LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

ÁI CHI |

Chiều ngày 5.11, tại thị xã Kỳ Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phát động Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam năm 2019.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; cán bộ, chuyên viên Công đoàn các khu kinh tế tỉnh; hơn 100 công nhân lao động các doanh nghiệp thuộc Công đoàn các khu kinh tế tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, đồng chí Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị các cấp công đoàn toàn tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, người sử dụng lao động tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát động ngày Pháp luật Việt Nam
Đồng chí Lê Thị Hải Yến - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát động ngày Pháp luật Việt Nam

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã biểu dương tính chủ động, sáng tạo trong cách triển khai Ngày Pháp luật hàng năm của LĐLĐ tỉnh, đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực chất, có hiệu quả đến với đoàn viên, người lao động nhằm góp phần xây dựng xã hội tiến bộ, phát triển, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật trong đoàn viên, người lao động.

ÁI CHI
TIN LIÊN QUAN

Chuyện tăng - giảm giờ làm nhìn từ những “xóm trọ tăng ca”

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG |

Đối với công nhân lao động, đặc biệt là phụ nữ, thêm một giờ tăng ca nghĩa là bớt một giờ cho bản thân, gia đình và con cái. Trong khi cha mẹ tăng ca, những đứa con của họ đang đối diện với nhiều khó khăn.

Đảm bảo không có người lao động nào không có Tết

PV |

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa V Công đoàn Dệt may Việt Nam được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa 3 miền Bắc, Trung, Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng.

Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết

L.NGUYÊN |

Còn hơn 2 tháng là đến Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020. Để làm vơi bớt sự vất vả của đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là những trường hợp khó khăn, các cấp CĐ luôn chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ Tết Nguyên đán sắp tới được Tổng LĐLĐVN xây dựng có chủ đề “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” với phương châm “Tất cả CNLĐ đều có Tết, vui Tết”.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Chuyện tăng - giảm giờ làm nhìn từ những “xóm trọ tăng ca”

LONG NGUYỄN - TÙNG GIANG |

Đối với công nhân lao động, đặc biệt là phụ nữ, thêm một giờ tăng ca nghĩa là bớt một giờ cho bản thân, gia đình và con cái. Trong khi cha mẹ tăng ca, những đứa con của họ đang đối diện với nhiều khó khăn.

Đảm bảo không có người lao động nào không có Tết

PV |

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa V Công đoàn Dệt may Việt Nam được tổ chức bằng hình thức trực tuyến giữa 3 miền Bắc, Trung, Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam Lê Nho Thướng.

Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết

L.NGUYÊN |

Còn hơn 2 tháng là đến Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020. Để làm vơi bớt sự vất vả của đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là những trường hợp khó khăn, các cấp CĐ luôn chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ Tết Nguyên đán sắp tới được Tổng LĐLĐVN xây dựng có chủ đề “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” với phương châm “Tất cả CNLĐ đều có Tết, vui Tết”.