Một phường ở Bình Dương chi hỗ trợ cho 27.000 lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang chi hỗ trợ cho người lao động ở trọ khó khăn. Có 27.000 lao động sẽ được chi hỗ trợ mỗi người 800.000 đồng gồm quà và tiền.

Ngày 21.8, thông tin từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đơn vị đang phối hợp cùng UBND phường Mỹ Phước tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người lao động khó khăn trên địa bàn.

Xung quanh phường Mỹ Phước có đến 3 khu công nghiệp lớn, vì vậy tập trung rất đông công nhân lao động. Hơn 1 tháng qua, nhiều lao động phải nghỉ việc ở nhà phòng dịch.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát, trong đợt này, sẽ chi hỗ trợ tiền thuê nhà và lương thực, thực phẩm cho gần 27.000 người lao động ở trọ tại phường Mỹ Phước với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng.

Bình quân mỗi người lao động được hỗ trợ 800.000 đồng/người, trong đó, hỗ trợ tiền thuê trọ là 300.000 đồng, hỗ trợ lương thực, thực phẩm 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Vân - làm nghề thợ hồ được phường Mỹ Phước hỗ trợ gạo và mì tôm trong giai đoạn khó khăn.
Ông Nguyễn Hoàng Vân - làm nghề thợ hồ được phường Mỹ Phước hỗ trợ gạo và mì tôm trong giai đoạn khó khăn.

Việc hỗ trợ nhằm giảm bớt gánh nặng khó khăn cho người lao động ở trọ, giúp họ an tâm thực hiện tốt thông điệp “Ai ở đâu ở yên đó” để phòng, chống dịch.

Trong những ngày tiếp theo, thị xã Bến Cát tiếp tục chi hỗ trợ cho người lao động ở các phường, xã khác của thị xã Bến Cát.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Duy Hiền - Bí thư Thị ủy cũng cho biết, để làm nhanh, chi nhanh cho người lao động các đơn vị rà soát lập hồ sơ xong đến đâu, chi dứt điểm đến đó. Nếu còn sót, chưa được hỗ trợ, thì người lao động có thể gọi cho số đường dây nóng của khu phố, phường, thị xã hoặc 1022 của tỉnh.

Theo ông Bùi Duy Hiền, sau khi nhận phản ánh, các đơn vị sẽ rà soát và hỗ trợ trước về lương thực thực phẩm trong 12 giờ, về các chính sách khác sẽ lập hồ sơ và chi hỗ trợ tiếp.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Ghi nhận 4.200 ca mắc 1 ngày, ''khóa chặt" 11 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận 4.200 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 59.824 ca. Tỉnh Bình Dương buộc gia tăng biện pháp mạnh “khóa chặt” 11 phường ở thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An.

Bình Dương miễn học phí cho học sinh công lập kỳ 1 năm 2021-2022

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức học online 2 tháng đầu của năm học 2021-2022 và miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập.

Bình Dương đang lập danh sách tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành y tế tỉnh Bình Dương đang lập danh sách để tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ và cho biết sẽ minh bạch thông tin, không để xảy ra tiêu cực khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Giữ gìn sách cổ, sách quý ở Huế

Tường Minh |

Huế được gọi là “thành phố sách” bởi nơi đây, bắt đầu từ triều Nguyễn đã có những thư viện rất lớn của nhà nước, cùng với đó là những thư phòng tư nhân...

Lương hưu đủ sống, người lao động sẽ hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần

Nam Dương |

Quy định về cách đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp và cách tính lương hưu như hiện nay khiến người lao động có tâm lý muốn nhận BHXH một lần hơn là nhận lương hưu.

Bình Dương: Ghi nhận 4.200 ca mắc 1 ngày, ''khóa chặt" 11 phường

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.8, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận 4.200 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 59.824 ca. Tỉnh Bình Dương buộc gia tăng biện pháp mạnh “khóa chặt” 11 phường ở thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An.

Bình Dương miễn học phí cho học sinh công lập kỳ 1 năm 2021-2022

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức học online 2 tháng đầu của năm học 2021-2022 và miễn học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập.

Bình Dương đang lập danh sách tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngành y tế tỉnh Bình Dương đang lập danh sách để tiêm 265.210 liều vaccine mới được phân bổ và cho biết sẽ minh bạch thông tin, không để xảy ra tiêu cực khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.