Hỗ trợ quà giá trị hơn 156 triệu đồng cho đoàn viên chống dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Sáng 11.6, Ban Thường vụ Công đoàn Công an nhân dân (CAND) tổ chức trao quà hỗ trợ đoàn viên Công đoàn Cục Cảnh sát Quản lý trại giam (CSQL), cơ sở giáo dục (CSGD) bắt buộc và trường giáo dưỡng Bộ Công an trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện tại, Công đoàn C10 có 63 Công đoàn cơ sở, tổng số 2.541 đoàn viên (trong đó trên 70% là đoàn viên nữ, trên 75% là lao động hợp đồng, mức lương thấp).

Được biết, thời gian vừa qua, cán bộ, đoàn viên, người lao động trong Công đoàn C10 luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, gắn bó với cơ quan, đơn vị, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn C10 đã hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp, ban ngành tích cực tham gia ủng hộ, phòng, chống dịch COVID-19.

Sau 1 tuần triển khia, công đoàn các cấp và đoàn viên người lao động trong Cục C10 đã tự nguyện ủng hộ số tiền là 133.250.000 đồng. Toàn bộ số tiền ủng hộ này, Ban Thường vụ Công đoàn C10 chuyến đến Ban Thường vụ Công đoàn CAND để hỗ trợ các tuyến đầu chống dịch.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Công đoàn C10 đã đề xuất Ban Thường vụ Công đoàn CAND quan tâm, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các trại giam, CSGD bắt buộc, trại giáo dưỡng.

Đồng thời, Công đoàn C10 cũng đề xuất quan tâm đến đoàn viên, người lao động là công nhân viên, lao động hợp đồng có mức lương thấp thuộc các Công đoàn cơ sở trại giam đóng quân tại địa phương nằm trong tâm dịch COVID-19 hiện nay.

Do đó, Ban Thường vụ Công đoàn CAND đã hỗ trợ và trao tặng cho Công đoàn C10 gồm: 1.500 khẩu trang vải; 10.000 khẩu trang Y tế; 70kg hóa chất Cloramin B; 50 lít nước sát khuẩn; 10 máy đo thân nhiệt; 400 chai nước sát khuẩn; 10 bình phun thuốc kháng khuẩn; 500 kính che mặt chống giọt bắt; tặng 119 xuất quà mỗi xuất trị giá 300.000 đồng. Tổng giá trị là 156.700.000 đồng.

Không chỉ thế, ngay trong buổi trao quà, Ban thường cụ Công đoàn C10 đã phát động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ... có mặt tại buổi lễ ủng hộ chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID -19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức.

Cán cán bộ, chiến sĩ CAND.. tham dự chương trình nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Lương Hạnh.
Cán cán bộ, chiến sĩ CAND nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Lương Hạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục CSQL trại giam cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm cả về mặt chất lẫn tinh thần của Ban Thường vụ Công đoàn CAND.

Thiếu tướng Trần Văn Thiện cũng cho biết, thời gian tới tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức với công tác phòng, chống dịch của cả nước nói chung và của C10 nói riêng. Do đó, rất sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân.

Thiếu tướng Trần Văn Thiện đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn C10 và Phòng Y tế (cơ quan thường trực phòng, chống COVID-19 của Cục C10) phối hợp sớm đề xuất phân bổ quà tặng, vật tư y tế đến các đơn vị cơ sở, nhất là các đơn vị thiếu nhiều, đang trong tâm dịch hiện nay.

Ngoài ra, Công đoàn các cấp cần tiếp tục quan tâm, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cần bao nhiêu tiền để tiêm đủ vaccine COVID-19 giúp phục hồi kinh tế?

Trần Minh Tiến |

Trong ngân khoản 50 tỉ USD, triển vọng hơn cả là các khoản tài trợ, ít nhất 35 tỉ USD. Các chính phủ G20 đã gửi những tín hiệu tích cực bởi đã nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp thêm khoảng 22 tỉ USD tài trợ cho năm 2021 cho ACT-Accelerator (Quyền Truy cập các phương tiện tăng tốc chống COVID-19).

Việt Nam phản ứng nhanh với COVID-19, điều hành linh hoạt kinh tế

Song Minh tổng hợp |

Truyền thông nước ngoài và chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam là một trong những nước tại Đông Nam Á chủ động nhất và thành công trong công tác chống dịch COVID-19 và là một trong số ít nước ở Châu Á đạt tăng trưởng kinh tế.

Long An có 46 F1 và 422 F2 của ca bệnh COVID-19 ở công ty PouYuen

Kỳ Quan |

Là tỉnh nằm cạnh TP.HCM, Long An có hàng ngàn công nhân lao động hàng ngày đi làm việc ở Công ty TNHH PouYuen Viet Nam (quận Bình Tân, TP.HCM). Ca bệnh COVID-19 ở công ty PouYuen (BN9499) đã làm cho Long An phải cách ly theo dõi hàng trăm F1, F2.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương "câu" người bệnh ra ngoài làm dịch vụ

Nhóm Phóng viên |

Sau nhiều ngày ghi nhận, phóng viên Báo Lao Động đã chứng kiến hành trình “trần ai” của rất nhiều bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Dù đăng ký các dịch vụ ở bệnh viện công, nhưng có một điểm chung là bệnh nhân đều được các bác sĩ tại đây chỉ định ra phòng khám hoặc bệnh viện tư để thực hiện chụp chiếu, hay phẫu thuật với chi phí vô cùng đắt đỏ.

Hoãn phiên tòa xét xử dàn cựu lãnh đạo Cienco 1 gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Theo dự kiến, hôm nay (6.4), TAND Hà Nội xét xử 7 bị cáo liên quan đến việc thất thoát gần 240 tỉ đồng xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Cienco 1.

Vụ quyền Đội trưởng QLTT số 2 nhận hối lộ: Bắt thêm 1 kiểm soát viên

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ án quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bình Thuận) cùng một số thuộc cấp bị bắt do nhận hối lộ khi kiểm tra doanh nghiệp cùng đoàn liên ngành của huyện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bắt tạm giam thêm 1 kiểm soát viên thuộc đội QLTT số 2.

Cận cảnh động vật hoang dã đau đớn kéo lê bẫy ở bán đảo Sơn Trà

THÙY TRANG |

Hình ảnh những động vật hoang dã như khỉ, voọc chà vá chân nâu lê lết một bên chân bẫy kẹp đang xuất hiện nhiều tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Nhìn thấy bóng con người là chúng bỏ chạy thục mạng, vừa kêu vì vết thương đau...

Đề nghị công bố tình trạng khẩn cấp khu vực sạt lở nghiêm trọng ở Sa Đéc

Thanh Thanh |

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác liên ngành đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp công bố tình trạng khẩn cấp đối với khu vực vừa xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại TP Sa Đéc.

Cần bao nhiêu tiền để tiêm đủ vaccine COVID-19 giúp phục hồi kinh tế?

Trần Minh Tiến |

Trong ngân khoản 50 tỉ USD, triển vọng hơn cả là các khoản tài trợ, ít nhất 35 tỉ USD. Các chính phủ G20 đã gửi những tín hiệu tích cực bởi đã nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp thêm khoảng 22 tỉ USD tài trợ cho năm 2021 cho ACT-Accelerator (Quyền Truy cập các phương tiện tăng tốc chống COVID-19).

Việt Nam phản ứng nhanh với COVID-19, điều hành linh hoạt kinh tế

Song Minh tổng hợp |

Truyền thông nước ngoài và chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam là một trong những nước tại Đông Nam Á chủ động nhất và thành công trong công tác chống dịch COVID-19 và là một trong số ít nước ở Châu Á đạt tăng trưởng kinh tế.

Long An có 46 F1 và 422 F2 của ca bệnh COVID-19 ở công ty PouYuen

Kỳ Quan |

Là tỉnh nằm cạnh TP.HCM, Long An có hàng ngàn công nhân lao động hàng ngày đi làm việc ở Công ty TNHH PouYuen Viet Nam (quận Bình Tân, TP.HCM). Ca bệnh COVID-19 ở công ty PouYuen (BN9499) đã làm cho Long An phải cách ly theo dõi hàng trăm F1, F2.