LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà Tết cho NLĐ khó khăn huyện Long Điền

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đến thăm và trao quà Tết của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở công ty TNHH Chang Chun Vina tại huyện Long Điền.

Cty TNHH Chang Chun Vina hiện đang có hơn 2.600 CNLĐ, là một trong những doanh nghiệp có đông lao động nhất tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại doanh nghiệp, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 12 phần quà của Tổng LĐLĐ VN cho 12 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt kèm hiện vật trị giá 250.000 đồng.

Nhận được phần quà hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, chị Trần Thị Thanh Xuân - công nhân thuộc bộ phận cắt của công ty đã rất xúc động. Kể về gia đình mình hiện tại, chị Xuân cho biết cuộc sống rất khó khăn do chồng bị tai nạn gần một năm nay không thể tham gia lao động. Hai người con, một đang đi học và một chưa tìm được việc làm, một mình chị phải lo toan cuộc sống cho cả gia đình.

"Nhận phần quà của tổ chức Công đoàn trao hôm nay, tôi thay mặt các anh chị em công nhân công ty rất cảm ơn sự quan tâm, động viên tổ chức công đoàn. Món quà được trao tặng đã tạo niềm vui, phấn khởi, là động lực cho tôi cùng gia đình vượt qua khó khăn và đón Tết, vui Xuân đầm ấm", chị Xuân cho biết.

Tại buổi thăm, tặng quà, bà Tạ Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vừa qua; đồng thời động viên người lao động luôn cố gắng, nỗ lực tham gia lao động sản xuất để cùng doanh nghiệp phát triển.

Bà Tạ Thị Hồng Hà cũng thông báo đến người lao động về những chính sách hỗ trợ trong dịp Tết của tổ chức công đoàn với phương châm “không để bất kỳ người lao động nào không có Tết”, trong đó nhấn mạnh việc tất cả người lao động đều được chi hỗ trợ 300.000 đồng/người.

Theo LĐLĐ tỉnh, những phần quà, hỗ trợ cho người lao động trong công ty mặc dù không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng của các cán bộ công đoàn, gửi đến toàn thể anh chị em công nhân lao động, với mong muốn góp phần để toàn thể người lao động sẽ đón một cái Tết cổ truyền thật đầm ấm, sum vầy, an toàn và hạnh phúc.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.1, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghé thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu dừng lễ hội, đảm bảo an toàn cho du khách dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.1, UBND tỉnh đã ban hành văn bản  tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Qua đó, tỉnh đã yêu cầu các địa phương dừng toàn bộ các hoạt động lễ hội tập trung đông người.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.1, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương thực hiện nhiều nội dung để đảm bảo phòng chống dịch, trong đó chú trọng hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1.2022.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Thượng tướng Võ Minh Lương thăm Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 18.1, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghé thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu dừng lễ hội, đảm bảo an toàn cho du khách dịp Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.1, UBND tỉnh đã ban hành văn bản  tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Qua đó, tỉnh đã yêu cầu các địa phương dừng toàn bộ các hoạt động lễ hội tập trung đông người.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.1, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn khẩn trương thực hiện nhiều nội dung để đảm bảo phòng chống dịch, trong đó chú trọng hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong tháng 1.2022.