huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ qua và bày tỏ đồng tình với các nhiệm vụ giải pháp mà báo cáo chính trị Công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã trình bày tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ghi nhận đánh giá cao kết quả của Công đoàn huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ qua và bày tỏ đồng tình với các nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ mới mà báo cáo chính trị Công đoàn huyện Cẩm Xuyên đã trình bày tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.

Tại Đại hội, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ qua và kiến nghị nhiều giải pháp để hoạt động công đoàn thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên ghi nhận những kết quả của công đoàn huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ qua.  Ông khẳng định kết quả đó  đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên ghi nhận những kết quả Công đoàn huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ qua và khẳng định kết quả đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Ảnh: Trần Tuấn.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa 9, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu 15 đại biểu chính thức, bầu 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội 19 Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiến hành bỏ phiếu bầu tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Tiến hành bỏ phiếu bầu tại Đại hội. Ảnh: Trần Tuấn.
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Tuấn.
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Tuấn.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn huyện Cẩm Xuyên khóa 9 đã bầu ông Phạm Viết Công tái cử Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở gửi đến Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Trước thềm diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, cùng lắng nghe 1 số giải pháp, tâm tư, nguyện vọng mà các cấp Công đoàn cơ sở gửi đến Đại hội.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Giang - Sáng 18.7, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII long trọng khai mạc. Đây là đại hội điểm khu vực trung du miền núi phía Bắc và các tỉnh biên giới phía Bắc.

Đại hội Công đoàn Bình Phước được chọn là đại hội điểm khu vực Đông Nam Bộ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã tương đối hoàn tất, sẵn sàng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đã qua thời hoàng kim, tài xế công nghệ than ít khách, thu nhập giảm sâu

NGỌC ÁNH |

Đứng trước sự gia tăng của nhiều tài xế xe công nghệ mới, cộng thêm việc thay đổi mức chiết khấu của nhiều hãng xe khiến các tài xế tại TP Hồ Chí Minh lo ngại mức thu nhập sẽ khó có thể quay lại như thời điểm trước dịch, nhất là trong tình cảnh nền kinh tế đang chưa kịp phục hồi.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.7: Xuất hiện mưa dông khắp cả nước

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

World Cup 2023 và hành trình “hơn cả sự vĩ đại”

TAM NGUYÊN |

Hôm nay (20.7), World Cup 2023 của bóng đá nữ chính thức khai mạc cùng khẩu hiệu “Hơn cả sự vĩ đại”.

Van de Beek lập siêu phẩm giúp Man United thắng Lyon

Chi Trần |

Man United thắng trận giao hữu thứ hai liên tiếp khi đánh bại Lyon với tỉ số tối thiểu.

Điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT các trường trên cả nước

Bích Hà |

Đến tối 19.7, trên cả nước đã có 26 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ghi nhận mức điểm cao nhất đến thời điểm này là 23 điểm.

Tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở gửi đến Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang

NGUYÊN ANH - PHONG LINH |

Trước thềm diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028, cùng lắng nghe 1 số giải pháp, tâm tư, nguyện vọng mà các cấp Công đoàn cơ sở gửi đến Đại hội.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Giang - Sáng 18.7, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII long trọng khai mạc. Đây là đại hội điểm khu vực trung du miền núi phía Bắc và các tỉnh biên giới phía Bắc.

Đại hội Công đoàn Bình Phước được chọn là đại hội điểm khu vực Đông Nam Bộ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 16.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã tương đối hoàn tất, sẵn sàng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.